190
/
82309
Phát hiện liên hệ bất ngờ giữa chiều cao và nguy cơ đột quỵ
phat-hien-lien-he-bat-ngo-giua-chieu-cao-va-nguy-co-dot-quy
news

Phát hiện liên hệ bất ngờ giữa chiều cao và nguy cơ đột quỵ

Thứ 7, 16/11/2019 | 09:05:52
625 lượt xem

Theo các nhà nghiên cứu Mỹ, với một chiều cao vượt trội, bạn sẽ cần cẩn thận hơn với chứng rung nhĩ, vốn có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ gấp 5 lần.

Nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Michael Levin (Đại học Pennsylvania, Mỹ) cho thấy với một chiều cao trên 1,7 m, bạn nên lưu ý hơn đến nguy cơ phát triển chứng rung nhĩ – một dạng rối loạn nhịp tim phổ biến. Từ mốc 1,7 m đó, cứ cao thêm 1 inch (2,54 cm), nguy cơ rung nhĩ lại tăng thêm 3%.

Phát hiện liên hệ bất ngờ giữa chiều cao và nguy cơ đột quỵ - 1

Ảnh minh họa từ SHUTTERSTOCK

Để đi đến kết quả trên, các nhà khoa học đã phân tích và đối chiếu dữ liệu di truyền của 1,2 triệu người từ 3 bộ dữ liệu khác nhau. Bộ dữ liệu đầu tiên với hồ sơ của 700.000 người đã xác định các biến thể di truyền chịu trách nhiệm về chiều cao; bộ dữ liệu thứ 2 với hồ sơ của 500.000 người xác định các chuỗi DNA liên quan đến rung tâm nhĩ; bộ dữ liệu thứ 3 xem xét mối quan hệ giữa chiều cao và sự rung tâm nhĩ, với số người tham gia là 7.000.

Theo định nghĩa của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), rung nhĩ là một tình trạng gây ra nhịp tim không đều và thường là nhanh bất thường, có thể cao hơn đáng kể so với mức 100 nhịp/phút (nhịp tim bình thường là 60-100 nhịp/phút và phải đều đặn). Trong các cơn biến động nhịp tim, người bệnh sẽ cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt và khó thở. Tuổi tác và tình trạng cao huyết áp là 2 yếu tố nguy cơ phổ biến nhất dẫn đến chứng rung nhĩ.

Các thống kê cho thấy có khoảng 33 triệu người trên khắp thế giới gặp phải chứng rung nhĩ. Một số nghiên cứu cho thấy nó có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ gấp 5 lần và cả nguy cơ suy tim.

Vì vậy, nhóm nghiên cứu khuyên rằng những người có chiều cao vượt trội nên được tầm soát kỹ càng hơn các vấn đề về tim mạch, có chiến lược để giữ trái tim khỏe mạnh, phòng ngừa đột quỵ.

Các tác giả cho biết nghiên cứu này sẽ được trình bày đầy đủ tại phiên hội thảo khoa học của Hiệp hội Tim mạch Mỹ sắp sửa diễn ra.

Theo Người lao động

https://nld.com.vn/suc-khoe/phat-hien-lien-he-bat-ngo-giua-chieu-cao-va-nguy-co-dot-quy-20191114152143732.htm

  • Từ khóa

Có nên tự mua thuốc kháng đông về uống phòng đột quỵ?

Thời gian qua nhiều người lo sợ bị đột quỵ nên mua thuốc kháng đông về uống. Bác sĩ cảnh báo, uống thuốc kháng đông không đúng chỉ định là rất nguy...
14:59 - 29/03/2024
17 lượt xem

Cảnh giác những triệu chứng nhồi máu cơ tim "lạ": Có cả đau bụng, tiêu chảy

Bác sĩ cảnh báo, một trong những biểu hiện hiếm gặp nhất của nhồi máu cơ tim là tiêu chảy. Có trường hợp đau bụng kéo dài khiến bệnh nhân tưởng bị viêm...
13:59 - 29/03/2024
42 lượt xem

Dấu hiệu đầu tiên của bệnh dại

Bệnh dại là bệnh do virus lây truyền từ động vật sang người, ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, nhưng có thể phòng ngừa bằng vắc xin.
09:59 - 29/03/2024
138 lượt xem

Ăn thịt như thế nào để giúp giảm cân?

Thịt rất giàu dinh dưỡng nên là thành phần không thể thiếu trong nhiều chế độ ăn uống lành mạnh. Mọi người thường nghĩ chế độ ăn ưu tiên thịt có thể gây...
08:44 - 29/03/2024
182 lượt xem

4 tách cà phê hoặc 2 tách trà, giảm mạnh nguy cơ đột quỵ, ung thư

Một nghiên cứu theo dõi gần 2.500 người gần 70 tuổi trong 11 năm cho thấy cà phê và trà có thể là "bí quyết trường sinh".
16:45 - 28/03/2024
574 lượt xem