24
/
116601
Các nước đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho trẻ em
cac-nuoc-day-manh-chien-dich-tiem-chung-vac-xin-covid-19-cho-tre-em
news

Các nước đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho trẻ em

Thứ 4, 15/09/2021 | 17:38:59
729 lượt xem

Mối đe dọa của biến chủng Delta và những biến chủng khác đang khiến nhiều nước trên thế giới đẩy mạnh chiến lược tiêm chủng, trong đó việc mở rộng tiêm vắc xin cho trẻ em.

Các nước đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho trẻ em - 1

Một thiếu niên tiêm vắc xin Covid-19 ở Dublin, Ireland (Ảnh: BBC).

Cuộc chạy đua tiêm vắc xin Covid-19, mà trước đây tập trung vào việc bảo vệ người cao tuổi và những người dễ bị tổn thương, đang dần chuyển sang phần còn lại của dân số là trẻ em, đặc biệt là nhóm tuổi từ 12 trở lên.

Theo số liệu mới nhất của Liên minh châu Âu (EU), 77,7% dân số trưởng thành trong khối đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin. Vì vậy, mục tiêu của họ là chuyển sang tiêm chủng cho càng nhiều trẻ em càng tốt nhằm làm giảm sự lây lan trong cộng đồng và ngăn chặn nguy cơ xuất hiện thêm biến chủng nguy hiểm.

Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) thừa nhận vẫn còn hạn chế trong các nghiên cứu của họ về việc tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em. Tuy nhiên, họ kết luận việc tiêm vắc xin cho trẻ em, nhất là nhóm 12-17 tuổi, sẽ mang lại lợi ích lớn hơn nhiều so với mối lo ngại về tác dụng phụ.

Không chỉ các nước EU, nhiều nước khác như Mỹ, Cuba, Trung Quốc hay Ấn Độ cũng đang mở rộng chiến dịch tiêm chủng sang trẻ em.

Châu Âu đẩy mạnh tốc độ tiêm cho trẻ em

EMA đã phê duyệt sử dụng vắc xin Pfizer cho trẻ em từ 12-15 tuổi vào tháng 5, vắc xin Covid-19 đầu tiên được chấp thuận cho trẻ em ở EU. EMA cũng đã phê duyệt vắc xin Moderna sử dụng cho nhóm 12-17 tuổi vào tháng 10 tới.

Hiện nay, các nước EU đã đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em với tốc độ khác nhau.

Pháp là một trong những quốc gia châu Âu đầu tiên tiêm cho trẻ trên 12 tuổi, bắt đầu từ ngày 15/6. Theo số liệu do Cơ quan Y tế Công cộng Pháp công bố vào ngày 12/9, 68% trẻ em từ 12-17 tuổi đã được tiêm ít nhất một liều trong khi 56% đã được tiêm đầy đủ. Từ cuối tháng 9, những người dưới 18 tuổi ở Pháp khi đến nơi công cộng phải xuất trình "thẻ xanh Covid-19", gồm chứng nhận tiêm chủng hoặc thông tin xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ.

Trong khi đó, tại Anh, tất cả thanh thiếu niên 16-17 tuổi ở Anh đã bắt đầu được tiêm vắc xin kể từ ngày 23/8, trong khi thiếu niên từ 12-15 tuổi đủ điều kiện tiêm vắc xin là những trẻ có nguy cơ cao nhiễm Covid-19 hoặc sống với người lớn có nhiều nguy cơ nhiễm bệnh nặng. Anh hiện cũng đang tính toán mở rộng tiêm chủng cho toàn bộ trẻ từ 12-15 tuổi với kỳ vọng một chương trình tiêm chủng hàng loạt cho trẻ em có thể giúp giảm số ca mắc mới Covid-19 trong mùa thu và mùa đông này nhưng vẫn chưa thống nhất.

Còn tại Italia, mục tiêu của chính phủ là tiêm chủng cho càng nhiều thanh thiếu niên càng tốt khi các em quay trở lại trường học vào tháng 9. Kể từ ngày 16/8, trẻ 12-18 tuổi có thể đi tiêm vắc xin mà không cần đặt lịch trước. Hiện tại, 62,43% đã được tiêm mũi một và 44,95% được tiêm đầy đủ, theo báo cáo ngày 13/9 của nước này.

Đức ban đầu vắc xin chỉ được khuyến nghị cho trẻ em mắc các bệnh nền, nhưng trước sự lan rộng của chủng Delta, chính phủ nước này thay đổi chiến lược và quyết định tiêm cho tất cả trẻ em trên 12 tuổi.

Mỹ, Canada nhanh chóng tiêm cho thiếu niên từ 12 tuổi

Vào tháng 5, các cơ quan quản lý của Mỹ và Canada đã đi tiên phong phê duyệt vắc xin để tiêm cho thiếu niên từ 12 tuổi trở lên.

Việc triển khai được bắt đầu ngay lập tức tại các địa điểm trên khắp nước Mỹ với hai mũi tiêm cách nhau 3 tuần. Tính đến cuối tháng 7, 42% trẻ từ 12-17 tuổi đã tiêm một mũi và 32% tiêm liều thứ hai vắc xin Pfizer hoặc Moderna. Nỗ lực tiêm vắc xin cho trẻ em diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang phải gồng mình đối phó với số ca mắc gia tăng do sự lây lan mạnh mẽ của biến chủng Delta. Các báo cáo mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết, số lượng trẻ em nhập viện cao gấp 3,4-3,7 lần tại các bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất.

Pfizer cũng đã bắt đầu thử nghiệm vắc xin Covid-19 cho trẻ nhỏ hơn. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, vắc xin cho trẻ dưới 12 tuổi có thể được cung cấp sớm hơn sau khi các cơ quan liên quan xem xét, đánh giá dữ liệu thử nghiệm lâm sàng.

Cuba - quốc gia đầu tiên tiêm cho trẻ từ 2 tuổi

Tại Châu Mỹ, Cuba ngày 6/9 đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới khởi động chiến dịch tiêm cho trẻ em từ 2-11 tuổi, sử dụng vắc xin Soberana 02 do nước này tự sản xuất. Chiến dịch này được Cuba thực hiện vào đúng ngày khai giảng năm học mới tại tỉnh miền Trung Cienfuegos.

Việc chủng ngừa cho nhóm đối tượng trẻ em từ 2-11 tuổi dự kiến kết thúc vào ngày 15/11 tới. Cuba trước đó cũng đã bắt đầu tiêm cho thiếu niên trên 12 tuổi, sau khi hoàn tất quá trình thử nghiệm lâm sàng đối với hai loại vắc xin nội địa là Abdala và Soberana.

Trung Quốc tăng tốc tiêm cho thiếu niên 12-17 tuổi

Các nước đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho trẻ em - 2

Học sinh ở Nam Kinh, Trung Quốc xếp hàng chờ tiêm vắc xin Covid-19 (Ảnh: Getty).

Vào tháng 6, Trung Quốc bắt đầu phê duyệt sử dụng khẩn cấp vắc xin nội địa Sinovac cho trẻ từ 3-17 tuổi, trở thành quốc gia đầu tiên chấp thuận tiêm vắc xin cho nhóm tuổi nhỏ như vậy.

Ngay sau đó, từ khoảng giữa tháng 7, thời điểm các trường học ở Trung Quốc nghỉ hè, họ bắt đầu tiêm cho thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi. Đầu tháng 8, một đợt dịch bùng nổ do chủng Delta gây ra khiến Trung Quốc buộc phải tăng tốc chiến dịch tiêm cho thanh thiếu niên trước khi bước vào năm học mới. Quốc gia này đã đặt ra mục tiêu tiêm chủng cho 80% dân số 1,4 tỷ dân vào cuối năm nay, một con số không thể đạt được nếu không tiêm số lượng lớn người dưới 18 tuổi.

Dù đã cấp phép tiêm vắc xin cho trẻ 3-12 tuổi, trên thực tế, cơ quan y tế Trung Quốc vẫn chưa triển khai tiêm chủng Covid-19 với nhóm dân số này và đang chờ kết quả nghiên cứu. Tính đến ngày 6/9, Trung Quốc tiêm được hơn 160 triệu liều cho thiếu niên từ 12-17 tuổi, trong tổng số hơn 2,1 tỷ liều đã hoàn thành.

Nước này đặt mục tiêu sẽ hoàn thành toàn bộ các mũi tiêm cho thiếu niên từ 12-17 tuổi vào cuối tháng 10.

Ấn Độ tiêm vắc xin cho nhóm 12-18 tuổi

Ấn Độ được cho là có dân số vị thành niên lớn nhất trên thế giới, ước tính khoảng 253 triệu người, theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).

Dữ liệu mới nhất từ Viện Điều tra Huyết thanh học Quốc gia cho thấy khoảng 60% trẻ em đã tiếp xúc với virus bệnh Covid-19 kể từ đại dịch bùng phát và có khả năng đã phát triển khả năng miễn dịch.

Hồi tháng 8, cơ quan quản lý dược phẩm của Ấn Độ đã cấp phép sử dụng khẩn cấp một loại vắc xin mới do công ty dược phẩm nội địa Zydus Cadila phát triển, dành cho tất cả những người từ 12 tuổi trở lên. Đây là sự chấp thuận sử dụng vắc xin ngừa Covid-19 cho trẻ em đầu tiên tại Ấn Độ. Zydus Cadila hy vọng sẽ sớm bắt đầu thử nghiệm ở trẻ nhỏ từ 2 tuổi trở lên.

Hồi đầu tháng 9, theo Nikkei Asia, chính phủ Ấn Độ lên kế hoạch tiêm ngừa cho 120 triệu thanh thiếu niên từ 12-18 bằng vắc xin công nghệ DNA đầu tiên trên thế giới mà nước này phát triển. Chiến dịch tiêm quy mô lớn này sẽ bắt đầu vào tháng 10 tới.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/the-gioi/cac-nuoc-day-manh-chien-dich-tiem-chung-vac-xin-covid19-cho-tre-em-20210915140827229.htm

  • Từ khóa

Tăng vọt loại hộ gia đình đặc biệt ở Hàn Quốc

Trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số nhanh chóng và ngày càng nhiều người trẻ trì hoãn kết hôn, tỉ lệ hộ gia đình chỉ có một người ở Hàn Quốc đã tăng lên...
21:45 - 18/04/2024
114 lượt xem

Philippines phản pháo Trung Quốc, nói có quyền tăng cường quan hệ với Mỹ, Nhật

Philippines cho rằng việc tăng cường quan hệ với Mỹ và Nhật Bản là sự lựa chọn có chủ quyền, đáp lại bình luận của phía Trung Quốc chỉ trích cuộc họp ba...
16:52 - 18/04/2024
224 lượt xem

Bóng ma hạt nhân ở Trung Đông

Tình hình Trung Đông đã đột ngột căng thẳng kể từ đêm 13/4 rạng sáng 14/4 khi Iran lần đầu tiên trong lịch sử thực hiện một cuộc không kích quy mô...
09:41 - 18/04/2024
383 lượt xem

Indonesia cảnh báo sóng thần do núi lửa hoạt động

Giới chức Indonesia đã ban bố cảnh báo sóng thần sau khi núi lửa Ruang ở tỉnh Bắc Sulawesi, phun các cột khói bụi.
07:31 - 18/04/2024
424 lượt xem

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Israel làm xung đột lan rộng ở Trung Đông

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cáo buộc Israel tìm cách làm xung đột lan rộng ở Trung Đông và vụ tấn công lãnh sự quán Iran ở Syria là giọt...
14:12 - 17/04/2024
860 lượt xem