24
/
73059
Ông Trump tính “đòi” thêm 2 năm trong nhiệm kỳ Tổng thống
ong-trump-tinh-doi-them-2-nam-trong-nhiem-ky-tong-thong
news

Ông Trump tính “đòi” thêm 2 năm trong nhiệm kỳ Tổng thống

Thứ 2, 06/05/2019 | 17:47:39
775 lượt xem

Tổng thống Trump phàn nàn rằng 2 năm đầu tiên trong nhiệm kỳ của ông ở Nhà Trắng đã bị "đánh cắp" bởi cuộc điều tra của ông Mueller.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/5 đang cân nhắc tới ý tưởng sẽ mở rộng thời gian đương nhiệm của ông, đồng thời phàn nàn rằng 2 năm đầu tiên trong nhiệm kỳ của ông ở Nhà Trắng đã bị "đánh cắp" bởi cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller.

ong trump tinh "doi" them 2 nam trong nhiem ky tong thong hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

Ông Trump đã đăng tải lại (retweet) một dòng trạng thái của hiệu trưởng trường Đại học Liberty ở bang Virginia Jerry Falwell Jr với nội dung đề xuất tăng thêm 2 năm trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump như một sự "bồi thường" vì những điều ông trải qua trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Mueller.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng viết trên Twitter rằng: "Bất kể những thành công to lớn tôi đạt được với vai trò là một Tổng thống như sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ nhất và 2 năm đầu thành công hơn bất kỳ Tổng thống nào trong lịch sử, họ đã đánh cắp 2 năm trong nhiệm kỳ Tổng thống của tôi và đó là điều không bao giờ quay lại được".

Ông Trump khẳng định thêm: "Cuộc săn phù thủy đã qua nhưng chúng ta sẽ không bao giờ quên nó. Hãy làm nước Mỹ vĩ đại trở lại".

Tổng thống Trump tweet lại dòng trạng thái đề xuất thêm 2 năm trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông sau khi một bài báo trên tờ New York Times ngày 4/5 nói rằng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi lo ngại rằng Tổng thống sẽ không từ bỏ quyền lực vào năm 2020 nếu ông Trump thua trong nỗ lực tái tranh cử với tỷ lệ sít sao./.

Kiều Anh/VOV.VN (Theo Politico)

  • Từ khóa

Hà Lan chi 2,5 tỉ euro để giữ chân người khổng lồ ngành sản xuất chip ASML

Chính phủ Hà Lan quyết định chi 2,5 tỉ euro để cải thiện nhiều thứ nhằm giữ chân ASML, vốn chuyên cung cấp máy sản xuất chip hàng đầu thế giới hiện...
17:11 - 29/03/2024
114 lượt xem

Thủ tướng Đức nêu điều kiện cho hòa đàm Nga - Ukraine

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh, hòa bình có thể đạt được bất cứ lúc nào nếu Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine.
16:00 - 29/03/2024
145 lượt xem

Tòa Công lý quốc tế buộc Israel có trách nhiệm ngăn nạn đói ở Dải Gaza

Tòa Công lý quốc tế (ICJ) buộc Israel, nước bị Nam Phi cáo buộc diệt chủng ở Dải Gaza, phải bảo đảm thực phẩm cho người Palestine và ngăn nạn đói lan...
14:11 - 29/03/2024
184 lượt xem

Chính quyền Myanmar và lá bài bầu cử

Đối mặt với sức ép lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền sau cuộc chính biến năm 2021, quân đội Myanmar tiếp tục nêu cam kết sẽ tổ chức bầu cử để kêu gọi người...
12:00 - 29/03/2024
258 lượt xem

Đông Nam Á bùng nổ tội phạm mạng

Thống kê mới ở Thái Lan cho thấy chỉ trong năm 2023, người dân nước này đã nhận được tới 79 triệu tin nhắn và cuộc gọi lừa đảo.
09:51 - 29/03/2024
303 lượt xem