19
/
83712
Thùy Linh mang múa mâm tới Miss World
thuy-linh-mang-mua-mam-toi-miss-world
news

Thùy Linh mang múa mâm tới Miss World

Thứ 6, 13/12/2019 | 18:58:00
702 lượt xem

Hoa hậu Lương Thùy Linh chuẩn bị điệu múa mâm cho tiết mục mở màn chung kết Hoa hậu Thế giới ngày 14/12.

Theo thông lệ, chung kết Miss World bắt đầu với tiết mục Dances of the World, với mỗi thí sinh giới thiệu điệu múa của quốc gia. Thùy Linh chọn điệu múa mâm vàng - loại hình diễn xướng dân gian liên quan đến tín ngưỡng thờ Mẫu. 

Thùy Linh chọn trang phục của nhà thiết kế Thủy Nguyễn cho màn diễn. Ảnh: Lê Thiện Viễn.

Thùy Linh tập luyện cho phần diễn từ nhiều tháng trước. Cô sẽ đội một mâm đồ mã hình tháp, tượng trưng cho lễ vật dâng thần linh, dùng tay, chân để tung mâm hay đội mâm lên đỉnh đầu, trán, cằm, môi, vai, lưng.

"Khó nhất là ở kỹ thuật tung mâm, lật mâm sao cho bàn tay thật uyển chuyển mà không rơi. Tuy có một chút khó khăn những ngày đầu tập luyện nhưng Linh cảm thấy điệu múa này rất hay, giúp Linh hiểu thêm về văn hóa của đất nước", hoa hậu chia sẻ. Biên đạo múa Huỳnh Mến - người hướng dẫn Thùy Linh - cho biết hoa hậu bầm dập nhiều chỗ trong quá trình chuẩn bị cho tiết mục

Thùy Linh tập luyện cho tiết mục trước khi lên đường tới Anh thi Miss World. Ảnh: Lê Thiện Viễn. 

Lương Thùy Linh đoạt danh hiệu Miss World Vietnam 2019 tại chung kết diễn ra ở Đà Nẵng hồi tháng 8. Cô sinh năm 2000, quê Cao Bằng, đang là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Sau khi đăng quang, Thùy Linh xuất hiện tại nhiều sự kiện thời trang lớn trong nước với vai trò vedette. Người đẹp cao 1,77 m cùng số đo cơ thể 89-64-92 cm, đôi chân dài 1,22 m. Thùy Linh cũng gây ấn tượng với khả năng tiếng Anh, đạt 7,5 điểm IELTS.

Chung kết Miss World 2019 diễn ra vào khoảng 21h ngày 14/12 (giờ Việt Nam) tại London, Anh với 120 thí sinh tham gia.

Theo VnExpress

https://vnexpress.net/giai-tri/thuy-linh-mang-mua-mam-toi-miss-world-4026864.html 

  • Từ khóa

Nhà nghiên cứu văn hóa, Giáo sư Tô Ngọc Thanh qua đời ở tuổi 90

GS Tô Ngọc Thanh, con trai trưởng của danh họa Tô Ngọc Vân, người cả đời gắn bó với văn hóa dân gian, vừa qua đời sáng 24/4 tại Hà Nội.
16:59 - 24/04/2024
376 lượt xem

'Bỏ túi' những địa điểm du lịch hấp dẫn tại Hà Nội dịp 30/4 - 1/5

Hà Nội với hơn 1.000 năm lịch sử, cùng với những di tích lịch sử mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc đến những nơi sôi động thu hút đông đảo giới trẻ, du...
14:59 - 24/04/2024
409 lượt xem

Về Điện Biên dịp lễ 30-4 và 1-5 trong không khí đại lễ hào hùng

Mảnh đất Điện Biên anh hùng là địa chỉ đỏ không thể bỏ lỡ trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, để du khách hòa mình vào không khí đặc biệt của sự kiện 70 năm...
12:10 - 24/04/2024
480 lượt xem

Chuyện của Pao dự Liên hoan phim ASEAN ở London

Tối 22-4 (giờ địa phương), Liên hoan phim ASEAN 2024 khai mạc tại London, với sự tham dự của gần 200 khách mời là đại diện các phái đoàn ngoại giao tại...
09:35 - 24/04/2024
570 lượt xem

220 năm quốc hiệu Việt Nam, nhiều lần thay đổi và 'hồi sinh'

Cách đây 220 năm, vua Gia Long đã chọn quốc hiệu Việt Nam để đặt tên đất nước thống nhất sau nhiều năm chiến tranh loạn lạc.
08:28 - 24/04/2024
550 lượt xem