16
/
83632
'Ông trùm' giấu mặt của đường dây đưa người trốn sang châu Âu
ong-trum-giau-mat-cua-duong-day-dua-nguoi-tron-sang-chau-au
news

'Ông trùm' giấu mặt của đường dây đưa người trốn sang châu Âu

Thứ 5, 12/12/2019 | 13:28:27
832 lượt xem

TAND TP Hà Nội vừa đưa các bị cáo trong vụ đưa 15 người Việt Nam trốn ra nước ngoài ra xét xử.

Các bị cáo Dong Gua Li (SN 1969, quốc tịch Trung Quốc), Wong Choong Hiong (SN 1985) và Ooi Gee Yik (đều quốc tịch Malaysia), Phan Thị Thùy Linh (SN 1988, Hà Tĩnh), Phạm Đức Dương (SN 1975, Hải Phòng) và Nguyễn Thị Nhi (SN 1984, Nghệ An) bị đưa ra xét xử tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Theo cáo trạng, Trần Tuấn (ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh) xuất cảnh sang châu Âu từ năm 2015, hiện đang lao động tự do ở Anh. Một số người nhờ Tuấn tìm cách giúp cho người thân của họ sang châu Âu lao động (gọi là khách).

Các bị cáo tại tòa

Tuấn đồng ý với mức giá dao động từ 17.000-40.000 USD/người. Khi nào “khách” đến nơi, người nhà ở Việt Nam mới phải trả tiền.

Tuấn hướng dẫn “khách” làm hồ sơ rồi chuyển cho vợ là Phan Thị Thùy Linh (ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Bằng phương thức sử dụng hộ chiếu Việt Nam để xuất cảnh sang Thái Lan theo hình thức du lịch, khi đến Thái Lan thì sử dụng hộ chiếu Trung Quốc để tiếp tục xuất cảnh đi châu Âu, từ tháng 4-5/2018, đường dây này đã tổ chức cho 15 người Việt Nam trốn sang châu Âu.

Toàn bộ thông tin của khách được Linh gửi cho Tuấn qua zalo để đặt vé máy bay. Thông qua một số đầu mối, bị cáo Dương nhận vé máy bay bàn giao cho “khách”.

7h ngày 5/6/2018, 15 người có mặt tại sân bay, Dương kiểm tra, đối chiếu thông tin, dặn “khách” khi đến sân bay ở Bangkok thì ra cửa số 6 sẽ có người đón. Thực hiện xong nhiệm vụ, Dương được chia 3 triệu đồng.

Khi sang đến Thái Lan, nhóm người Việt được hai người đàn ông đưa về khách sạn. Trong ngày 9/6/2018, một phụ nữ đổi ý, không muốn đi nữa nên đã tự mua vé máy bay quay về Việt Nam.

14 người còn lại chờ ở Thái Lan, đến ngày 30/6/2018, họ được thông báo, vì hết hạn thị thực Thái Lan nên phải đi sang Campuchia để đóng dấu thị thực.

Những người này được 1 người đàn ông nước ngoài đưa sang Campuchia bằng ô tô, nghỉ ở một khách sạn gần biên giới.

 

Đến ngày 2/7/2018, khi đến cửa khẩu, cơ quan chức năng cấm họ đi đường bộ nên những người này di chuyển đến sân bay Siêm Riệp để bay sang Thái Lan. Cùng thời gian này, Dong Guo Li được một người tên Trần Trận giao sang Thái Lan để dẫn đoàn người đi...

“Ông trùm” giấu mặt

Suốt quá trình trốn đi nước ngoài, có người bị lạc, bị phát hiện rồi bị trục xuất về nước. Nhưng cũng có thêm “khách” mới nhập đoàn.

Cơ quan tố tụng xác định, Li được Trần Trận chuyển cho 10-15 vạn nhân dân tệ, tương đương khoảng 340-500 triệu đồng để mua vé máy bay, trả tiền ăn, ở và chi tiêu cá nhân.

Trận được coi là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây tổ chức đưa người Việt Nam trốn đi nước ngoài. Nhưng hiện đối tượng đang ở Hy Lạp, không có thông tin cụ thể nên chưa làm rõ được hành vi phạm tội của người này.

Còn với đối tượng Trần Tuấn, do đang ở nước ngoài nên cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã.

Cáo buộc cho rằng, đây là vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài có tính chất rất nghiêm trọng, liên quan đến nhiều người, ở nhiều tỉnh, thành phố trong và ngoài nước. Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh và quan hệ giữa Việt Nam và các nước.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt: Dong Gua Li: 7 năm 6 tháng tù; Wong Choong Hiong: 6 năm 6 tháng; Ooi Gee Yik: 6 năm; Phan Thị Thùy Linh: 7 năm; Phạm Đức Dương: 5 năm; Nguyễn Thị Nhi: 5 năm tù.

Theo Vietnamnet

https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/ong-trum-giau-mat-cua-duong-day-dua-nguoi-tron-sang-chau-au-598103.html

  • Từ khóa

Đường dây cát tặc ở TPHCM dùng ám hiệu "đi nhậu" để khai thác

Bùi Văn Chinh quy định ám hiệu việc đi hút cát bằng cách nhắn tin nội dung "đi nhậu", "tắt đèn" và hôm nào không đi hút cát được sẽ nhắn "nghỉ nhậu"
16:30 - 28/03/2024
321 lượt xem

Công an đã nói không làm việc qua điện thoại, sao nhiều người vẫn không chịu tin?

Ngày 28.3, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) thông tin, thời gian qua, xuất hiện nhiều trường hợp kẻ gian giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án... gọi điện hăm...
15:40 - 28/03/2024
367 lượt xem

Viện kiểm sát bác kháng cáo xin giảm án của "siêu lừa" Hà Thành

Viện kiểm sát đánh giá, "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành là chủ mưu gây ra hàng loạt vụ lừa đảo, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn nên bác kháng cáo xin giảm...
14:35 - 28/03/2024
362 lượt xem

Phó Bí thư Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh bị bắt vì nhận tiền của Hậu "Pháo"

Ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, bị bắt do liên quan vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.
10:05 - 28/03/2024
530 lượt xem

Đại án đăng kiểm: 84 bị can bị đề nghị truy tố đến khung tử hình

Ông Đặng Việt Hà, Trần Kỳ Hình và 82 đồng phạm bị Công an TPHCM đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ theo khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 có...
09:40 - 28/03/2024
483 lượt xem