24
/
83277
Thủ tướng Anh cam kết sẽ thúc đẩy Brexit đúng hạn nếu tái đắc cử
thu-tuong-anh-cam-ket-se-thuc-day-brexit-dung-han-neu-tai-dac-cu
news

Thủ tướng Anh cam kết sẽ thúc đẩy Brexit đúng hạn nếu tái đắc cử

Thứ 5, 05/12/2019 | 14:10:15
389 lượt xem

Thủ tướng Johnson tự tin rằng sau cuộc bầu cử vào tuần tới, tình trạng bế tắc chính trị và bế tắc tại Quốc hội Anh sẽ không còn, và ông sẽ đưa tiến trình Brexit diễn ra đúng hạn.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 4/12 cho biết nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sớm diễn ra vào ngày 12/12 tới đây, người dân Anh sẽ không còn phải đau đầu về Brexit và sẽ có các khoản đầu tư lớn chờ đợi nước Anh khi tình trạng tê liệt chính trị hiện nay qua đi.

Trả lời phỏng vấn của ITV, Thủ tướng Johnson tự tin rằng sau cuộc bầu cử vào tuần tới, tình trạng bế tắc chính trị và bế tắc tại Quốc hội Anh sẽ không còn, và ông sẽ đưa tiến trình Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) theo đúng hạn vào ngày 31/1/2020.

Đây là thời hạn đã được EU gia hạn tới lần 3, kể từ thời hạn đầu tiên được ấn định là vào ngày 31/3.

Theo lịch trình, người dân Anh sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 12/12 sau khi Hạ viện Anh nhất trí tiến hành cuộc tổng tuyển cử sớm nhằm chấm dứt sự bất đồng sâu sắc tồn tại trong lòng nước Anh về vấn đề Brexit, gây mất niềm tin cho các nhà đầu tư đối với nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới.

Theo các cuộc thăm dò ý kiến trước bầu cử, hiện đảng Bảo thủ của Thủ tướng Johnson đang chiếm ưu thế khá lớn so với Công đảng đối lập.

Tuy nhiên, vẫn còn lượng lớn cử tri chưa quyết định bỏ phiếu cho đảng nào nên kết quả cuối cùng vẫn chưa thực sự chắc chắn.

Liên quan tới thông tin các ứng cử viên của đảng Bảo thủ bị ép phải ủng hộ Brexit nếu như ông Johnson giành chiến thắng đa số trong cuộc tổng tuyển cử tới, Thủ tướng Anh đã phủ nhận thông tin này, đồng thời nói rõ nếu vấn đề Brexit được giải quyết triệt để, sẽ có dòng vốn đầu tư nước ngoài được đổ ồ ạt vào nước Anh.

Điều này trái hẳn với những phân tích của chính phủ vào năm ngoái khi nhận định kinh tế Anh sẽ gặp khó khăn sau Brexit./.

Theo Thanh Hải/TTXVN

https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-anh-cam-ket-se-thuc-day-brexit-dung-han-neu-tai-dac-cu/611383.vnp

  • Từ khóa

Thủ tướng Tây Ban Nha cân nhắc từ chức sau khi vợ bị điều tra

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết ông đang xem xét với phương án từ chức sau khi vợ ông bị điều tra vì nghi vấn tham nhũng trong kinh...
08:30 - 25/04/2024
24 lượt xem

IAEA: Iran có thể trữ đủ uranium để chế bom hạt nhân trong vài tuần

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng Iran có thể mất vài tuần để trữ đủ uranium làm giàu nhằm chế tạo bom hạt nhân.
19:15 - 24/04/2024
340 lượt xem

Ukraine tìm cách buộc nam giới trong độ tuổi quân dịch về nước

Hôm 23.4, Ukraine triển khai các biện pháp mới với mục tiêu khuyến khích công dân nam giới ở độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự về nước, trong bối cảnh...
16:14 - 24/04/2024
408 lượt xem

Philippines yêu cầu Google và Apple xóa ứng dụng của Binance

Theo thông báo vào ngày 23.4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) cáo buộc Binance vi phạm luật chứng khoán, không đăng ký giấy phép hoạt...
17:34 - 24/04/2024
402 lượt xem

Nắng nóng kỷ lục, học sinh 7.000 trường Philippines phải học trực tuyến

Reuters ngày 24.4 đưa tin học sinh tại 7.000 trường công lập ở Philippines đã phải chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng bất thường ở nhiều...
14:43 - 24/04/2024
429 lượt xem