24
/
68653
Việt Nam yêu cầu Đài Loan đảm bảo danh dự cho các du khách bị bắt
viet-nam-yeu-cau-dai-loan-dam-bao-danh-du-cho-cac-du-khach-bi-bat
news

Việt Nam yêu cầu Đài Loan đảm bảo danh dự cho các du khách bị bắt

Thứ 7, 29/12/2018 | 07:36:01
651 lượt xem

Việt Nam đề nghị phía Đài Loan phối hợp xử lý và đảm bảo quyền lợi trên tinh thần nhân đạo cho các du khách bỏ trốn bị bắt lại.​

Một nhóm du khách Việt ra trình diện cơ quan chức năng Đài Loan. Ảnh: AD. 

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã trao đổi và yêu cầu các cơ quan chức năng Đài Loan đảm bảo an toàn, danh dự cá nhân trên tinh thần nhân đạo và điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật sở tại đối với 17 du khách Việt đang bị tạm giữ, thông cáo của Bộ Ngoại giao hôm nay cho biết.

Đây là 17 người bị chính quyền Đài Loan tìm thấy trong số 148 khách Việt được xác định là biến mất sau khi nhập cảnh vào hòn đảo này từ hôm 21/12 đến 23/12. Trong số đó có 5 người bị bắt ngày 28/12 đều ở Tân Bắc, ít nhất 5 người đã ra trình diện.

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đề nghị chính quyền Đài Loan thông báo về tình hình những người bị bắt và diễn biến liên quan đến sự việc để cùng phối hợp xử lý, tạo điều kiện để Văn phòng tiến hành thăm lãnh sự những người bị tạm giữ.

Trước đó, các cơ quan chức năng của Đài Loan cho biết những người bị bắt sẽ bị trục xuất sau khi được tìm thấy vì vi phạm Luật Di trú và không thể nhập cảnh Đài Loan trong một khoảng thời gian nhất định.

Đài Loan hôm nay thông báo sẽ tạm dừng cấp thị thực trực tuyến cho các nhóm khách du lịch theo chính sách ưu đãi Quan Hồng, các đối tượng khác vẫn được cấp thị thực bình thường. Đài Loan cũng sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với đoàn đông người nhập cảnh tại các sân bay của khu vực này nếu thấy có dấu hiệu bất thường.

Chương trình cấp thị thực Quan Hồng có hiệu lực từ năm 2015 miễn phí visa cho các đoàn du lịch có ít nhất 5 người đi theo tour của 102 công ty du lịch được Cục xúc tiến du lịch Đài Loan chỉ định. Theo chương trình đơn giản hóa thủ tục visa này, các du khách có thể nộp đơn xin cấp thị thực trên mạng và không mất phí với cơ quan ngoại giao.

Theo VnExpress

  • Từ khóa

Nga cảnh báo NATO về kịch bản đặt vũ khí hạt nhân ở Ba Lan

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cảnh báo các cơ sở hạt nhân của NATO, nếu nằm trên lãnh thổ Ba Lan, sẽ trở thành mục tiêu quân sự của Moscow.
20:20 - 25/04/2024
48 lượt xem

Thái Lan nóng như "đổ lửa", 30 người chết vì sốc nhiệt trong 4 tháng

Từ đầu năm tới nay, Thái Lan đã ghi nhận 30 trường hợp tử vong vì sốc nhiệt khi quốc gia Đông Nam Á hứng chịu thời tiết nắng nóng dữ dội.
15:50 - 25/04/2024
184 lượt xem

CEO TikTok nói cứng, quyết giành quyền tồn tại

Giám đốc điều hành (CEO) TikTok Shou Zi Chew hôm 24-4 cho biết công ty sẽ nộp đơn kiện ra tòa với nỗ lực duy trì hoạt động trực tuyến tại Mỹ.
14:23 - 25/04/2024
192 lượt xem

Đưa mạng di động 4G vào vũ trụ

Nhắn tin trên Mặt Trăng? Truyền phát dữ liệu trên Sao Hỏa? Đó là tầm nhìn chung của NASA và Nokia.
11:07 - 25/04/2024
290 lượt xem

Thủ tướng Tây Ban Nha cân nhắc từ chức sau khi vợ bị điều tra

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết ông đang xem xét với phương án từ chức sau khi vợ ông bị điều tra vì nghi vấn tham nhũng trong kinh...
08:30 - 25/04/2024
347 lượt xem