24
/
92399
Hàn Quốc thúc đẩy ngân sách bổ sung "lớn nhất trong lịch sử"
han-quoc-thuc-day-ngan-sach-bo-sung-lon-nhat-trong-lich-su
news

Hàn Quốc thúc đẩy ngân sách bổ sung "lớn nhất trong lịch sử"

Thứ 2, 01/06/2020 | 14:34:53
263 lượt xem

Chính phủ và đảng cầm quyền ở Hàn Quốc nhất trí sẽ đưa ra Quốc hội thông qua dự luật về ngân sách bổ sung này vào ngày 4/6 tới và giải ngân 75% khoản ngân sách này trong vòng 3 tháng sau đó.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc ngày 20/4/2020. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Trong cuộc họp sáng 1/6, Chính phủ Hàn Quốc và đảng Dân chủ cầm quyền ở nước này đã nhất trí dành "khoản ngân sách bổ sung đơn lẻ lớn nhất" cung cấp tài chính khẩn cấp đợt 3 nhằm hỗ trợ nền kinh tế nước này khắc phục hậu quả của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chính phủ và đảng cầm quyền ở Hàn Quốc cũng nhất trí sẽ đưa ra Quốc hội thông qua dự luật về ngân sách bổ sung này vào ngày 4/6 tới và giải ngân 75% khoản ngân sách này trong vòng 3 tháng sau đó.

Khoản ngân sách nói trên được cho là có thể lên tới hơn 30.000 tỷ won (hơn 20 tỷ USD).

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki nhấn mạnh: "Đây sẽ là khoản ngân sách bổ sung đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử, trong đó dự tính mọi phương diện, củng cố năng lực tài chính của đất nước, thúc đẩy nền kinh tế trong nửa cuối năm nay, và mở rộng mạng lưới an sinh xã hội. Chính phủ sẽ đặt lộ trình để 75% khoản ngân sách trên có thể được giải ngân trong 3 tháng sau khi được Quốc hội thông qua."

[Gói hỗ trợ khẩn cấp của Hàn Quốc phát huy hiệu quả rõ rệt]

Hồi tháng 4 vừa qua, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua khoản ngân sách bổ sung 12.200 tỷ won. Đây là gói tài chính khẩn cấp thứ 2 nhằm ứng phó đại dịch COVID-19, sau gói tài chính thứ nhất trị giá 11.700 tỷ won được thông qua hồi tháng 3.

Theo đảng Dân chủ, ngân sách bổ sung thứ 3 nêu trên sẽ được phân bổ cho các khoản tín dụng khẩn cấp trị giá 10.000 tỷ won dành cho các chủ doanh nghiệp nhỏ, cũng như thiết lập nhiều quỹ với tổng trị giá 30.700 tỷ won để ổn định giá cổ phiếu và thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc cũng lên kế hoạch tạo thêm khoảng 550.000 việc làm trong lĩnh vực kỹ thuật số và thiết lập khoảng 41.000 điểm cung cấp sóng Wi-Fi công cộng trên toàn quốc cho tới năm 2022 với khoản ngân sách khẩn cấp mới này.

Dự kiến, cuối ngày 1/6 Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ chủ trì một cuộc họp về chính sách kinh tế, trong đó thảo luận về khoản ngân sách bổ sung nêu trên, cũng như định hướng chính sách kinh tế cho nửa cuối năm 2020./.

Theo Thanh Phương/TTXVN

https://www.vietnamplus.vn/han-quoc-thuc-day-ngan-sach-bo-sung-lon-nhat-trong-lich-su/643253.vnp

  • Từ khóa

Gần nửa số thành phố lớn tại Trung Quốc đang bị 'chìm dần'

Gần một nửa số thành phố lớn của Trung Quốc, với dân số 270 triệu dân đang bị chìm dần và những vùng ven biển đối diện nguy cơ ngập lụt, nước biển...
14:51 - 19/04/2024
414 lượt xem

Israel tấn công tên lửa vào Iran

Hãng tin ABC News dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, tối 18/4 (giờ địa phương), các tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.
11:29 - 19/04/2024
493 lượt xem

Iran cảnh báo hạt nhân, kêu gọi Israel dừng phiêu lưu quân sự

Iran cảnh báo đáp trả quyết liệt hành động quân sự của Israel tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 18/4.
09:15 - 19/04/2024
537 lượt xem

Nguy cơ leo thang quân sự Israel - Iran

Bất chấp nhiều nỗ lực xoa dịu từ phương Tây, Israel dường như không từ bỏ ý định đáp trả quân sự nhằm vào Iran và Tehran đã có hành động phòng ngừa rủi...
06:56 - 19/04/2024
645 lượt xem

Tăng vọt loại hộ gia đình đặc biệt ở Hàn Quốc

Trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số nhanh chóng và ngày càng nhiều người trẻ trì hoãn kết hôn, tỉ lệ hộ gia đình chỉ có một người ở Hàn Quốc đã tăng lên...
21:45 - 18/04/2024
815 lượt xem