24
/
86493
Trung Quốc cách chức bí thư Hồ Bắc
trung-quoc-cach-chuc-bi-thu-ho-bac
news

Trung Quốc cách chức bí thư Hồ Bắc

Thứ 5, 13/02/2020 | 14:35:35
534 lượt xem

Trung Quốc cách chức bí thư đảng ủy Hồ Bắc Tưởng Siêu Lương và bổ nhiệm thị trưởng Thượng Hải Ứng Dũng thay thế.

Tân Hoa xã hôm nay dẫn thông báo của Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết bí thư đảng ủy Hồ Bắc Tưởng Siêu Lương, 61 tuổi, đã bị cách chức. Tưởng Siêu Lương là quan chức cấp cao nhất của Hồ Bắc bị cách chức kể từ khi dịch viêm phổi corona (Covid-19) bùng phát tại tỉnh này với tâm điểm là thành phố Vũ Hán. 

Tân Hoa xã không đưa thêm chi tiết về việc cách chức ông Tưởng. Ứng Dũng, 61 tuổi, người thay thế Tưởng Siêu Lương, được đánh giá là đồng minh thân cận của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 

SCMP dẫn một số nguồn tin cho biết bí thư Vũ Hán Mã Quốc Cường, 56 tuổi, cũng sẽ bị cách chức. Wang Zhonglin, 57 tuổi, bí thư thành ủy Tế Nam, tỉnh Sơn Đông dự kiến thay thế ông Mã.

Tưởng Siêu Lương bị cách chức chỉ vài ngày sau khi bí thư đảng ủy Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc Trương Tấn và Lưu Anh Tư, chủ tịch Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc bị sa thải trong bối cảnh giới chức của tỉnh ngày càng hứng nhiều chỉ trích về cách ứng phó dịch bệnh. 

Bí thư đảng ủy Hồ Bắc Tưởng Siêu Lương. Ảnh: Xinhua.

Bí thư đảng ủy Hồ Bắc Tưởng Siêu Lương. Ảnh: Xinhu

Thông tin được đưa ra sau khi Ủy ban Y tế Hồ Bắc hôm nay thông báo áp dụng phương pháp thống kê mới, gộp cả số người được chẩn đoán lâm sàng nhiễm virus vào số ca nhiễm mới, khiến số người nhiễm ở tỉnh này tăng lên gần 15.000 người chỉ trong một ngày, gấp khoảng 10 lần bình thường. Dịch đã khiến 1.365 người chết và 60.161 người nhiễm.

Áp lực đối với giới chức Hồ Bắc càng tăng lên sau cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng cuối tuần trước. Bác sĩ Lý cùng 8 người khác đã cố cảnh báo chủng mới virus corona (NCoV) nhưng bị cảnh sát cáo buộc tung tin đồn vô căn cứ và khiển trách họ. 

Chính quyền Vũ Hán cũng phải đối mặt nhiều chỉ trích hồi tháng 1 vì đã tổ chức tiệc tất niên hàng năm cho 40.000 gia đình chỉ vài ngày trước khi thành phố bị phong tỏa để ngăn virus lây lan.

Một quan chức hàng đầu của Hội Chữ thập đỏ Vũ Hán cũng mất chức vì không làm tròn bổn phận. Tuần trước, tổng thư ký Ủy ban Chính pháp Trung ương Trần Nhất Tâm cũng được phái tới Hồ Bắc để hỗ trợ hoạt động xử lý ổ dịch.

Theo Huyền Lê/VnExpress (Nguồn AFP)

https://vnexpress.net/the-gioi/trung-quoc-cach-chuc-bi-thu-ho-bac-4054471.html

  • Từ khóa

Thủ tướng Tây Ban Nha cân nhắc từ chức sau khi vợ bị điều tra

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết ông đang xem xét với phương án từ chức sau khi vợ ông bị điều tra vì nghi vấn tham nhũng trong kinh...
08:30 - 25/04/2024
4 lượt xem

IAEA: Iran có thể trữ đủ uranium để chế bom hạt nhân trong vài tuần

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng Iran có thể mất vài tuần để trữ đủ uranium làm giàu nhằm chế tạo bom hạt nhân.
19:15 - 24/04/2024
331 lượt xem

Ukraine tìm cách buộc nam giới trong độ tuổi quân dịch về nước

Hôm 23.4, Ukraine triển khai các biện pháp mới với mục tiêu khuyến khích công dân nam giới ở độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự về nước, trong bối cảnh...
16:14 - 24/04/2024
397 lượt xem

Philippines yêu cầu Google và Apple xóa ứng dụng của Binance

Theo thông báo vào ngày 23.4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) cáo buộc Binance vi phạm luật chứng khoán, không đăng ký giấy phép hoạt...
17:34 - 24/04/2024
393 lượt xem

Nắng nóng kỷ lục, học sinh 7.000 trường Philippines phải học trực tuyến

Reuters ngày 24.4 đưa tin học sinh tại 7.000 trường công lập ở Philippines đã phải chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng bất thường ở nhiều...
14:43 - 24/04/2024
421 lượt xem