24
/
79321
Trump nói Iran tấn công nhà máy dầu Arab Saudi
trump-noi-iran-tan-cong-nha-may-dau-arab-saudi
news

Trump nói Iran tấn công nhà máy dầu Arab Saudi

Thứ 3, 17/09/2019 | 07:37:57
832 lượt xem

Trump lần đầu cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công nhằm vào hai nhà máy lọc dầu của Aramco khi họp báo tại Nhà Trắng hôm 16/9.

"Điều đó khá chắc chắn vào lúc này. Chúng tôi sẽ cho các bạn biết ngay khi xác định rõ ràng, nhưng có vẻ đúng là vậy", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 16/9 khi được phóng viên hỏi liệu Iran đứng sau vụ tấn công hai nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới của Arab Saudi hay không.

Phát biểu được đưa ra sau cuộc gặp giữa Trump và Thái tử Bahrain Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa tại Phòng Bầu dục. Ông chủ Nhà Trắng cho biết Mỹ có nhiều lựa chọn và đang hợp tác với các đồng minh Trung Đông, nhưng sẽ không vội vàng ra quyết định cho tới khi nhận diện chính xác thủ phạm.

"Tôi là người không muốn nổ ra chiến tranh. Tôi không muốn gây chiến với bất kỳ ai, nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng hơn tất cả mọi người. Chúng ta hãy chờ xem", Trump nói thêm và cảnh báo cuộc tấn công có thể bị đáp trả bởi "đòn đánh lớn gấp nhiều lần".

Tổng thống Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 16/9. Ảnh: AFP.

Tổng thống Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 16/9. Ảnh: AFP.

Đây là lần đầu tiên ông chủ Nhà Trắng cho rằng Iran phải chịu trách nhiệm trong vụ tấn công nhà máy của Arab Saudi. Trump trước đó tuyên bố Mỹ đã "khóa mục tiêu và lên nòng" để đáp trả cuộc tấn công, ám chỉ về khả năng Mỹ có phản ứng quân sự với vụ tấn công nhà máy dầu, nhưng không nhắc tới quốc gia hay tổ chức đứng sau hành động trên.

Vụ tấn công hai nhà máy sản xuất dầu của tập đoàn Aramco ở Abqaiq và Khurais, đông bắc Arab Saudi hôm 14/9 buộc nước này ngừng chuỗi cung cấp dầu thô và khí đốt lên tới 5,7 triệu thùng/ngày, tương đương 50% tổng sản lượng của Arab Saudi và gây sụt giảm 5% lượng cung dầu mỏ toàn cầu.

Sự việc khiến giá dầu thế giới tăng vọt, cao nhất trong vòng 6 tháng qua. Giá dầu Brent sáng 16/9 tăng hơn 19% lên 71,95 USD/thùng. Giá dầu WTI cũng tăng 15% lên 63,34 USD/thùng.

Phiến quân Houthi tại Yemen thừa nhận thực hiện vụ tấn công bằng 10 máy không người lái. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo quy trách nhiệm cho Iran, quốc gia bị cáo buộc hậu thuẫn phiến quân Houthi, nhưng Tehran bác bỏ.

Theo Vũ Anh/VnExpress

(Nguồn Reuters)

  • Từ khóa

Thái Lan nóng như "đổ lửa", 30 người chết vì sốc nhiệt trong 4 tháng

Từ đầu năm tới nay, Thái Lan đã ghi nhận 30 trường hợp tử vong vì sốc nhiệt khi quốc gia Đông Nam Á hứng chịu thời tiết nắng nóng dữ dội.
15:50 - 25/04/2024
121 lượt xem

CEO TikTok nói cứng, quyết giành quyền tồn tại

Giám đốc điều hành (CEO) TikTok Shou Zi Chew hôm 24-4 cho biết công ty sẽ nộp đơn kiện ra tòa với nỗ lực duy trì hoạt động trực tuyến tại Mỹ.
14:23 - 25/04/2024
137 lượt xem

Đưa mạng di động 4G vào vũ trụ

Nhắn tin trên Mặt Trăng? Truyền phát dữ liệu trên Sao Hỏa? Đó là tầm nhìn chung của NASA và Nokia.
11:07 - 25/04/2024
238 lượt xem

Thủ tướng Tây Ban Nha cân nhắc từ chức sau khi vợ bị điều tra

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết ông đang xem xét với phương án từ chức sau khi vợ ông bị điều tra vì nghi vấn tham nhũng trong kinh...
08:30 - 25/04/2024
287 lượt xem

IAEA: Iran có thể trữ đủ uranium để chế bom hạt nhân trong vài tuần

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng Iran có thể mất vài tuần để trữ đủ uranium làm giàu nhằm chế tạo bom hạt nhân.
19:15 - 24/04/2024
622 lượt xem