213
/
76374
Facebook bị Ủy ban Thương mại Mỹ phạt 5 tỷ USD, cổ phiếu hãng này vẫn tăng vọt
facebook-bi-uy-ban-thuong-mai-my-phat-5-ty-usd-co-phieu-hang-nay-van-tang-vot
news

Facebook bị Ủy ban Thương mại Mỹ phạt 5 tỷ USD, cổ phiếu hãng này vẫn tăng vọt

Thứ 2, 15/07/2019 | 17:36:56
751 lượt xem

Ủy ban Thương mại Mỹ (FTC) đã quyết định thông qua mức phạt 5 tỷ USD (khoảng 116,3 nghìn tỷ đồng) với Facebook vì vi phạm quyền riêng tư của người dùng.

Đây là mức phạt kỷ lục từ trước tới nay của FTC với một công ty công nghệ, sau cuộc điều tra Facebook kéo dài hơn 1 năm. Trước đó khoản phạt lớn nhất của FTC vào năm 2012 áp dụng với Google là 22,5 triệu USD (khoảng 523 tỷ đồng) liên quan đến chính sách quyền riêng tư của hãng này.

FTC đã mở cuộc điều tra liên quan tới các hoạt động dữ liệu của Facebook vào 3/2018, sau bê bối Cambridge Analytica, thu thập dữ liệu hàng chục triệu người dùng Facebook.

Theo thỏa thuận đạt được với FTC, Facebook sẽ phải kiểm tra lại cách thức xử lý dữ liệu khách hàng nhưng cơ quan này không yêu cầu Facebook chấm dứt việc chia sẻ dữ liệu người dùng với bên thứ 3.

CEO Facebook - Mark Zuckerberg 

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích và lập pháp cho rằng, mức phạt này chỉ như "muỗi đốt" đối với Facebook. Bởi nó quá nhỏ so với doanh thu khổng lồ của mạng xã hội lớn nhất hành tinh. Theo báo cáo tài chính mới được công bố, doanh quý vừa qua của công ty đạt 15,1 tỷ USD.

"Mức phạt giống như một tấm vé đỗ xe, cho phép họ tiếp tục làm những điều trái pháp luật và theo dõi người dùng thậm tệ hơn", Matt Stoller, nhà nghiên cứu chống độc quyền tại Viện Thị trường mở nói với Guardian.

Cổ phiếu Facebook đã tăng vọt sau công ty nhận án phạt 5 tỷ USD

Phản ứng với tin Facebook bị FTC phạt 5 tỷ USD vì các vi phạm về quyền riêng tư, giá cổ phiếu của hãng này đã lập tức tăng vọt.

Theo Wall Street Journal, cổ phiếu Facebook tăng 1,8% giá trị trong phiên giao dịch ngày 12/7 ngay sau khi thông tin hãng này bị phạt 5 tỷ USD được công bố. Facebook được cho là đã để sẵn khoảng tiền phạt 3 tỷ USD từ tháng 4 năm nay ngay sau Q1/2019. Vào thời điểm đó, số tiền 3 tỷ USD tượng trưng cho khoảng 6% lượng tiền mặt và cổ phiếu thanh khoản mà Facebook đang sở hữu.

Tuy đạt được thỏa thuận với FTC, nhưng Facebook vẫn sẽ còn đối mặt với áp lực với nhiều vụ kiện trong thời gian tới.

Theo Vietnamnet

  • Từ khóa

Định danh trên mạng, phải làm ngay

Những vụ mạo danh người dùng đang diễn ra tràn lan trên mạng thời gian qua khiến dư luận đặt ra câu hỏi: Bao giờ mới định danh người dùng trên mạng?
11:48 - 29/03/2024
101 lượt xem

Đông Nam Á bùng nổ tội phạm mạng

Thống kê mới ở Thái Lan cho thấy chỉ trong năm 2023, người dân nước này đã nhận được tới 79 triệu tin nhắn và cuộc gọi lừa đảo.
09:51 - 29/03/2024
139 lượt xem

Kỳ vọng về thị trường smartphone năm 2024

Báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research cho biết các lô hàng điện thoại thông minh xuất xưởng trên toàn cầu có thể sẽ tăng 3% trong...
10:04 - 29/03/2024
135 lượt xem

Singapore trả tiền cho người lao động học về AI

Trong công bố ngân sách năm 2024, Singapore sẽ nâng cao và đào tạo lại kỹ năng trí tuệ nhân tạo (AI) cho những người trên 40 tuổi.
09:26 - 29/03/2024
162 lượt xem

Nếu Elon Musk thành công hợp nhất con người và AI, chuyện gì xảy ra?

Sau thành công ban đầu của dự án cấy ghép chip vào não người, tỉ phú Elon Musk tiết lộ kế hoạch hợp nhất người với AI. Tham vọng này khiến không ít người...
07:19 - 29/03/2024
212 lượt xem