4
/
85331
Tấp nập ngày tiễn Táo quân
tap-nap-ngay-tien-tao-quan
news

Tấp nập ngày tiễn Táo quân

Thứ 5, 16/01/2020 | 10:49:52
921 lượt xem

BGTV - Cúng tiễn ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp) về trời là truyền thống lâu đời của người Việt. Thời điểm cận kề ngày Tết Táo quân, thị trường vàng mã, cá chép lại trở nên rộn ràng, tấp nập hơn.

Theo ghi nhận của phóng viên, các gian hàng bán vàng mã tại các chợ lớn, nhỏ trên địa bàn thành phố đến các gánh hàng rong bên đường phố, hoạt động mua bán diễn ra rất nhộn nhịp. Một bộ đồ cúng ông Công, ông Táo loại nhỏ gồm có 1 mũ to, 1 đôi hài to, 3 mũ nhỏ và 3 đôi hài nhỏ cộng với 3 con cá chép giấy có giá từ 50.000 đồng - 70.000 đồng; loại to có giá khoảng 100.000 – 150.000 đồng. 

Vàng mã là mặt hàng không thể thiếu trong ngày tiễn Táo quân

Đi kèm theo mũ mã, giày dép, quần áo là các mặt hàng như: tiền, vàng kèm theo cũng tăng lên khoảng 3.000 - 5.000 đồng và dao động quanh mức 10.000 - 20.000 đồng/bộ. Bộ comple 25.000 đồng/bộ, bộ sơ mi 20.000 đồng/bộ.

Bà Nguyễn Thị Chính, chủ cửa hàng bán vàng mã ở chợ Thương (TP Bắc Giang) cho biết: “Năm nay, người dân vẫn chuộng mua các mặt hàng mã truyền thống với giá cả bình dân. Riêng những đồ cúng bằng giấy như ngựa, xe máy, xe ô tô, tivi,...chỉ xuất hiện lác đác bởi không có nhiều nhà có phong tục cúng loại này vào ngày Tết ông Công ông Táo”.

Giá cá vàng, cá chép năm nay cao hơn những năm trước song sức mua không vì thế suy giảm

Bác Trần Thị Loan, một khách hàng lớn tuổi chia sẻ: “Ngày thường, tôi rất bận, vừa phải bán hàng lại vừa phải trông cháu nên chưa đi sắm đồ ông Công ông Táo được. Hôm nay ngày nghỉ, con trai con dâu ở nhà nên mới tranh thủ đi mua sắm. Vàng mã năm nay giá tăng khoảng chục ngàn đồng so với năm ngoái, nhưng mặt hàng truyền thống này không nhà nào thiếu được dù cúng to hay nhỏ nên vẫn phải mua đầy đủ".

Bên cạnh các sản phẩm giấy tiền vàng mã thì mặt hàng cá chép cũng đã được bày bán ở các chợ trên địa bàn TP Bắc Giang với các loại như cá chép hồng, vàng, ngũ sắc. Các tiểu thương cho biết, giá cá chép năm nay tăng hơn năm ngoái cá vàng nhỏ có giá từ 5.000 - 7.000 đồng/con; cá chép ngũ sắc 15.000 – 20.000 đồng/con. Ở những hàng rong, thì rẻ hơn, sức mua ở các xe bán cá rong lớn hơn vì thường có cá đẹp, khỏe.

Sau ngày tiễn Táo quân, không khí Tết sẽ càng nhộn nhịp, náo nhiệt hơn

Với quan niệm chuẩn bị tươm tất lễ cúng, thể hiện lòng thành kính tiễn Táo quân – người trông coi việc nhà của gia chủ, chị Lê Thị Hòa - Phường Trần Phú, chia sẻ: “Theo quan niệm, 23 tháng Chạp hàng năm là thời điểm ông Táo về trời báo cáo tình hình năm qua cho Ngọc Hoàng và cá chép là phương tiện di chuyển của ông Táo. Và, năm nào cũng vậy, cứ đến chiều 22 âm lịch là mẹ con tôi lại ra chợ chọn những chú cá đẹp nhất để sáng 23 gia đình tôi ra hồ thả sớm. Với tục lệ này, gia đình tôi cầu mong có một năm mới tốt lành, vạn sự như ý và đó cũng thể hiện nét đẹp văn hóa của người Việt”.

Bên cạnh vàng mã cúng ngày Tết ông Công, ông Táo tại các cửa hàng, chợ truyền thống trên địa bàn TP Bắc Giang còn bày bán nhiều món đồ trang trí trong ngày Tết cổ truyền đang đến rất gần./.

Minh Anh


  • Từ khóa

Chú trọng chất lượng, vị thế hàng Việt ngày càng được nâng cao

Nhờ đầu tư vào công nghệ, chú trọng chất lượng, ngày càng nhiều sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng thế giới tin tưởng.
17:57 - 19/04/2024
21 lượt xem

Giá dầu tăng vọt sau tin Israel tấn công trả đũa Iran

Theo Đài CNN, giá dầu vào tối 18-4 (giờ Mỹ) tăng gần 4% và thị trường chứng khoán tại Mỹ giảm mạnh khi truyền thông đưa tin Israel tấn công Iran.
14:40 - 19/04/2024
109 lượt xem

Giá vàng hôm nay 19.4.2024: Sụt giảm trước ngày đấu thầu vàng miếng

Giá vàng trong nước sụt giảm trước thời điểm Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu vàng miếng.
09:30 - 19/04/2024
287 lượt xem

Vụ giám đốc Nhã Nam xin lỗi: Góc nhìn về xử lý khủng hoảng truyền thông

Một số chuyên gia truyền thông nêu ý kiến về lời xin lỗi được đăng tải trên trang mạng xã hội của Nhã Nam có 1 triệu lượt theo dõi với những góc nhìn liên...
08:05 - 19/04/2024
279 lượt xem

Cơ hội cho hàng Việt xuất khẩu trực tiếp vào kênh phân phối nước ngoài

Việc xuất khẩu trực tiếp vào kênh phân phối nước ngoài không chỉ giúp nhà sản xuất có thêm lợi nhuận mà còn giúp hàng Việt Nam có cơ hội bằng chính thương...
11:08 - 18/04/2024
752 lượt xem