24
/
82106
Hai tàu chạy hết tốc lực đâm sầm vào nhau, hơn 70 người thương vong
hai-tau-chay-het-toc-luc-dam-sam-vao-nhau-hon-70-nguoi-thuong-vong
news

Hai tàu chạy hết tốc lực đâm sầm vào nhau, hơn 70 người thương vong

Thứ 3, 12/11/2019 | 15:40:55
607 lượt xem

Vụ tai nạn giữa hai tàu cao tốc ở miền Đông Bangladesh khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 58 người bị thương hôm 12-11.

AP dẫn lời cảnh sát trưởng Shayamal Kanti Das cho biết sự cố xảy ra vào sáng 12-11 (giờ địa phương). Hai tàu cao tốc Udayan Express và Turna Nishita di chuyển trên cùng đường ray và "đấu đầu" ở huyện Brahmanbaria. Hiện trường vụ tai nạn nằm cách thủ đô Dhaka khoảng 82 km về phía Đông.

Theo chính quyền địa phương, ngoài 15 người thiệt mạng còn có ít nhất 40 người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện. Tuy nhiên, hãng tin United News of Bangladesh cho hay số người bị thương là "hơn 100 người".

Quan chức đường sắt Delwar Hossain nói rằng hai trong số các toa tàu bị hỏng nặng. Cảnh quay trên truyền hình cho thấy lực lượng cứu hộ kéo thi thể của các nạn nhân ra ngoài, sau đó sử dụng túi đựng xác để chuyển tới nhà xác của bệnh viện.

Hai tàu cao tốc đấu đầu, hơn 70 người thương vong - Ảnh 1.

Vụ tai nạn giữa hai tàu cao tốc ở miền Đông Bangladesh khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 58 người bị thương hôm 12-11. Ảnh: Daily Star

Nguyên nhân ban đầu dường như là do lỗi tín hiệu, theo một quan chức đường sắt Bangladesh. Hoạt động giải cứu các nạn nhân vẫn đang được tiến hành. Con số thương vong dự kiến sẽ tăng lên vì vụ tai nạn gây ra hoả hoạn. Hầu hết hành khách đang say ngủ vào thời điểm xảy ra sự cố.

Một hành khách kể lại: "Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn. Mọi người đều la hét". Hiện chưa rõ làm thế nào hai tàu cao tốc nói trên lại di chuyển trên cùng một đường ray. Chính phủ Bangladesh đã ra lệnh mở cuộc điều tra.

Tai nạn tàu hỏa thường xuyên xảy ra ở Bangladesh. Nhiều vụ trong số đó được ghi nhận tại các điểm giao cắt không có giám sát, tín hiệu kém và cơ sở hạ tầng xuống cấp.

Theo Phạm Nghĩa/Người lao động

(Nguồn AP, Reuters)

  • Từ khóa

Thái Lan nóng như "đổ lửa", 30 người chết vì sốc nhiệt trong 4 tháng

Từ đầu năm tới nay, Thái Lan đã ghi nhận 30 trường hợp tử vong vì sốc nhiệt khi quốc gia Đông Nam Á hứng chịu thời tiết nắng nóng dữ dội.
15:50 - 25/04/2024
74 lượt xem

CEO TikTok nói cứng, quyết giành quyền tồn tại

Giám đốc điều hành (CEO) TikTok Shou Zi Chew hôm 24-4 cho biết công ty sẽ nộp đơn kiện ra tòa với nỗ lực duy trì hoạt động trực tuyến tại Mỹ.
14:23 - 25/04/2024
91 lượt xem

Đưa mạng di động 4G vào vũ trụ

Nhắn tin trên Mặt Trăng? Truyền phát dữ liệu trên Sao Hỏa? Đó là tầm nhìn chung của NASA và Nokia.
11:07 - 25/04/2024
192 lượt xem

Thủ tướng Tây Ban Nha cân nhắc từ chức sau khi vợ bị điều tra

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết ông đang xem xét với phương án từ chức sau khi vợ ông bị điều tra vì nghi vấn tham nhũng trong kinh...
08:30 - 25/04/2024
239 lượt xem

IAEA: Iran có thể trữ đủ uranium để chế bom hạt nhân trong vài tuần

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng Iran có thể mất vài tuần để trữ đủ uranium làm giàu nhằm chế tạo bom hạt nhân.
19:15 - 24/04/2024
571 lượt xem