24
/
73774
Mỹ nới lỏng lệnh cấm với Huawei trong 90 ngày
my-noi-long-lenh-cam-voi-huawei-trong-90-ngay
news

Mỹ nới lỏng lệnh cấm với Huawei trong 90 ngày

Thứ 3, 21/05/2019 | 09:31:38
523 lượt xem

Chính phủ Mỹ đã nới lỏng một số hạn chế trong lệnh cấm với hãng viễn thông Huawei của Trung Quốc, trong đó sẽ hoãn lệnh cấm tới 90 ngày. Tín hiệu này cho thấy việc cấm "ông lớn" viễn thông của Trung Quốc có thể có những hậu quả sâu rộng và khôn lường như thế nào.

Bộ Thương mại Mỹ tạm thời lùi trừng phạt Huawei trong vòng 90 ngày. Ảnh: Reuters.

Ngày 20.5, Bộ Thương mại Mỹ sẽ cho phép Huawei mua hàng hóa do Mỹ sản xuất để duy trì các mạng hiện hành và cung cấp các cập nhật phần mềm cho các thiết bị cầm tay hiện hành của Huawei. Công ty của Trung Quốc vẫn bị cấm mua các bộ phận và linh kiện của Mỹ để sản xuất các sản phẩm mới chưa được cấp phép.

Tuyên bố hôm 20.5 cho biết, quyết định mới sẽ tạo ra dưới dạng một giấy phép chung tạm thời, có hiệu lực tới ngày 19.8, trong đó cho phép Huawei mua hàng hóa để duy trì các thiết bị mạng lưới hiện hành và cung cấp các cập nhất phần mềm cho các thiết bị di động của Huawei.

Các công ty trong danh sách được cho là có liên quan tới các hoạt động gây phương hại tới an ninh quốc gia hoặc lợi ích chính sách đối ngoại của Mỹ.

Động thái hoãn lệnh cấm với Huawei có hiệu lực trong 90 ngày, theo Reuters nhận định, cho thấy những thay đổi đối với chuỗi cung ứng của Huawei có thể có những hậu quả tức thời, sâu rộng và và khó đoán định.

"Dường như mục đích là để hạn chế các tác động ngoài ý muốn đối với các bên thứ ba sử dụng thiết bị hoặc hệ thống của Huawei. Dường như họ đang nỗ lực ngăn sự cố mất mạng" - Kevin Wolf - cựu quan chức của Bộ Thương mại Mỹ cho biết.

Huawei hiện chưa đưa ra bình luận gì.

Trước đó, hôm thứ Năm (16.5), Bộ Thương mại Mỹ đã bổ sung Huawei và 68 công ty vào danh sách đen xuất khẩu khiến công ty Trung Quốc gần như không thể mua hàng hóa sản xuất tại Mỹ. Hiện Huawei nằm trong danh sách các doanh nghiệp bị cấm kinh doanh với các công ty Mỹ không có giấy phép và giấy phép sẽ cực kỳ khó nhận được.

Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của chính phủ hôm 17.5 rằng, Bộ Thương mại Mỹ đang xem xét các động thái tạm thời để các doanh nghiệp và người dân sử dụng thiết bị của Huawei chuẩn bị.

Hôm Chủ nhật (19.5), Google của Alphabet đã đình chỉ việc kinh doanh với Huawei, yêu cầu chuyển giao phần cứng, phần mềm và các dịch vụ kỹ thuật trừ những dịch vụ có thể cung cấp rộng rãi thông qua cấp phép mã nguồn mở.

Theo Hải Anh/Lao động

  • Từ khóa

Ông Clinton, Obama tái xuất hỗ trợ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden

Sự xuất hiện của 2 người tiền nhiệm Bill Clinton và Barack Obama được cho là sẽ tạo ra cú hích cho chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe...
19:34 - 28/03/2024
39 lượt xem

Singapore: Cụ ông 82 tuổi suýt mất 3,7 triệu đô la vì bị lừa qua điện thoại

Một cụ ông 82 tuổi người Singapore đã suýt mất 3,7 triệu đô la Singapore (hơn 68 tỷ đồng) vì mắc bẫy của những kẻ lừa đảo qua điện thoại.
15:15 - 28/03/2024
144 lượt xem

Điều chỉnh nóng khi Mỹ tuyên bố thềm lục địa mới

Nga điều chỉnh chiến lược Bắc Cực khi Mỹ tuyên bố thềm lục địa mới.
15:48 - 28/03/2024
138 lượt xem

Tổng thống Argentina phát ngôn 'sỉ nhục', Colombia phản ứng ngoại giao cứng rắn

Bộ Ngoại giao Colombia ngày 27.3 đã ra lệnh trục xuất các nhà ngoại giao Argentina ra khỏi nước này sau phát ngôn được cho là 'bôi nhọ' của Tổng thống...
14:37 - 28/03/2024
176 lượt xem

90 giây trước thảm kịch tàu hàng đâm sập cầu ở Mỹ

Một nhân viên điều phối đã phát hiện ra và kịp yêu cầu ngừng lưu thông trên cầu Francis Scott Key trước khi con tàu đâm sập một phần cầu, nhưng không kịp...
10:39 - 28/03/2024
251 lượt xem