11
/
82555
Thầy giáo phổ nhạc định lý Toán thành bài hát cho học sinh dễ nhớ
thay-giao-pho-nhac-dinh-ly-toan-thanh-bai-hat-cho-hoc-sinh-de-nho
news

Kiên Giang: Thầy giáo phổ nhạc định lý Toán thành bài hát cho học sinh dễ nhớ

Thứ 5, 21/11/2019 | 08:11:10
742 lượt xem

 Nhận thấy các em học sinh khó nhớ một số định lý quan trọng trong bộ môn Hình học, thầy Lê Hùng Việt - giáo viên trường THCS Dương Đông 1 (Phú Quốc, Kiên Giang) đã phổ nhạc các định lý này thành những bài hát dễ nhớ, giúp các em khắc sâu kiến thức và yêu thích môn Toán hơn.

Thầy Việt quê ở tỉnh Tiền Giang. Sau khi tốt nghiệp Sư phạm vào năm 1984, thầy dạy ở cù lao Phú Đông (huyện Gò Công, Tiền Giang). Đến năm 1987, thầy xung phong ra đảo Phú Quốc công tác dù thời điểm đó, đời sống ở hòn đảo này còn nhiều khó khăn. Với hơn 30 năm công tác, thầy đã có rất nhiều sáng kiến hay trong giảng dạy.

Thời gian gần đây, thầy Việt nhận thấy có nhiều học sinh khó nhớ một số định lý quan trọng trong môn Hình học và tất nhiên các em sẽ không thể vận dụng vào việc giải bài tập. Từ việc này, Thầy Việt nghĩ đến chuyện “hóa giải” các công thức toán học thành những bài hát, sau đó thầy hát trước lớp cho các học sinh nghe. Bất ngờ, các em học sinh thích thú và dễ dàng thuộc các công thức hơn.

Thầy giáo phổ nhạc định lý Toán thành bài hát cho học sinh dễ nhớ - 1

Với sáng kiến của thầy Việt đã giúp các em học sinh thích thú với môn Hình học hơn

Hai tác phẩm thầy Việt vừa phổ nhạc là “Định lý Py-ta-go” của chương trình hình học lớp 7 và “Tỷ số không quên” của chương trình hình học lớp 9. Để có hai tác phẩm này, thầy Việt tranh thủ những giờ ra chơi, ôm đàn ghi ta đến thư viện trường sáng tác và phải sau nhiều thời gian mới hoàn thành hai tác phẩm.

Thầy Việt chia sẻ: “Chuyên môn chính của tôi là môn Toán nhưng có hiểu biết chút về âm nhạc, từ đó thấy các em học sinh khó nhớ các định lý quan trọng trong toán học nên tôi phổ nhạc các định lý để giúp các em có tiết học vui hơn và nhớ kiến thức sâu hơn. Tôi cũng khá bất ngờ là khi giới thiệu “tác phẩm” đến các em học sinh, được các em đón nhận và thích thú tiết học hơn trước”.

Thầy giáo phổ nhạc định lý Toán thành bài hát cho học sinh dễ nhớ - 2

Sau khi hoàn thành "tác phẩm", thầy Việt tập hát cho các học sinh của mình 

Thầy Việt còn cho biết thêm, đối với những học sinh khá giỏi, đã nắm vững kiến thức thì việc học Toán kết hợp với âm nhạc sẽ giúp các em khắc sâu kiến thức hơn và cũng cảm nhận được niềm vui, ý nghĩa của việc học tập. Còn đối với các em “sợ” môn Toán đã có tiến bộ rõ nét, các em siêng năng làm bài tập hơn trước, mạnh dạn giơ tay phát biểu ý kiến, một điều mà trước đây rất ít xảy ra.

Em Phạm Huỳnh Thảo Vy - học sinh lớp 9/3 cho biết: “Trước đây, mỗi lần đến tiết Toán, nhất là bộ môn Hình học, nhiều bạn ngao ngán, vì môn học khô khan, nhiều định lý khó nhớ… Nhưng từ khi thầy Việt “biến” các định lý thành bài hát, chúng em rất dễ nhớ bài, làm cho không khí lớp học vui hẳn lên, bạn nào cũng mong đến tiết học của thầy Việt."

Thầy giáo phổ nhạc định lý Toán thành bài hát cho học sinh dễ nhớ - 3

Với sáng kiến kết hợp âm nhạc với Toán học đã giúp các em học sinh "sợ" môn Toán đã trở nên yêu thích môn học này hơn 

Còn em Trần Ngọc Sáng - học sinh lớp 9/3 cho biết: “Tụi em bất ngờ khi thầy Việt là giáo viên Toán mà thầy biết đánh đàn, viết nhạc, đặc biệt là thấy biến tấu các định lí Toán học khô khan thành những bài hát dễ nhớ. Việc này rất bổ ích cho chúng em khi học môn Toán”.

Thầy Nguyễn Minh Trí - Phó hiệu trưởng trường THCS Dương Đông 1 cho biết, với cách phổ nhạc những định lí toán học của thầy Việt, truyền tải kiến thức đến các em học sinh đây là phương pháp dạy hay, giúp tiết học thêm sinh động, học sinh không còn thấy sợ mỗi khi đến môn Toán.

Ngoài ra, thầy Trí còn cho biết, trước sự tiến bộ của học sinh sau khi kết hợp âm nhạc vào môn học, ban giám hiệu khuyến khích thầy Việt tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm với đề tài “Tích hợp bộ môn Âm nhạc trong phân môn Hình học” để ứng dụng trong nhà trường và tham gia các cuộc thi sáng kiến trong công tác dạy học của ngành giáo dục.

Theo Nguyễn Hành - H.T/Dân trí


  • Từ khóa

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch giảm học phí 3 ngành còn 49 triệu đồng/năm

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điều chỉnh giảm học phí năm học 2023-2024 đối với các ngành đào tạo bác sĩ, dược sĩ còn 49 triệu đồng/năm...
11:31 - 25/04/2024
12 lượt xem

63.000 thí sinh đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Từ ngày 24 - 28.4, Bộ GD-ĐT mở hệ thống quản lý thi tại địa chỉ: thisinh.thithptquocgia.edu.vn để học sinh đang học lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp...
09:41 - 25/04/2024
48 lượt xem

Phổ điểm bài thi Đánh giá năng lực của ba đợt đầu tiên năm 2024

Năm 2024, kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT (HSA) do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức đã tiếp nhận hơn 104.000 lượt đăng ký dự thi.
19:54 - 24/04/2024
362 lượt xem

Hơn 50% sinh viên sư phạm từ chối hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí

Năm 2022 chỉ có 244/650 thí sinh trúng tuyển các ngành sư phạm Trường đại học Sài Gòn đăng ký hưởng chính sách ưu đãi học phí, sinh hoạt phí.
16:54 - 24/04/2024
483 lượt xem

Từ hôm nay học sinh có thể thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Bắt đầu từ hôm nay 24.4, thí sinh đang học lớp 12 có thể thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài...
14:08 - 24/04/2024
541 lượt xem