24
/
73791
Mỹ cảnh báo nguy cơ khi sử dụng máy bay không người lái Trung Quốc
my-canh-bao-nguy-co-khi-su-dung-may-bay-khong-nguoi-lai-trung-quoc
news

Mỹ cảnh báo nguy cơ khi sử dụng máy bay không người lái Trung Quốc

Thứ 3, 21/05/2019 | 14:38:35
441 lượt xem

Máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất có thể chuyển những dữ liệu nhạy cảm tới các nhà sản xuất ở Trung Quốc mà qua đó Chính phủ nước này đồng thời có thể tiếp cận.

Máy bay do thám không người lái của Mỹ. (Nguồn: RT)

Máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất có thể chuyển những dữ liệu nhạy cảm tới các nhà sản xuất ở Trung Quốc mà qua đó Chính phủ nước này đồng thời có thể tiếp cận.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã đưa ra cảnh báo trên và được kênh truyền hình CNN tiết lộ ngày 20/5.

Cơ quan An ninh mạng và cơ sở hạ tầng thuộc DHS nêu rõ các sản phẩm máy bay không người lái của Trung Quốc "tiềm ẩn nguy cơ về thông tin của tổ chức" bởi các sản phẩm này "chứa các thành phần có thể gây hại cho dữ liệu khi chia sẻ thông tin trên một máy chủ mà bên ngoài công ty sản xuất có thể truy cập."

Tuy nhiên, DHS không nêu tên của nhà sản xuất cụ thể nào. Theo một phân tích, có tới gần 80% số máy bay không người lái được sử dụng ở Mỹ và Canada là được sản xuất từ Công ty công nghệ DJI, trụ sở tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Cảnh báo của DHS được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước ký sắc lệnh cấm các công ty Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông do Huawei sản xuất, xuất phát từ quan ngại các thiết bị có thể là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Trên thực tế, từ năm 2017, giới chức Mỹ từng quan ngại về vấn đề an ninh quốc gia liên quan đến máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất.

Chính trong năm này, quân đội Mỹ đã ra lệnh cấm sử dụng máy bay không người lái của DJI, với cáo buộc công ty này đã chia sẻ các dữ liệu về thực thi pháp luật và cơ sở hạ tầng quan trọng với Chính phủ Trung Quốc.

Cùng năm đó, báo cáo nội bộ của Cơ quan thi hành di trú và hải quan Los Angeles đánh giá DJI đã nhắm mục tiêu có chọn lọc vào chính quyền và các thực thể tư nhân nhằm mở rộng khả năng thu thập và khai thác dữ liệu nhạy cảm của Mỹ.

Người sử dụng được cảnh báo cần “thận trọng khi mua” máy bay không người lái Trung Quốc, đồng thời cần để ý các bước như ngắt kết nối Internet của thiết bị và bỏ thẻ nhớ kỹ thuật số để tránh bị đánh cắp thông tin.

DJI cũng đã đưa ra tuyên bố phản hồi khẳng định công ty luôn đảm bảo cho khách hàng quyền kiểm soát “đầy đủ và hoàn hoàn” cách thức dữ liệu được thu thập, lưu trữ và truyền phát.

DJI nổi tiếng với sản phẩm máy bay không người lái thương hiệu Phantom. Sản phẩm này được cho ra mắt vào năm 2013 và hiện là dòng sản phẩm bán chạy nhất trong thị trường máy bay không người lái. Hiện máy bay không người lái của DJI chiếm 74% thị phần toàn cầu./.

Theo Lan Phương/TTXVN

  • Từ khóa

Gần nửa số thành phố lớn tại Trung Quốc đang bị 'chìm dần'

Gần một nửa số thành phố lớn của Trung Quốc, với dân số 270 triệu dân đang bị chìm dần và những vùng ven biển đối diện nguy cơ ngập lụt, nước biển...
14:51 - 19/04/2024
184 lượt xem

Israel tấn công tên lửa vào Iran

Hãng tin ABC News dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, tối 18/4 (giờ địa phương), các tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.
11:29 - 19/04/2024
259 lượt xem

Iran cảnh báo hạt nhân, kêu gọi Israel dừng phiêu lưu quân sự

Iran cảnh báo đáp trả quyết liệt hành động quân sự của Israel tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 18/4.
09:15 - 19/04/2024
325 lượt xem

Nguy cơ leo thang quân sự Israel - Iran

Bất chấp nhiều nỗ lực xoa dịu từ phương Tây, Israel dường như không từ bỏ ý định đáp trả quân sự nhằm vào Iran và Tehran đã có hành động phòng ngừa rủi...
06:56 - 19/04/2024
420 lượt xem

Tăng vọt loại hộ gia đình đặc biệt ở Hàn Quốc

Trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số nhanh chóng và ngày càng nhiều người trẻ trì hoãn kết hôn, tỉ lệ hộ gia đình chỉ có một người ở Hàn Quốc đã tăng lên...
21:45 - 18/04/2024
589 lượt xem