213
/
73772
Facebook thay đổi cách hiển thị nội dung trên News Feed, ưu tiên nội dung từ bạn thân
facebook-thay-doi-cach-hien-thi-noi-dung-tren-news-feed-uu-tien-noi-dung-tu-ban-than
news

Facebook thay đổi cách hiển thị nội dung trên News Feed, ưu tiên nội dung từ bạn thân

Thứ 3, 21/05/2019 | 10:20:51
639 lượt xem

Facebook vừa tiếp tục có thay đổi về chính sách hiển thị các nội dung trên dòng tin tức (News Feed) của người dùng, theo đó mạng xã hội này sẽ ưu tiên hiển thị các bài đăng từ những người có quan hệ thân thiết trên News Feed của người dùng.

Mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook cho biết sẽ thay đổi thuật toán để ưu tiên hiển thị những nội dung do bạn bè thân thiết chia sẻ trên dòng tin tức của người dùng, thay vì những nội dung ít liên quan được chia sẻ từ các trang Facebook mà người dùng đang theo dõi.

Đây là một phần trong nỗ lực “tối ưu hóa thời gian người dùng dành cho Facebook”, mà theo mạng xã hội này là giúp người dùng tìm thấy được những nội dung có giá trị và ý nghĩa trên Facebook, thay vì những nội dung mà họ ít quan tâm.

Facebook thay đổi cách hiển thị nội dung trên News Feed, ưu tiên nội dung từ bạn thân - 1

Facebook sẽ ưu tiên hiển thị những nội dung có ý nghĩa với người dùng trên News Feed

Trước đó Facebook đã thực hiện một cuộc khảo sát nhiều người dùng của mạng xã hội này để biết được các nội dung nào mà họ quan tâm và thích được nhìn thấy trên News Feed, trong đó phần lớn người dùng tham gia khảo sát cho biết họ muốn được cập nhật các thông tin liên quan đến bạn bè của mình, đặc biệt là những người bạn thân thiết.

Vậy làm cách nào để Facebook biết được ai là bạn thân của mỗi người dùng trên Facebook? Facebook sẽ dựa vào các hoạt động của người dùng, chẳng hạn những người thường xuyên tag tên của nhau vào các hình ảnh hoặc bài đăng hoặc thường xuyên tương tác với nhau (nhấn “Thích” hoặc bình luận trong các nội dung được chia sẻ)... Facebook sẽ nhận định rằng đó là những người bạn thân của nhau và ưu tiên hiển thị các nội dung cập nhật của những người này trên News Feed của người kia và ngược lại.

“Điều này không có nghĩa là News Feed sẽ chỉ giới hạn trong những bài đăng của những người nhất định, mà chỉ là người dùng sẽ thấy được các nội dung cập nhật từ bạn thân của mình nhiều và thường xuyên hơn”, Facebook cho biết về sự thay đổi cách thức hiển thị trên News Feed. “

Facebook cho biết sẽ thường xuyên dựa vào hoạt động và mức độ tương tác của người dùng để có thể nhận ra những ai là “bạn thân” để tiếp tục ưu tiên hiển thị các nội dung lên News Feed.

“Chúng tôi sẽ biết được những ai mà bạn muốn theo dõi tin tức ngay bây giờ hoặc trong tương lai. Mô hình dự đoán của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật dựa trên tương tác của người dùng với bạn bè của họ trên Facebook”, đại diện mạng xã hội này cho biết thêm.

Ngoài ra, Facebook cũng cho biết sẽ dựa vào mức độ tương tác của người dùng để hiển thị thông tin cập nhật từ các trang Facebook mà người dùng đang theo dõi và ưu tiên hiển thị nội dung từ các trang mà người dùng thường xuyên tương tác (nhấn “Thích” hoặc chia sẻ bài đăng từ các trang đó).

Facebook cho biết sự thay đổi về cách thức hiển thị nội dung trên News Feed sẽ có dần có hiệu lực trong một vài tuần tới, tuy nhiên có thể người dùng sẽ không thể nhận ra sự thay đổi này do chủ yếu thay đổi ở mặt nội dung chứ không phải hình thức.

Những sự thay đổi này của Facebook có thể giúp cho những thông tin được chia sẻ và hiển thị trên mạng xã hội này trở nên tin cậy hơn với người dùng, nhất là khi Facebook đang liên tục bị chỉ trích vì những tin tức giả mạo và lừa đảo được chia sẻ tràn lan làm ảnh hưởng đến nhiều người, thậm chí ngay cả những vấn đề quan trọng.

Theo T. Thủy Dân trí

  • Từ khóa

Sinh viên chế tạo robot chỉ dẫn ở sân bay

Hộp thiết bị và robot chỉ dẫn ở sân bay, là sản phẩm của nhóm sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Hàng không Việt Nam.
10:20 - 19/04/2024
42 lượt xem

Điểm yếu trong đào tạo nhân lực ngành bán dẫn

Trong tương lai gần, nhu cầu về nhân lực ngành bán dẫn sẽ tăng đột biến, tuy nhiên công tác đào tạo nhân lực ngành này còn rời rạc và chưa đồng bộ.
09:41 - 19/04/2024
69 lượt xem

FPT, VTV bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam như: okvip,...
06:42 - 19/04/2024
153 lượt xem

Microsoft đang muốn thay thế lập trình viên bằng AI

Sự lo lắng sau tuyên bố của CEO Nvidia Jensen Huang về việc sẽ không cần thiết phải học lập trình nữa vì AI có thể làm điều đó thay cho con người đã trở...
21:16 - 18/04/2024
366 lượt xem

AI đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ bản quyền trên môi trường số

Việc ngày càng có nhiều nội dung trên môi trường số đã đặt ra nhiều thách thức trong vấn đề bảo vệ bản quyền, cũng như tình trạng xâm phạm quyền tác giả...
10:25 - 18/04/2024
650 lượt xem