240
/
85635
Miền Bắc mưa rét dịp Tết
mien-bac-mua-ret-dip-tet
news

Miền Bắc mưa rét dịp Tết

Thứ 4, 22/01/2020 | 16:07:51
458 lượt xem

Đón gió mùa đông bắc vào chiều 24/1 (30 Tết), miền Bắc sẽ rét đậm suốt 4-5 ngày sau đó, nhiệt độ trung bình ngày từ 15 trở xuống.

Cơ quan khí tượng cho biết, chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu và lệch đông, hai hôm nay miền Bắc nhiều mây, sương mù dày vào buổi sáng, tầm nhìn xa giảm xuống dưới một km, vùng núi xuống dưới 300 m. Nhiều nơi, trong đó có Hà Nội, còn có hiện tượng quá mù ra mưa.

Đến trưa, trời hửng nắng, nền nhiệt cao nhất ở Đông Bắc Bộ (gồm Hà Nội) tăng lên 24-26 độ C. Các tỉnh Tây Bắc Bộ trời nắng sớm hơn, cao nhất ngày lên 27 độ, riêng Lai Châu và Điện Biên có thể lên 30 độ C.

Dự báo ngày mai 23/1 (29 Tết), miền Bắc tiếp tục có sương mù vào buổi sáng, vùng ven biển sương mù dày đặc, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ tăng thêm 1-2 độ so với hôm nay, Hà Nội khoảng 28 độ.

Hai hôm nay, Hà Nội có sương mù vào buổi sáng. Ảnh: Giang Huy

Sáng 24/1 (30 Tết), miền Bắc vẫn nhiều mây, đến trưa và chiều đón gió mùa đông bắc từ lục địa Trung Quốc tràn xuống. Khác với các đợt gió mùa trước chỉ gây mưa nhỏ, đợt này sẽ gây mưa rào.

Thời điểm giao thừa, nhiều khả năng Hà Nội và Đông Bắc Bộ sẽ có mưa rào. Vùng núi có thể xuất hiện mưa to (50-100 mm trong 24 giờ) và giông. Nhiệt độ đêm giao thừa ở miền Bắc giảm xuống dưới 18, vùng núi cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu) chỉ 8 độ.

Sang ngày 25/1 (mùng 1 Tết), không khí lạnh bổ sung, miền Bắc tiếp tục mưa rào. Nhiệt độ cao nhất theo trang Accuweather của Mỹ dự báo là 19, thấp nhất tại Hà Nội là 13. Vùng núi cao như Sa Pa, Sìn Hồ có thể xuống dưới 5 độ.

Trong 3-4 ngày nghỉ Tết tiếp theo, cơ quan khí tượng cho biết không khí lạnh thường xuyên được tăng cường nên Hà Nội cũng như miền Bắc liên tục có mưa, trời rét đậm (trung bình ngày từ 15 độ C trở xuống), vùng núi rét hại (trung bình ngày từ 13 C độ trở xuống).

Miền Trung từ nay đến hết ngày 30 Tết, trời không mưa, trưa hửng nắng, cao nhất ngày lên 27 độ ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và khoảng 28-31 độ ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận.

Trong đêm giao thừa, miền Trung thời tiết tốt, phía Bắc đèo Hải Vân trở ra nhiệt độ khoảng 20. Sang mùng 1 Tết, gió mùa đông bắc tràn đến, gây mưa ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, tại TP Vinh nhiệt độ chỉ 14-24.

Sang mùng 2 Tết, không khí lạnh mở rộng xuống đến Thừa Thiên Huế, trời mưa rét, nhiệt độ tại TP Vinh theo Accuweather chỉ 15-18; TP Huế (Thừa Thiên Huế) 19-23 độ C.

Mùng 3-4 Tết, không khí lạnh được bổ sung, mưa mở rộng xuống tới Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi, nhiệt độ tại TP Đà Nẵng chỉ 20-24, giảm 2-5 độ C so với hôm nay.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến mùng 3 Tết trời nắng, Đông Nam Bộ nắng nóng 34-35 độ. Đến mùng 4 Tết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Tây Nguyên có mưa, Đông Nam Bộ đêm và sáng nhiệt độ có thể xuống 20.

Mùa đông 2019-2020 bắt đầu từ ngày 8/11/2019, nền nhiệt miền Bắc và Trung đều cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ 0,5-1 độ C. Tới ngày 19-20/1, người dân miền Bắc mới nếm trải cảm giác rét đậm (trung bình ngày từ 15 độ C trở xuống).

Tổ chức khí tượng thế giới ghi nhận nhiệt độ toàn thế giới năm 2019 cao thứ nhì từ trước đến nay, chỉ kém năm 2016. Riêng châu Á, 2019 là năm có nhiệt độ cao thứ ba trong chuỗi 110 năm qua, chỉ kém năm 2015 và năm 2017.

Theo VnExpress

https://vnexpress.net/thoi-su/mien-bac-mua-ret-dip-tet-4045874.html

  • Từ khóa

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ chìm thuyền làm 4 người mất tích ở Quảng Ninh

Sự cố chìm thuyền xảy ra trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, khiến 4 người mất tích. Thủ tướng chỉ đạo điều tra nguyên nhân sự cố này và xử...
19:01 - 25/04/2024
121 lượt xem

Khi cô giáo mầm non "đeo mặt nạ", hôn hít đón trẻ, khép cửa là... đánh

Không chỉ đến sự việc chủ nhóm lớp Tí Bo đánh, đè lên người trẻ nhét đồ ăn gây bức xúc, đã quá nhiều vụ việc có chung mẫu số cô giáo mầm non cười tươi khi...
16:40 - 25/04/2024
182 lượt xem

Hà Nội đề xuất trông giữ ô tô dưới gầm cầu cạn

Trước tình trạng số lượng ô tô gia tăng nhanh chóng, ngành giao thông Hà Nội kiến nghị tiếp tục cho phép thành phố sử dụng vỉa hè, lòng đường, gầm cầu cạn...
15:53 - 25/04/2024
177 lượt xem

89% hành khách dùng buýt điện là người đi làm

Xe buýt thông thường tỉ lệ người đi làm sử dụng chiếm khoảng 25-30%, riêng đối với buýt điện tỉ lệ người đi làm chiếm 89%, gấp 3 lần xe buýt thường.
15:36 - 25/04/2024
220 lượt xem

Tin nổi không: Sân bay Tân Sơn Nhất ước giảm hàng vạn khách dịp cao điểm lễ

Dù Chính phủ đã kéo dài thời gian nghỉ lễ 30.4 - 1.5 cho người dân tới 5 ngày, song giá vé máy bay quá cao cùng số lượng máy bay của các hãng giảm mạnh là...
15:07 - 25/04/2024
223 lượt xem