9
/
85430
Giới trẻ Phần Lan sắp cắt giảm làm việc 4 ngày 1 tuần để cân bằng cuộc sống?
gioi-tre-phan-lan-sap-cat-giam-lam-viec-4-ngay-1-tuan-de-can-bang-cuoc-song
news

Giới trẻ Phần Lan sắp cắt giảm làm việc 4 ngày 1 tuần để cân bằng cuộc sống?

Thứ 6, 17/01/2020 | 18:14:55
505 lượt xem

Ai không mong chờ kỳ nghỉ cuối tuần dài? Chà, điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi tuần làm việc rồi được nghỉ ba ngày? Nếu ý tưởng của Thủ tướng mới Phần Lan Sanna Marin trở thành hiện thực, người dân nước này sẽ dành ít thời gian hơn tại văn phòng và có nhiều thời gian tận hưởng bên bạn bè và gia đình hơn.

Nữ Thủ tướng trẻ nhất thế giới của Phần Lan, Sanna Marin 34 tuổi

Nữ Thủ tướng trẻ nhất thế giới của Phần Lan, Sanna Marin 34 tuổi

Sanna Marin, 34 tuổi, trở thành Thủ tướng trẻ nhất thế giới khi cô tuyên thệ nhậm chức vào tháng 12. Được biết đến với những ý tưởng tiến bộ, cô đã bắt đầu kêu gọi một tuần làm việc ngắn hơn, bao gồm ngày làm 6 tiếng, 4 ngày một tuần từ khi cô làm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Vào tháng 8 năm 2019, cô đã nói về sự cần thiết phải tạo ra một cuộc sống cân bằng hơn, trong đó thời gian đi làm cũng có giá trị như thời gian ở văn phòng. Cô từng nói: "Tôi tin rằng mọi người xứng đáng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, người thân, sở thích và các khía cạnh khác của cuộc sống, chẳng hạn như văn hóa."Mặc dù đề xuất này hiện không có trong chương trình nghị sự của chính phủ mới, và các đối thủ chính trị vào thời điểm đó gọi là ý tưởng không thực tế, nhưng không phải là không có tiền lệ. Thụy Điển đã thực hiện một thử nghiệm kéo dài hai năm trong sáu ngày làm việc, kết thúc vào năm 2017. Được biết, trong 18 tháng đầu thử nghiệm, các y tá làm việc trong thời gian ngắn hơn đã sử dụng thời gian nghỉ ốm ít hơn và tăng năng suất bằng cách tổ chức nhiều hoạt động đáng kinh ngạc hơn 85% cho bệnh nhân của họ.Pháp cũng cắt giảm giờ làm vào năm 2000, cắt giảm số giờ làm việc hàng tuần từ 39 xuống 35. Bên cạnh đó, Microsoft Nhật Bản từng thử nghiệm một tuần làm việc 4 ngày vào năm 2019 và thấy rằng thực tế đã tăng năng suất lên 40%.Trong thực tế, Phần Lan đã quen với các mô hình công việc độc đáo. Hiện giờ, đất nước tuân theo Hiệp ước Giờ làm việc năm 1996, cho phép nhiều nhân viên linh hoạt bắt đầu hoặc kết thúc ngày làm việc của họ trước 3 giờ  hoặc muộn hơn. 

Theo Tiền phong

https://www.tienphong.vn/gioi-tre/gioi-tre-phan-lan-sap-cat-giam-lam-viec-4-ngay-1-tuan-de-can-bang-cuoc-song-1510249.tpo 

  • Từ khóa

Người trẻ trước 'biển' thẻ tín dụng: Vung tay quá đà, nợ xấu gọi tên

Sự hấp dẫn với khoản tiền hoàn lại, khuyến mãi, điểm tích lũy... của tấm thẻ quyền lực quá tiện dụng nên gần như nhiều bạn trẻ đã phớt lờ các cảnh...
13:42 - 20/04/2024
158 lượt xem

Người trẻ trước 'biển' thẻ tín dụng: Du lịch, mua sắm 'cà' thả ga

Thẻ tín dụng ngày càng phổ biến vì tính hữu dụng, ích lợi của nó nếu người dùng tỉnh táo, biết lựa chọn đúng với phương thức thanh toán này.
19:21 - 19/04/2024
587 lượt xem

Nữ ngôi sao bị "ném đá" vì cho con 508 triệu đồng/tháng tiền tiêu vặt

Li Xiang - cựu người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng ở Trung Quốc - thường khoe khoang sự giàu có của mình bằng cách mua sắm quần áo hàng hiệu cho...
16:40 - 19/04/2024
658 lượt xem

Phụ nữ thích chụp hình thuộc nhóm 'thương chồng yêu con'?

Đàn ông hay phụ nữ đều có sở thích của riêng mình. Vì thế, đừng bao giờ định kiến cho rằng sở thích chụp hình của phụ nữ là một vấn nạn.
10:25 - 19/04/2024
814 lượt xem

'Vé số tình thương' gây quỹ giúp người nghèo

"Vé số tình thương" là mô hình gây quỹ giúp người nghèo, được chị Lê Thị Mỹ Chi, Bí thư Xã đoàn Mỹ Tú (H.Mỹ Tú, Sóc Trăng) thực hiện suốt 6 năm qua.
07:35 - 19/04/2024
879 lượt xem