9
/
108004
Đâu là món giải nhiệt được bạn trẻ ưa chuộng mùa nắng nóng?
dau-la-mon-giai-nhiet-duoc-ban-tre-ua-chuong-mua-nang-nong
news

Đâu là món giải nhiệt được bạn trẻ ưa chuộng mùa nắng nóng?

Thứ 5, 15/04/2021 | 16:21:45
1,694 lượt xem

TP.HCM dù đã xuất hiện những cơ mưa trái mùa thế nhưng thời tiết vẫn chưa 'hạ nhiệt'. Đâu là món được nhiều bạn trẻ ưa chuộng để giải nhiệt mùa nắng nóng này?

Mía lau, dừa nước được nhiều bạn trẻ ưa chọn trong mùa nóng /// T.D

Mía lau, dừa nước được nhiều bạn trẻ ưa chọn trong mùa nóngT.D

Nước sâm, nước mát là lựa chọn hàng đầu

Thời tiết nóng bức, người trẻ có xu hướng tìm đến những món ăn, thức uống giúp giải nhiệt cơ thể. Các loại nước sâm, nước mát là một trong những lựa chọn hàng đầu của người trẻ mùa hè này. Bởi đây là một món có giá cả phải chăng, có thể dễ dàng tìm thấy.Xế chiều, không khí vẫn chưa còn rất gay gắt, sau khi đi bộ một vòng khu đồ ăn ở chung cư Ngô Gia Tự, chúng tôi dừng chân tại một quầy nước sâm bên đường Trần Nhân Tôn (Q.10, TP.HCM). Tại đây bán các loại nước mát như sâm mía lau, rong biển, nước đắng... với giá chỉ từ 10.000 đồng.

Sâm mía lau

Chú Trung, chủ quầy nước mát, cho biết đã bán ở đây được gần 44 năm. Đây là một địa điểm được nhiều người tìm đến thưởng thức, nhất là vào những ngày tiết trời nóng bức.Trần Bá Luật (20 tuổi, ở đường Huỳnh Mẫn Đạt, Q.5, TP.HCM) cho biết đây là món yêu thích của Luật: “Vị nước ngọt thanh, không quá gắt, dễ uống. Đây là món yêu thích của mình, vì nó tốt cho sức khỏe lại có thể giải nhiệt mùa nắng nóng”.Một địa điểm khác cũng được nhiều bạn trẻ tìm đến là tiệm nước sâm Hồng Phong (154 Nguyễn Trãi, P.3, Q.5, TP.HCM). Đang thưởng thức ly nước mới vừa mua, Trịnh Ngọc Huyền (25 tuổi, ở Q.4, TP.HCM) cho biết đây là điểm đến quen thuộc của Huyền trong 4 năm nay: “Thời tiết nóng, mình thường xuyên qua đây uống nước. Thích vị nước ở đây vì không ngọt gắt”.Nguyễn Văn Quý, nhân viên của quán, cho biết mùa nóng lượng khách đến đây đông đảo hơn, khách thường chọn các loại nước có vị ngọt như sâm mía lau, bông cúc, rông biển, atisô,... để giải nhiệt.

Dừa nước dầm đá thanh mát

Còn một món mà bạn trẻ thường ghé tai nhau không thể bỏ qua trong ngày nắng nóng là món dừa nước dầm đá. Dừa nước là loại mọc dọc các con kênh, có nhiều ở các tỉnh miền Tây và H.Cần Giờ (TP.HCM). Buồng dừa nước sau khi được chặt xuống, từng quả được tách ra, bổ đôi lấy thịt.

Dừa nước có vị thanh mát, thích hợp giải nhiệt 

Thịt dừa nước có màu trắng ngà, mềm, hương vị ngọt thơm, có tính mát, được chế biến thành các món ăn giúp thanh nhiệt, giải khát, thường thấy nhất là món dừa nước dầm với đá.Tuy là một món ăn dân dã nhưng dừa nước lại có một sự thu hút riêng. Ở TP.HCM, có thể dễ dàng bắt gặp món này ở khu vực dọc hai bên đường Rừng Sác (H.Cần Giờ), ở thành phố có thể tìm món này qua những xe bán dạo ở các con đường như: Điện Biên Phủ, 3 Tháng 2, Nguyễn Văn Linh, Xa Lộ Hà Nội,...

Gian hàng dừa nước của anh Minh Trọng thu hút bạn trẻ 

Ghé chân tại một xe bán dừa nước trên đường 3 Tháng 2, gọi ly dừa nước với giá 25.000 đồng, người bán nhanh chóng cho cái dừa vào ly, thêm một ít nước dừa, cuối cùng là nước đá. Vị ngọt thanh của nước dừa, bùi bùi của thịt dừa nước khiến ai nấy đều như được giải tỏa hết nóng bức của ngày nắng.Lý Uyển Quỳnh (sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) cho biết: “Sau một ngày đi học, nóng bức, thưởng thức món dừa nước thấy mát mẻ hẳn, lại còn gợi nhớ tuổi thơ”.Anh Nguyễn Hoàng Minh Trọng (30 tuổi, quê TP.Long Xuyên, An Giang), chủ một quán giải khát dừa nước, cho biết món này hiện tại “hút” khách. Với 3 chi nhánh, anh Trọng bán bình quân từ 120 đến 200 ly mỗi ngày.“Dừa nước ly được nhiều khách hàng tìm đến quán thưởng thức để giải nhiệt. Dừa nước có vị ngọt thanh mát, thịt dẻo, có mùi thơm rất đặc trưng, ngửi là nhận ra ngay, càng uống càng nghiện. Đặc biệt là với công thức hoàn toàn tự nhiên của mình giúp món giải khát này trở nên thơm ngon hơn mà vẫn giữ được hương vị đặc trưng vốn có”, anh Minh Trọng chia sẻ.

Theo Thái Duy/Thanh niên

https://thanhnien.vn/gioi-tre/dau-la-mon-giai-nhiet-duoc-ban-tre-ua-chuong-mua-nang-nong-1369489.html


  • Từ khóa

Gần 5.000 người học tập nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam XI

400 điểm cầu trực tuyến với sự tham gia sâu rộng của gần 5.000 cán bộ, hội viên, sinh viên tham gia học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết Đại hội...
14:51 - 29/03/2024
142 lượt xem

Hàng ngàn người Đà Nẵng hợp sức tìm 30 cuốn hộ chiếu cho anh bưu tá trong đêm

Tối qua 28-3, hàng ngàn người dân Đà Nẵng đã cùng hợp sức để tìm 30 cuốn hộ chiếu của một bưu tá đánh rơi trong quá trình vận chuyển.
14:14 - 29/03/2024
167 lượt xem

Làm gì để tránh bị ngộ độc thực phẩm trong mùa nắng nóng?

Theo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, đặc trưng thời tiết của mùa nắng nóng là nhiệt độ cùng độ ẩm cao, tạo điều kiện để vi khuẩn phát triển, dẫn đến thức ăn...
10:59 - 29/03/2024
233 lượt xem

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: 'Ai được giao nhiều việc là người đó có năng lực'

Trao đổi với các đoàn viên, thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho rằng, ai đang được lãnh đạo đơn vị giao nhiều việc,...
08:26 - 29/03/2024
303 lượt xem

Từng thủ khoa đầu vào Trường ĐH Ngoại thương, bỏ thành phố về quê trồng rau

Từng là thủ khoa đầu vào cùng tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc của Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM nhưng Nguyễn Quỳnh Châu bỏ hết lại phía sau, trở về quê khởi...
14:59 - 28/03/2024
736 lượt xem