19
/
83304
Khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2019
khai-mac-tuan-van-hoa-viet-nam-tai-lao-nam-2019
news

Khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2019

Thứ 6, 06/12/2019 | 08:09:15
477 lượt xem

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào sẽ giới thiệu tới khán giả Lào những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, thể hiện nền văn hóa đa dạng, giàu bản sắc của Việt Nam.

Tối 5/12, tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào đã diễn ra Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2019. Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện và Bộ trưởng Bộ Thông tin-Văn hóa và Du lịch Lào Kikeo Khaykhamphithun, Đại sứ Việt Nam tại nước Lào Nguyễn Bá Hùng cùng đông đảo người dân Thủ đô Vientiane đã tới dự.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2019 là hoạt động giao lưu văn hóa có ý nghĩa lớn, nhằm thực hiện thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường quan hệ Việt Nam-Lào cũng như triển khai kế hoạch hợp tác văn hóa, du lịch giữa hai nước.

Chương trình nghệ thuật do các nghệ sĩ của Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam trình diễn. 

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm nay sẽ giới thiệu tới khán giả Lào những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, thể hiện nền văn hóa đa dạng, giàu bản sắc của Việt Nam, cùng các ca khúc ca ngợi tình đoàn kết đặc biệt giữa  hai dân tộc Việt- Lào.

“Tôi  tin tưởng rằng Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2019 là dấu mốc quan trọng, tiếp tục góp phần tích cực củng cố, tăng cường và đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào lên tầm cao mới”, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tin tưởng.

Trong lời đáp từ, Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Kikeo Khaykhamphithun nhấn mạnh, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào vui mừng và vinh dự được phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào lần này, cho đây là hoạt động để phát triển Hợp tác về Văn hóa và Du lịch giữa 2 Bộ trong giai đoạn 2016 – 2020.

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2019 mở đầu bằng chương trình nghệ thuật do 40 nghệ sĩ của Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam trình diễn. Chương trình giới thiệu với khán giả Thủ đô Vientiane, bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt sinh sống, làm ăn tại Lào các tiết mục hoà tấu nhạc cụ dân tộc Việt Nam độc đáo, những bài hát ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam và tình đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.

Xuyên suốt chương trình là các bài hát, điệu múa Việt Nam như “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, độc tấu đàn bầu “Những đóa hoa Xuân”, song tấu sảo trúc và đàn T’rưng “Gió đại ngàn”, bài hát “Huế thương” và các điệu múa, bài hát Lào “Bác Cay xỏn ở trong tim”, “Viêng Chăn tươi đẹp”, “Đất nước Lào tươi đẹp”, điệu múa Lào “Lăm Tơi Kiệu Sào’. Chương trình kết thúc trong nhịp điệu sôi nổi của bài hát nổi tiếng “Hà Nội - Viêng Chăn’… Chương trình đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Bài hát “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”. 

Sau chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc, từ nay đến ngày 10/12, đoàn nghệ sỹ của Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam tiếp tục biểu diễn tại một số địa điểm khác phục vụ khán giả Lào và Cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào là cơ hội giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, du lịch của hai nước Việt Nam, Lào trong công cuộc hội nhập và phát triển.

Các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào có sức lan tỏa mạnh mẽ; là sự hội tụ, tỏa sáng các giá trị văn hóa truyền thống, giàu bản sắc, chắc chắn sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè trong nước và quốc tế về hình ảnh đất nước, con người, tình đoàn kết hữu nghị hợp tác hai nước Việt Nam- Lào./.

Theo VOV.VN

https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/khai-mac-tuan-van-hoa-viet-nam-tai-lao-nam-2019-986696.vov



  • Từ khóa

Nhà nghiên cứu văn hóa, Giáo sư Tô Ngọc Thanh qua đời ở tuổi 90

GS Tô Ngọc Thanh, con trai trưởng của danh họa Tô Ngọc Vân, người cả đời gắn bó với văn hóa dân gian, vừa qua đời sáng 24/4 tại Hà Nội.
16:59 - 24/04/2024
47 lượt xem

'Bỏ túi' những địa điểm du lịch hấp dẫn tại Hà Nội dịp 30/4 - 1/5

Hà Nội với hơn 1.000 năm lịch sử, cùng với những di tích lịch sử mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc đến những nơi sôi động thu hút đông đảo giới trẻ, du...
14:59 - 24/04/2024
100 lượt xem

Về Điện Biên dịp lễ 30-4 và 1-5 trong không khí đại lễ hào hùng

Mảnh đất Điện Biên anh hùng là địa chỉ đỏ không thể bỏ lỡ trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, để du khách hòa mình vào không khí đặc biệt của sự kiện 70 năm...
12:10 - 24/04/2024
179 lượt xem

Chuyện của Pao dự Liên hoan phim ASEAN ở London

Tối 22-4 (giờ địa phương), Liên hoan phim ASEAN 2024 khai mạc tại London, với sự tham dự của gần 200 khách mời là đại diện các phái đoàn ngoại giao tại...
09:35 - 24/04/2024
246 lượt xem

220 năm quốc hiệu Việt Nam, nhiều lần thay đổi và 'hồi sinh'

Cách đây 220 năm, vua Gia Long đã chọn quốc hiệu Việt Nam để đặt tên đất nước thống nhất sau nhiều năm chiến tranh loạn lạc.
08:28 - 24/04/2024
242 lượt xem