4
/
75200
Hàng không tăng bán chỗ ngồi trên máy bay
hang-khong-tang-ban-cho-ngoi-tren-may-bay
news

Hàng không tăng bán chỗ ngồi trên máy bay

Thứ 4, 19/06/2019 | 07:43:36
613 lượt xem

Mỗi hành khách sẽ trả thêm 30.000 - 150.000 đồng nếu chọn trước chỗ ngồi chặng nội địa, và 3- 50 USD cho chặng quốc tế.

Thông thường hành khách khi đi máy bay, hệ thống sẽ tự động xếp chỗ ngồi hoặc nhân viên làm thủ tục ở sân bay xếp chỗ. Song hiện nay, các hãng hàng không đều cho hành khách có thể tự chọn trước chỗ ngồi theo ý của mình nhưng phải trả một mức phí.

Hàng không đua nhau triển khai dịch vụ công thêm.

Hàng không đua nhau triển khai dịch vụ cộng thêm

Cuối tuần trước, Tổng Công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines)  thông báo hãng chính thức bán thêm chỗ ngồi cho hàng khách. Theo đó, đối với trong nước, giá cho một chỗ ngồi để chân rộng chặng Hà Nội – TP HCM là 150.000 đồng, chỗ ngồi phía trên cửa sổ 120.000 đồng, chỗ ngồi phía trên lối đi 100.000 đồng, chỗ ngồi tiêu chuẩn 50.000 đồng... Với các chặng du lịch và trục lẻ, các loại ghế trên giảm 20.000 - 50.000 đồng (tùy loại, chưa gồn VAT).

Với chặng quốc tế, chặng Việt Nam đi một vài nước châu Âu giá cao nhất 50 USD (khoảng gần 1,3 triệu đồng), và thấp nhất là 20 USD. Các chặng Việt Nam đi Nhật, Hàn Quốc, giá chỗ cao nhất là 30 USD, thấp nhất 10 USD. Các chặng khác dao động 5 - 25 USD. 

Đưa ra dịch vụ từ khá sớm nhưng không nhiều khách hào hứng, mới đây, để gia tăng hoạt động bán chỗ ngồi trên máy bay, Jetstar Pacific và VietJetAir liên tục quảng bá cho hoạt động này bằng nhiều cách thức khác nhau.

Cụ thể, Vietjet Air  hồi đầu tháng 5 cho biết, từ 1/5 đến 31/8, hãng áp dụng chương trình tăng cường bán chỗ ngỗi dành cho các kênh đại lý, phòng vé, tổng đài. Theo đó, với mỗi chỗ ngồi mua trước, đại lý và các kênh bán vé khác sẽ được thưởng 20.000 đồng một chỗ ngồi đặc biệt và 10.000 đồng chỗ ngồi thường.

Trong khi đó Jetstar Pacific, ngoài mức giá 30.000 - 60.000 đồng cho 2 loại chỗ ngồi rộng chân và thông thường như trước nay thì trên giao diện của hãng mới đây bổ sung và tăng thêm phí. Hiện, chỗ ngồi tiêu chuẩn của hãng được bán với giá 30.000 đồng, chỗ ngồi phía trước 90.000 đồng và chỗ ngồi rộng chân là 110.000 đồng.

Không chỉ các hãng hàng không nội địa tăng cường mở thêm dịch vụ phụ trợ để "kiếm thêm", các hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam cũng đang áp dụng đặt chỗ trước có thu phí. Điển hình như hãng AirAsia, nếu chọn ghế thường ngồi gần cửa sổ hay lối đi giữa có giá là 3 -7 USD và ghế VIP là 9 USD.

Một chuyên gia hàng không ở TP HCM đánh giá, đây là cách để các hãng không kiếm thêm tiền bán vé. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường hàng không ngày càng cạnh tranh gay gắt, khách hàng luôn muốn mua được mức giá rẻ, nên các hãng thay vì tính trọn vào giá vé thì họ có thể thêm dịch vụ để cung cấp cho đối tượng khách hàng có nhu cầu cao. Cũng chính vì những dịch vụ công thêm này mà nhiều hãng kiếm tiền được nhiều hơn từ những dịch vụ phụ trợ, đổi lại, khách hàng có thêm sự hài lòng.

"Trên thế giới, khá nhiều hãng hàng không ghi nhận tăng trưởng nhờ đến từ doanh thu phụ trợ. Nhiều hãng hàng không tại Mỹ, phụ phí chiếm một nửa doanh thu của họ", chuyên gia trên nói.

Theo Thi Hà/VnExpress

  • Từ khóa

Chủ tịch SAGS Sài Gòn nói về việc ngừng phục vụ chuyến bay Bamboo Airways

SAGS dừng cung cấp dịch vụ mặt đất Hãng Bamboo Airways do hãng kéo dài các khoản nợ. Hãng này giảm mạnh quy mô chuyến bay, từ 30 chiếc còn 7-8 chiếc, nên...
16:20 - 25/04/2024
183 lượt xem

Giá xăng dầu đồng loạt giảm, có loại giảm hơn 700 đồng/lít

Giá xăng ngày 25/4 giảm theo xu hướng thế giới tuần qua, mức giảm dao động từ 310 đồng đến 320 đồng/lít. Giá dầu diesel cũng giảm 730 đồng/lít.
15:25 - 25/04/2024
187 lượt xem

89% hành khách dùng buýt điện là người đi làm

Xe buýt thông thường tỉ lệ người đi làm sử dụng chiếm khoảng 25-30%, riêng đối với buýt điện tỉ lệ người đi làm chiếm 89%, gấp 3 lần xe buýt thường.
15:36 - 25/04/2024
203 lượt xem

Tin nổi không: Sân bay Tân Sơn Nhất ước giảm hàng vạn khách dịp cao điểm lễ

Dù Chính phủ đã kéo dài thời gian nghỉ lễ 30.4 - 1.5 cho người dân tới 5 ngày, song giá vé máy bay quá cao cùng số lượng máy bay của các hãng giảm mạnh là...
15:07 - 25/04/2024
208 lượt xem

Ông Phạm Nhật Vượng: "Sẽ sắp xếp tài sản của tôi cho VinFast 1 tỷ USD nữa"

Trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông Vingroup sáng nay, tỷ phú Phạm Nhật Vượng khẳng định dồn mọi nguồn lực cho VinFast.
14:25 - 25/04/2024
211 lượt xem