24
/
66963
Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối điều quân tới biên giới, trái lệnh Tổng thống Trump
bo-quoc-phong-my-tu-choi-dieu-quan-toi-bien-gioi-trai-lenh-tong-thong-trump
news

Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối điều quân tới biên giới, trái lệnh Tổng thống Trump

Chủ nhật, 04/11/2018 | 14:35:12
705 lượt xem

Lầu Năm Góc từ chối yêu cầu triển khai quân đội tới biên giới Mexico để ngăn dòng người di cư vào Mỹ của Tổng thống Trump.

Chính quyền Tổng thống Trump thông qua Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ (DOD) triển khai binh sỹ tới biên giới phía Nam. Tuy nhiên Lầu Năm Góc từ chối yêu cầu này, cho rằng nó là vấn đề nằm ngoài trách nhiệm của Bộ Quốc phòng và nên được xử lý bởi lực lượng thực thi pháp luật địa phương hoặc của các bang. 

DHS được Nhà Trắng giao nhiệm vụ điều động lực lượng quân đội dự bị để kiểm soát đám đông và giao thông đi lại giúp lực lượng biên phòng và bảo vệ biên giới tại biên giới Mexico trong trường hợp người tị nạn tiến tới gần biên giới Mỹ. 

Bo Quoc phong My tu choi dieu quan toi bien gioi, trai lenh Tong thong Trump hinh anh 1

 Dòng người di cư đổ về biên giới Mỹ - Mexico. (Ảnh: Nation)

Theo CNN, mặc dù từ chối yêu cầu, nhưng Lầu Năm Góc khẳng định vẫn sẽ hỗ trợ giám sát trên không cũng như các vấn đề hậu cần. 

Tổng thống Trump hồi đầu tuần liên tục đe dọa sẽ điều động thêm binh sỹ tới biên giới Mexico trước tình trạng người di cư từ Trung Mỹ đang đổ về biên giới. Từ giữa tháng 10, có khoảng 3.500 người rời Honduras đến biên giới Mỹ, hiện đang ở phía Nam Mexico.

"Chúng ta sẽ tăng thêm từ 10.000 đến 15.000 quân nhân hoạt động bên cạnh lực lượng tuần tra, lực lượng hải quan và các lực lượng khác ở biên giới", nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh trong một bài phát biểu tại Nhà Trắng hôm 31/10. 

Một ngày sau đó, ông cảnh báo binh sĩ Mỹ có thể nổ súng để đối phó với những người di cư quá khích khi họ ném đá vào các lực lượng vũ trang Mỹ tại biên giới. 

Chiến dịch triển khai quân đội tới biên giới mang tên "Người yêu nước trung thành" đã vấp phải rất nhiều chỉ trích từ các quan chức quân đội Mỹ.

Tướng về hưu Martin Dempsey, cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, hôm 2/11, nhận định động thái này là một sự triển khai lãng phí và sẽ chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn nếu quân đội sử dụng vũ lực không tương xứng với mối đe dọa mà họ phải đối mặt. 

Theo VTC New

  • Từ khóa

Ukraine tìm cách buộc nam giới trong độ tuổi quân dịch về nước

Hôm 23.4, Ukraine triển khai các biện pháp mới với mục tiêu khuyến khích công dân nam giới ở độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự về nước, trong bối cảnh...
16:14 - 24/04/2024
63 lượt xem

Philippines yêu cầu Google và Apple xóa ứng dụng của Binance

Theo thông báo vào ngày 23.4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) cáo buộc Binance vi phạm luật chứng khoán, không đăng ký giấy phép hoạt...
17:34 - 24/04/2024
38 lượt xem

Nắng nóng kỷ lục, học sinh 7.000 trường Philippines phải học trực tuyến

Reuters ngày 24.4 đưa tin học sinh tại 7.000 trường công lập ở Philippines đã phải chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng bất thường ở nhiều...
14:43 - 24/04/2024
103 lượt xem

TikTok dọa kiện Mỹ sau khi bị yêu cầu thoái vốn

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật buộc công ty chủ quản của TikTok thoái vốn khỏi thị trường Mỹ nếu không muốn mạng xã hội này bị đình chỉ hoạt động....
13:43 - 24/04/2024
126 lượt xem

Tổng thống Iran dọa xóa sổ Israel

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cảnh báo nếu Israel tấn công Iran một lần nữa, thì 'không rõ nước này còn sót lại gì hay không'.
11:05 - 24/04/2024
203 lượt xem