24
/
85743
Các nước nâng báo động với dịch viêm phổi do virus corona
cac-nuoc-nang-bao-dong-voi-dich-viem-phoi-do-virus-corona
news

Các nước nâng báo động với dịch viêm phổi do virus corona

Thứ 3, 28/01/2020 | 12:00:01
734 lượt xem

Nhiều quốc gia đã nâng mức cảnh báo du lịch đến Trung Quốc, đồng thời triển khai kế hoạch sơ tán công dân trước dịch viêm phổi do virus corona.

Nhân viên y tế Indonesia kiểm tra hành khách tại sân bay Sultan Iskandar Muda ngày 27-1 - Ảnh: AFP 

Hãng tin Reuters ngày 28-1 đưa tin Mỹ đã nâng cảnh báo du lịch đến Trung Quốc lên mức 3, mức cao nhất, khuyến cáo người dân hạn chế tối đa việc đến Trung Quốc.

Theo cảnh báo, dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới ở Trung Quốc rất nguy hiểm do khách du lịch bởi hiện không có biện pháp phòng ngừa nào để ngăn sự lây lan. Cảnh báo cho biết bệnh viêm phổi ở Trung Quốc lây từ người sang người và những người lớn tuổi, có vấn đề sức khỏe sẽ có nguy cơ bị nặng hơn khi mắc bệnh.

Ngoài ra, cảnh báo cũng nhắc đến khả năng "tiếp cận hạn chế dịch vụ chăm sóc y tế phù hợp tại các khu vực bị ảnh hưởng" ở Trung Quốc.

Trong khi đó, hãng tin AP đưa tin Bộ ngoại giao Mỹ đã yêu cầu các nhân viên ngoại giao tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc về nước. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ đưa máy bay đưa công dân từ Vũ Hán về nước vào ngày 29-1. Các quan chức y tế Mỹ cho biết sẽ có khoảng 240 người lên chuyến bay này.

Tương tự, Canada ngày 28-1 cảnh báo công dân tránh du lịch đến tỉnh Hồ Bắc và luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ trước dịch bệnh.

Trong khi đó, Cơ quan Y tế bang Bayern của Đức đêm 27-1 đã xác nhận trường hợp bệnh nhân đầu tiên ở Đức nhiễm virus corona tại miền Nam nước này. Bệnh nhân là một người đàn ông ở Starnberg thuộc bang Bayern. Hiện người này trong tình trạng sức khỏe tốt, được giám sát theo phác đồ điều trị và đã được cách ly nhằm tránh lây lan.

Trước đó, chính quyền Đức đã kêu gọi công dân nước này tránh tới Trung Quốc và đang cân nhắc sơ tán công dân khỏi thành phố Vũ Hán. Theo báo chí Đức, quân đội Đức có thể đưa máy bay tới thành phố Vũ Hán để đón công dân về Đức. Việc đưa công dân về nước có thể được thực hiện ngay giữa tuần này.

Bảng cảnh báo về bệnh viêm phổi cấp do virus corona ở Trung Quốc đặt tại sân bay Haneda ở Tokyo, Nhật Bản - Ảnh: REUTERS

Tại Nhật Bản, chính quyền quyết định đưa bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona mới vào danh sách các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm.

Theo quyết định được đưa ra trong cuộc họp nội các sáng 28-1, các bệnh nhân viêm phổi cấp sẽ bị buộc phải nhập viện và bị cấm tới nơi làm việc. Bên cạnh đó, giới chức y tế sẽ phải khử trùng khu vực có người nhiễm bệnh.

Chính phủ Nhật Bản sẽ sử dụng ngân sách nhà nước để thanh toán chi phí y tế của những đối tượng bị buộc phải nhập viện. Khoảng 400 cơ sở y tế được chỉ định trên khắp lãnh thổ nước này được huy động để chữa trị cho các bệnh nhân.

Chính quyền Trung Quốc ngày 28-1 xác nhận tổng số người tử vong do virus corona đến nay đã là 106, tăng 23% so với ngày trước đó và tổng số ca nhiễm toàn quốc tăng 31% lên 4.200 trường hợp.

Virus corona gây bệnh viêm phổi được cho là xuất phát từ một chợ buôn bán động vật hoang dã ở thành phố Vũ Hán. Tính đến hết ngày 27-1, Trung Quốc đã ghi nhận 82 trường hợp tử vong vì bệnh dịch nguy hiểm này và hơn 2.750 trường hợp nhiễm bệnh.

Tại Vũ Hán hiện đang triển khai xây dựng hai bệnh viện dã chiến gồm bệnh viện Huoshenshan với 700 -1.000 giường và bệnh viện Leishenshan với 1.300 - 1.500 giường. Hai cơ sở y tế khẩn cấp này dự kiến sẽ đi vào hoạt động lần lượt trong các ngày 3-2 và 5-2 tới.

Theo Trần Phương / Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/cac-nuoc-nang-bao-dong-voi-dich-viem-phoi-do-virus-corona-20200128101414711.htm

  • Từ khóa

Thủ tướng Tây Ban Nha cân nhắc từ chức sau khi vợ bị điều tra

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết ông đang xem xét với phương án từ chức sau khi vợ ông bị điều tra vì nghi vấn tham nhũng trong kinh...
08:30 - 25/04/2024
29 lượt xem

IAEA: Iran có thể trữ đủ uranium để chế bom hạt nhân trong vài tuần

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng Iran có thể mất vài tuần để trữ đủ uranium làm giàu nhằm chế tạo bom hạt nhân.
19:15 - 24/04/2024
344 lượt xem

Ukraine tìm cách buộc nam giới trong độ tuổi quân dịch về nước

Hôm 23.4, Ukraine triển khai các biện pháp mới với mục tiêu khuyến khích công dân nam giới ở độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự về nước, trong bối cảnh...
16:14 - 24/04/2024
417 lượt xem

Philippines yêu cầu Google và Apple xóa ứng dụng của Binance

Theo thông báo vào ngày 23.4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) cáo buộc Binance vi phạm luật chứng khoán, không đăng ký giấy phép hoạt...
17:34 - 24/04/2024
410 lượt xem

Nắng nóng kỷ lục, học sinh 7.000 trường Philippines phải học trực tuyến

Reuters ngày 24.4 đưa tin học sinh tại 7.000 trường công lập ở Philippines đã phải chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng bất thường ở nhiều...
14:43 - 24/04/2024
434 lượt xem