24
/
55521
Mỹ-Hàn sắp tập trận hoành tráng sát Triều Tiên
my-han-sap-tap-tran-hoanh-trang-sat-trieu-tien
news

Mỹ-Hàn sắp tập trận hoành tráng sát Triều Tiên

Thứ 2, 27/11/2017 | 14:04:48
622 lượt xem

Các quân đội Mỹ và Hàn Quốc sẽ cùng thực hiện một cuộc tập trận cuối cùng trong năm 2017 với một dàn chiến cơ tàng hình F-22 và F-35 khoe uy lực sát sạt Triều Tiên.

Một quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ với Tạp chí Phố Wall rằng, cuộc tập trận "Vigilant Ace" diễn ra trong các ngày 4-8/12, có sự tham gia của 12.000 binh sĩ cùng 230 máy bay của cả hai bên.

Một chiếc F-22 tiếp liệu trên không vào ban đêm. (Ảnh: Không lực Mỹ)

Trong khi đó, theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap News, đây cũng là lần đầu tiên 6 máy bay F-22 Raptors của Mỹ được điều tới Hàn Quốc, với nhiệm vụ chính tập trung vào sự thâm nhập của kẻ thù và thực hiện các cuộc tấn công chính xác.

Cuộc tập trận sẽ khép lại năm 2017 đầy căng thẳng, với cuộc khẩu chiến kéo dài giữa lãnh đạo hai nước Mỹ - Triều.

Với sự xuất hiện của dàn máy bay tàng hình, "Vigilant Ace" có nhiều điểm đặc biệt so với các cuộc tập trận khác. Mỹ thậm chí mời các quan sát viên quốc tế tới dự, trong khi Triều Tiên chưa đạt tới năng lực phát hiện các chiến cơ tàng hình.

Các chiến cơ tàng hình F-35B Lightning II bay cùng các máy bay B-1B Lancer trên bầu trời vùng biển Nhật Bản ngày 30/8. (Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Nhật)

Vào cuối tháng 9 vừa qua, một máy bay ném bom B-1B và một số chiến cơ F-15 đã bay sát biên giới Triều Tiên nhưng phía Bình Nhưỡng không hay biết gì.

Một quan chức quốc phòng Hàn Quốc nói với hãng tin NK khi đó rằng, cũng chính vì vậy mà Mỹ thường phải thông báo với chính quyền Kim Jong Un về các chuyến bay B-1B. Đó là lý do các chiến cơ tàng hình ở Hàn Quốc là một cơn ác mộng đối với Triều Tiên.

Triều Tiên coi các cuộc tập trận Mỹ - Hàn là tập dượt xâm lược. Thậm chí, Bình Nhưỡng còn dọa sẽ bắn hạ các máy bay B-1B của Mỹ. Thông thường, Triều Tiên hay thử tên lửa vào các khoảng thời gian mà Mỹ và Hàn tập trận chung để phản đối.

Theo Thanh Hảo/VietNamNet

  • Từ khóa

IAEA: Iran có thể trữ đủ uranium để chế bom hạt nhân trong vài tuần

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng Iran có thể mất vài tuần để trữ đủ uranium làm giàu nhằm chế tạo bom hạt nhân.
19:15 - 24/04/2024
308 lượt xem

Ukraine tìm cách buộc nam giới trong độ tuổi quân dịch về nước

Hôm 23.4, Ukraine triển khai các biện pháp mới với mục tiêu khuyến khích công dân nam giới ở độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự về nước, trong bối cảnh...
16:14 - 24/04/2024
373 lượt xem

Philippines yêu cầu Google và Apple xóa ứng dụng của Binance

Theo thông báo vào ngày 23.4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) cáo buộc Binance vi phạm luật chứng khoán, không đăng ký giấy phép hoạt...
17:34 - 24/04/2024
367 lượt xem

Nắng nóng kỷ lục, học sinh 7.000 trường Philippines phải học trực tuyến

Reuters ngày 24.4 đưa tin học sinh tại 7.000 trường công lập ở Philippines đã phải chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng bất thường ở nhiều...
14:43 - 24/04/2024
399 lượt xem

TikTok dọa kiện Mỹ sau khi bị yêu cầu thoái vốn

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật buộc công ty chủ quản của TikTok thoái vốn khỏi thị trường Mỹ nếu không muốn mạng xã hội này bị đình chỉ hoạt động....
13:43 - 24/04/2024
446 lượt xem