24
/
79410
Khai mạc kỳ họp lần thứ 74 Đại hội đồng Liên hợp quốc
khai-mac-ky-hop-lan-thu-74-dai-hoi-dong-lien-hop-quoc
news

Khai mạc kỳ họp lần thứ 74 Đại hội đồng Liên hợp quốc

Thứ 4, 18/09/2019 | 12:13:59
754 lượt xem

Tân Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc Tijjani Muhammad-Bande đã phát biểu chào mừng và tuyên bố đây là kỳ họp có tính đại diện cao nhất của Liên hợp quốc.

Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp toàn thể lần thứ 74 của của Đại Hội đồng Liên hơp quốc ở New York, Mỹ ngày 17/9/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 17/9 (theo giờ Mỹ), kỳ họp toàn thể lần thứ 74 của của Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã khai mạc tại trụ sở của tổ chức tại thành phố New York (Mỹ).

Tân Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc Tijjani Muhammad-Bande đã phát biểu chào mừng và tuyên bố đây là kỳ họp có tính đại diện cao nhất của Liên hợp quốc.

Trong bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch Tijjani Muhammad-Bande nhấn mạnh trong kỳ họp lần này, Liên hợp quốc sẽ nỗ lực thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG), yêu cầu tập trung hành động theo chủ đề được chọn cho năm nay: "Thúc đẩy các nỗ lực đa phương trong xóa đói giảm nghèo, giáo dục chất lượng, đấu tranh chống biến đổi khí hậu," đặc biệt trong bối cảnh Liên hợp quốc đang chuẩn bị kỷ niệm 75 năm ngày thành lập.

Trên cương vị mới, ông Tijjani Muhammad-Bande cam kết sẽ hết sức chú ý thực hiện hiệu quả chức trách được giao phó và triển khai những nhiệm vụ ưu tiên được đưa ra khi ứng cử, đó là ủng hộ hòa bình và an ninh, hợp tác với Hội đồng Bảo an, Ban thư ký Liên hợp quốc để đảm bảo tính chất ngăn ngừa trong hành động hơn là chỉ hành động khi đã xảy ra xung đột.

Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc cũng khẳng định sẽ thúc đẩy hệ thống phát hiện và cảnh báo sớm, cũng như nâng cao vai trò trung gian, đưa ra sáng kiến giải pháp hòa bình trong các cuộc xung đột.

[Bế mạc kỳ họp lần thứ 73 Đại Hội đồng Liên hợp quốc]

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh cần phải thuyết phục người dân thấy rõ Liên hợp quốc có liên quan tới tất cả mọi người và rằng chỉ có chủ nghĩa đa phương mới đem lại các giải pháp thực tế cho các thách thức toàn cầu của Liên hợp quốc.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc khẳng định tổ chức này là diễn đàn duy nhất và không thể thay thế, hội tụ toàn thế giới để thảo luận về các vấn đề nhạy cảm và quan trọng, là thể chế đa phương, trong đó quan hệ quốc tế được dựa vào luật pháp quốc tế.

Đại Hội đồng Liên hợp quốc là một trong sáu cơ quan của Liên hợp quốc, trong đó các thành viên đều có quyền đại diện bình đẳng.

Dự kiến, trong khuôn khổ kỳ họp 74 của Đại Hội đồng năm nay sẽ diễn ra các sự kiện lớn như Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu và cuộc gặp cấp cao về y tế./.

Theo Tâm Hằng/TTXVN

  • Từ khóa

Thái Lan nóng như "đổ lửa", 30 người chết vì sốc nhiệt trong 4 tháng

Từ đầu năm tới nay, Thái Lan đã ghi nhận 30 trường hợp tử vong vì sốc nhiệt khi quốc gia Đông Nam Á hứng chịu thời tiết nắng nóng dữ dội.
15:50 - 25/04/2024
104 lượt xem

CEO TikTok nói cứng, quyết giành quyền tồn tại

Giám đốc điều hành (CEO) TikTok Shou Zi Chew hôm 24-4 cho biết công ty sẽ nộp đơn kiện ra tòa với nỗ lực duy trì hoạt động trực tuyến tại Mỹ.
14:23 - 25/04/2024
122 lượt xem

Đưa mạng di động 4G vào vũ trụ

Nhắn tin trên Mặt Trăng? Truyền phát dữ liệu trên Sao Hỏa? Đó là tầm nhìn chung của NASA và Nokia.
11:07 - 25/04/2024
222 lượt xem

Thủ tướng Tây Ban Nha cân nhắc từ chức sau khi vợ bị điều tra

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết ông đang xem xét với phương án từ chức sau khi vợ ông bị điều tra vì nghi vấn tham nhũng trong kinh...
08:30 - 25/04/2024
269 lượt xem

IAEA: Iran có thể trữ đủ uranium để chế bom hạt nhân trong vài tuần

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng Iran có thể mất vài tuần để trữ đủ uranium làm giàu nhằm chế tạo bom hạt nhân.
19:15 - 24/04/2024
603 lượt xem