24
/
86868
Hàn Quốc: Số ca nhiễm Covid-19 tăng gấp 3 trong 3 ngày, lây lan trên diện rộng
han-quoc-so-ca-nhiem-covid-19-tang-gap-3-trong-3-ngay-lay-lan-tren-dien-rong
news

Hàn Quốc: Số ca nhiễm Covid-19 tăng gấp 3 trong 3 ngày, lây lan trên diện rộng

Thứ 6, 21/02/2020 | 11:05:02
483 lượt xem

Hàn Quốc hôm 21/2 ghi nhận thêm 52 trường hợp nhiễm Covid-19 (nCoV), nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở quốc gia này lên 156.

Trong số 52 trường hợp nhiễm Covid-19 (nCoV) mới được ghi nhận, có 41 trường hợp ở Daegu - cách Seoul 300 km về phía Đông Nam, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết trong một tuyên bố.

Theo KCDC, dịch Covid-19 (nCoV) có dấu hiệu lan sang nhiều địa phương khác ở Hàn Quốc. Trong 52 trường hợp nhiễm mới, Seoul ghi nhận 3 người, tỉnh Nam Gyeongsang có 2 người, còn 6 người còn lại ở các địa phương khác, trong đó có Gyeonggi, Jeju, Chungcheong and North Jolla.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc đã tăng gần gấp ba chỉ sau 3 ngày, với hầu hết các ca nhiễm mới bắt nguồn từ nhà thờ ở phía Đông Nam thành phố Daegu.

Hàn Quốc: Số ca nhiễm Covid-19 tăng gấp 3 trong 3 ngày, lây lan trên diện rộng - 1

Số ca nhiễm Covid-19 tăng lên nhanh chóng ở Hàn Quốc (Ảnh: Yonhap)

Hàn Quốc chỉ có 51 ca nhiễm Covid-19 (nCoV) trước ngày 20/2 nhưng số ca nhiễm đã tăng lên nhanh chóng bắt đầu từ hôm 20/2 sau khi nước này phát hiện thêm 53 người dương tính với Covid-19, trong đó có 51 người ở Daegu.

Trong số 52 trường hợp nhiễm mới, 39 trường hợp được cho có liên quan đến một phụ nữ Hàn Quốc 61 tuổi, được xác nhận bị nhiễm bệnh hôm 18/2 tại nhà thờ ở Daegu - nơi bệnh nhân thứ 31, "siêu lây nhiễm" đã tham dự các buổi lễ.

Giám đốc KCDC Jung Eun-kyeong nói với các phóng viên hôm 20/2 rằng cơ quan này không chắc chắn liệu người phụ nữ, được biết đến là bệnh nhân thứ 31, có phải là "siêu lây nhiễm" của virus corona chủng mới hay không, nhưng đã yêu cầu 1.001 thành viên của nhà thờ tự cách ly để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Sự gia tăng nhanh chóng của các trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 ở Hàn Quốc khiến giới chức y tế nước này cảnh báo dịch Covid-19 đã bắt đầu lan rộng tại địa phương. Chính phủ Hàn Quốc đã đặt các thành phố Daegu và Cheongdo vào diện "khu vực quản lý đặc biệt".

Hôm 20/2, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết người đầu tiên ở nước này qua đời vì corona virus chủng mới. Bệnh nhân độ tuổi 60, qua đời khi đang trong quá trình điều trị Covid-19 tại bệnh viện thành phố Cheongdo. Giới chức Hàn Quốc chỉ xác định người này nhiễm Covid-19 trong quá trình khám nghiệm bệnh phẩm sau khi ông qua đời hôm qua.

Video: Bác sĩ chữa Covid-19 từ xa với công nghệ 5G

Video: Hàn Quốc- Số ca nhiễm Covid-19 tăng gấp 3 trong 3 ngày, lây lan trên diện rộng - VTC News.mp4

Theo Kông Anh/VTC News (Nguồn: Yonhap)

https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/so-ca-nhiem-covid-19-tang-chong-mat-o-han-quoc-lay-lan-tren-dien-rong-ar528994.html  

  • Từ khóa

Ukraine tìm cách buộc nam giới trong độ tuổi quân dịch về nước

Hôm 23.4, Ukraine triển khai các biện pháp mới với mục tiêu khuyến khích công dân nam giới ở độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự về nước, trong bối cảnh...
16:14 - 24/04/2024
31 lượt xem

Nắng nóng kỷ lục, học sinh 7.000 trường Philippines phải học trực tuyến

Reuters ngày 24.4 đưa tin học sinh tại 7.000 trường công lập ở Philippines đã phải chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng bất thường ở nhiều...
14:43 - 24/04/2024
73 lượt xem

TikTok dọa kiện Mỹ sau khi bị yêu cầu thoái vốn

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật buộc công ty chủ quản của TikTok thoái vốn khỏi thị trường Mỹ nếu không muốn mạng xã hội này bị đình chỉ hoạt động....
13:43 - 24/04/2024
100 lượt xem

Tổng thống Iran dọa xóa sổ Israel

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cảnh báo nếu Israel tấn công Iran một lần nữa, thì 'không rõ nước này còn sót lại gì hay không'.
11:05 - 24/04/2024
168 lượt xem

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ Ukraine, Israel

Cuối ngày 23.4 (giờ Mỹ), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ nước ngoài, trong đó có các khoản chi cho Ukraine, Israel và an ninh tại Ấn Độ...
10:10 - 24/04/2024
173 lượt xem