240
/
78001
Công an Bắc Giang làm theo lời Bác
cong-an-bac-giang-lam-theo-loi-bac
news

Công an Bắc Giang làm theo lời Bác

Thứ 2, 19/08/2019 | 12:14:51
1,425 lượt xem

BGTV- Khắc ghi Sáu điều Bác Hồ dạy về “Tư cách người Công an cách mệnh”, những năm qua, lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Bắc Giang nói riêng đã không ngừng rèn luyện, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó.

Để việc học tập và làm theo lời Bác thực hiện đạt hiệu quả cao, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn lấy Sáu điều Bác Hồ dạy làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” gắn với thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua khác của toàn lực lượng như: “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Triển khai thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả - tất cả vì sự bình yên của nhân dân” gắn với từng nội dung công tác.

Học và làm theo lời Bác Hồ dạy, không chỉ nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang còn chú trọng xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an thân thiện, gắn bó với nhân dân 

Công an tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Công an về chấn chỉnh kỷ luật công tác, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND; trong đó, tập trung vào uốn nắn tư thế, tác phong, thực hiện điều lệnh nội vụ, thực hiện văn hóa ứng xử với nhân dân, đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”,  nhiều đơn vị chủ động đề ra biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn; rèn luyện tư thế, lễ tiết, tác phong của người Công an, tiêu biểu với các mô hình “Cán bộ thực hiện 3 tốt (bảo quản tốt, tuyên truyền tốt, phục vụ tốt) của Phòng Công tác đảng và công tác chính trị; “Dân hiểu, dân tin, an ninh chủ động” của lực lượng An ninh; “Vận động quần chúng tham gia phá án” của Phòng Cảnh sát hình sự; “Ngày thứ Bảy vì dân phục vụ” của Phòng Cảnh sát giao thông…

Từ các phong trào thi đua, đợt cao điểm, nhiều vụ việc, vụ án có tính nghiêm trọng đã được khám phá nhanh chóng như làm rõ đối tượng cưỡng đoạt 70.000 USD của một doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Quang Châu (Việt Yên); triệt phá chuyên án mua bán, vận chuyển, tàng trữ 09 bánh heroin; giải cứu con tin bắt giữ đối tượng cưỡng đoạt tài sản tại Yên Dũng, Lục Ngạn, Việt Yên; phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đột kích, triệt phá thành công sới bạc “khủng” tại xã Hoàng Linh (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) bắt giữ 73 đối tượng, thu giữ hơn 2,9 tỷ đồng cùng nhiều điện thoại, ô tô và xe máy…

Với phương châm “Vì nhân dân phục vụ”, Công an tỉnh luôn chú trọng đổi mới công tác cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên rà soát, rút ngắn thời gian cấp phát các loại giấy tờ, thủ tục. Bên cạnh đó, trong thái độ, tác phong khi tiếp xúc với nhân dân, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều có thái độ hòa nhã, niềm nở… những việc làm đó đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất, phối hợp cao trong nhân dân. Với những thành tích đạt được, Công an tỉnh Bắc Giang hai lần được Bộ trưởng Bộ Công an gửi Thư khen ngợi; 505 lượt tập thể, trên 1.300 cá nhân được các cấp biểu dương khen thưởng do có thành tích đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ. 

Các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã và đang làm đẹp thêm hình ảnh người công an thân thiện, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ 

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh để tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, khắc phục những tồn tại, hạn chế, xây dựng đội ngũ cán bộ Công an vừa hồng, vừa chuyên, trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh nội vụ, thực hiện nghiêm quy chế, quy trình công tác, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ; giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, chiến đấu. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ, chương trình công tác, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Bắc Giang nói riêng.

Tư tưởng và Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy CAND đến nay vẫn còn nguyên giá trị sâu sắc, bền vững và có sức lan tỏa đặc biệt. Học tập, làm theo lời Bác dạy, Công an Bắc Giang ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, lập nhiều chiến công xuất sắc trong công tác, chiến đấu, được nhân dân tin yêu. Đó chính là động lực để mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương đất nước ổn định, bình yên và giàu mạnh./.

Minh Anh

Người dân TPHCM xếp hàng dài dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Hàng nghìn người dân từ nhiều nơi đổ về khu Đền Tưởng niệm vua Hùng (TP Thủ Đức) từ sớm, chờ dâng hương tưởng nhớ công ơn Quốc Tổ nhân giỗ Tổ Hùng...
15:59 - 18/04/2024
161 lượt xem

Cùng hành động để người khuyết tật tiếp cận và sống độc lập

Việt Nam hiện có hơn 7 triệu người khuyết tật, chiếm hơn 7,06% dân số từ 2 tuổi trở lên, trong đó người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng chiếm khoảng...
09:51 - 18/04/2024
282 lượt xem

Nguyên nhân cháu bé 2 tuổi tử vong sau khi bị chó cắn là do bệnh Viêm cơ tim cấp/ Viêm não

BGTV - Theo kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương: cháu Lục Tiến Sỹ tử vong do bệnh Viêm cơ tim cấp/Viêm não, không phải do bệnh dại.
20:55 - 17/04/2024
832 lượt xem

Hàng loạt kết luận pháp y của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ngãi bị làm giả

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi xác định có 15 kết luận pháp y của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ngãi bị làm giả.
11:09 - 17/04/2024
899 lượt xem

Khai thác hai nút giao trên cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 từ ngày 19-4

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 19-4 sẽ đưa nút giao Thiệu Giang và nút giao Đồng Thắng trên cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 vào khai thác, tạo thuận lợi cho...
09:00 - 17/04/2024
892 lượt xem