24
/
79281
Ông Kim Jong Un viết thư mời Tổng thống Trump thăm Bình Nhưỡng
ong-kim-jong-un-viet-thu-moi-tong-thong-trump-tham-binh-nhuong
news

Ông Kim Jong Un viết thư mời Tổng thống Trump thăm Bình Nhưỡng

Thứ 2, 16/09/2019 | 09:53:18
646 lượt xem

Ông Kim Jong Un viết thư mời Tổng thống Trump thăm Bình Nhưỡng và cho biết thêm Triều Tiên sẵn sàng nối lại tiến trình đàm phán hạt nhân đang đình trệ.

Bức thư từ ông Kim Jong Un đã được chuyển tới Tổng thống Trump hồi tháng 8/2019 đề cập việc Triều Tiên sẵn sàng nối lại tiến trình đàm phán hạt nhân đang đình trệ.

ong kim jong un viet thu moi tong thong trump tham binh nhuong hinh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã mời Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bình Nhưỡng trong một bức thư được gửi đi hồi tháng 8/2019, một tờ báo Hàn Quốc dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết ngày 16/9.

Đây là bức thứ thứ 2 Tổng thống Trump nhận được từ nhà lãnh đạo Triều Tiên trong bối cảnh đàm phán phi hạt nhân hóa giữa 2 nước vẫn đang đình trệ và trước khi Triều Tiên tiến hành vụ thử tên lửa tầm ngắn cách đó 1 tuần.


Trong bức thư được chuyển tới Tổng thống Trump vào tuần thứ 3 của tháng 8/2019, ông Kim Jong Un đã khẳng định, ông sẵn sàng gặp ông Trump trong một Hội nghị Thượng đỉnh khác.

Tổng thống Trump và ông Kim Jong Un đã gặp nhau 3 lần kể từ tháng 6/2018 để thảo luận về các biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng về các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, song tiến trình này vẫn chưa thu được bất kỳ kết quả đáng kể nào.

Lần gần đây nhất 2 nhà lãnh đạo gặp nhau là tại Khu Phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều hồi tháng 6/2019, đồng thời nhất trí sẽ tái khởi động các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa hai nước vốn đang đình trệ kể từ khi Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 kết thúc ở Hà Nội, Việt Nam mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Vụ thử tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên hồi tuần trước diễn ra chỉ vài giờ sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui cho biết Bình Nhưỡng sẵn sàng "trao đổi toàn diện" vào cuối tháng này.

Tổng thống Trump sau đó cũng khẳng định ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Kim Jong Un vào thời điểm nào đó trong năm nay,

Trước đó, ngày 9/8, Tổng thống Mỹ cho biết ông đã nhận được một "bức thư vô cùng tuyệt vời" dài 3 trang từ ông Kim Jong Un, đồng thời tuyên bố thêm rằng ông sẵn sàng tham dự 1 cuộc gặp khác với nhà lãnh đạo Triều Tiên./.

Theo Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch)

Nguồn Al Jazeera

  • Từ khóa

Trung Quốc phản pháo cáo buộc của Mỹ về hỗ trợ Nga trong chiến sự Ukraine

Trung Quốc lên tiếng bác bỏ sau khi Mỹ cho rằng Bắc Kinh đang hỗ trợ Nga trong cuộc chiến kéo dài 2 năm qua với Ukraine.
19:40 - 23/04/2024
162 lượt xem

Hungary dọa chặn viện trợ của EU cho Ukraine

Hungary đề nghị Ukraine ngừng nhằm mục tiêu vào các doanh nghiệp của nước này, cảnh báo kịch bản chặn viện trợ của EU cho Kiev.
16:37 - 23/04/2024
213 lượt xem

Kinh tế Nga được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh hơn Mỹ

Giữa chiến sự và bị hứng chịu trừng phạt liên tiếp của phương Tây, kinh tế Nga tiếp tục tạo đột phá. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo GDP Nga năm nay tăng...
16:10 - 23/04/2024
239 lượt xem

Nắng nóng ở Đông Nam Á: Giới khoa học cũng chưa biết điểm dừng

Đã nhiều tuần trôi qua nhưng tình hình nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại các nước Đông Nam Á. Thậm chí, các nhà khoa học còn tuyên bố họ chưa...
14:14 - 23/04/2024
281 lượt xem

Meta bị Nga liệt vào danh sách tổ chức cực đoan

Theo báo Independent (Anh), Nga đã đưa Hãng công nghệ Meta của Mỹ, công ty mẹ của Facebook và Instagram, vào danh sách tổ chức cực đoan.
10:09 - 23/04/2024
375 lượt xem