24
/
72554
Đánh bom nhiều nhà thờ, khách sạn tại Sri Lanka, 138 người chết
danh-bom-nhieu-nha-tho-khach-san-tai-sri-lanka-138-nguoi-chet
news

Đánh bom nhiều nhà thờ, khách sạn tại Sri Lanka, 138 người chết

Chủ nhật, 21/04/2019 | 15:03:10
1,110 lượt xem

6 vụ nổ liên tiếp tại một loạt nhà thờ và khách sạn ở Sri Lanka trong dịp lễ Phục sinh đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 138 người và khiến hàng trăm người khác bị thương.

Đánh bom nhiều nhà thờ, khách sạn tại Sri Lanka, 138 người chết - 1

Bên trong nhà thờ St Sebastian sau vụ nổ (Ảnh: CNA)

"Một vụ tấn công được lên kế hoạch sẵn"
Một phóng viên của BBC có mặt tại hiện trường vụ tấn công nhà thờ Thánh Anthony's ở Colombo cho biết: "Không ai nghĩ nó xảy ra. Đó là một buổi sáng Chủ nhật yên bình. Mọi người đến nhà thờ để cầu nguyện dịp lễ Phục sinh và sau đó bất ngờ vụ tấn công xảy ra. Tôi đã nói chuyện với các linh mục, họ thực sự sốc. Cảnh sát tình báo cũng vậy. Đây là một vụ tấn công được lên kế hoạch trước và có sự phối hợp".
Hiện an ninh đã được thắt chặt ở tất cả các thành phố lớn ở Sri Lanka sau vụ tấn công. Đặc biệt, an ninh tại sân bay quốc tế Sri Lanka cũng được tăng cường.

Lời kể của nhân chứng
Một nhân chứng cho biết với BBC rằng: "Chúng tôi nghe thấy hàng loạt tiếng nổ lúc khoảng 8h45. Mọi người bỏ chạy, la hét rằng có nhiều người thiệt mạng. Chúng tôi chạy vào nhà thờ và nhìn thấy thi thể khắp nơi. Cảnh sát có mặt ngay sau đó và sơ tán mọi người". Nhân chứng này cho biết thêm, thời điểm đó có khoảng 500-600 người bên trong nhà thờ để hành lễ Phục sinh.

Ít nhất 138 người chết

Đánh bom nhiều nhà thờ, khách sạn tại Sri Lanka, 138 người chết - 2

Cảnh tượng đổ nát tại nhà thờ St. Anthony (Ảnh: Twitter)

Theo RT, các vụ nổ đã xảy ra vào khoảng 8h45 sáng 21/4 theo giờ địa phương tại nhà thờ St. Anthony ở thủ đô Colombo và nhà thờ St. Sebastian ở khu vực Negombo ngoại ô Colombo. Nhà thờ Zion ở Batticaloa ở bờ biển phía đông cũng là mục tiêu bị tấn công đúng vào dịp lễ Phục sinh hôm nay.

Cùng thời điểm đó, các khách sạn 5 sao Shangri-La, Cinnamon Grand và Kingsbury cũng bị ném bom. Tất cả các vụ tấn công được cho là có liên quan tới nhau.

Đánh bom nhiều nhà thờ, khách sạn tại Sri Lanka, 138 người chết - 3

Nhà thờ St Sebastian sau vụ nổ (Ảnh: Twitter)

Truyền thông địa phương dẫn số liệu từ cảnh sát cho biết ít nhất 138 người đã thiệt mạng. Hơn 400 người khác bị thương sau các vụ tấn công này.

Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội sau các vụ tấn công cho thấy tình trạng hỗn loạn và nhiều khu vực bị tàn phá bên trong các nhà thờ.

Reuters dẫn lời các quan chức địa phương cho biết có 9 người nước ngoài trong số những người thiệt mạng.

Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào lên tiếng nhận trách nhiệm sau các vụ tấn công tại Sri Lanka - nơi từng chìm trong chiến tranh suốt hàng chục năm.

Theo Dân trí

  • Từ khóa

Indonesia cảnh báo sóng thần do núi lửa hoạt động

Giới chức Indonesia đã ban bố cảnh báo sóng thần sau khi núi lửa Ruang ở tỉnh Bắc Sulawesi, phun các cột khói bụi.
07:31 - 18/04/2024
27 lượt xem

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Israel làm xung đột lan rộng ở Trung Đông

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cáo buộc Israel tìm cách làm xung đột lan rộng ở Trung Đông và vụ tấn công lãnh sự quán Iran ở Syria là giọt...
14:12 - 17/04/2024
471 lượt xem

Mưa lớn ở Pakistan, 49 người thiệt mạng

Sét và mưa lớn đã khiến ít nhất 49 người thiệt mạng tại Pakistan trong 3 ngày qua.
11:12 - 17/04/2024
561 lượt xem

Triều Tiên khánh thành 10.000 căn hộ mới ở Bình Nhưỡng

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự buổi lễ khánh thành thêm 10.000 căn hộ mới ở Bình Nhưỡng.
10:00 - 17/04/2024
593 lượt xem

Lạm phát không giảm, Mỹ sẽ hoãn giảm lãi suất

Cục Dự trữ liên bang Mỹ nói cuộc chiến lạm phát có thể mất "nhiều thời gian hơn dự kiến", sau khi dữ liệu kinh tế cho thấy lãi suất sẽ khó giảm như kỳ...
09:51 - 17/04/2024
581 lượt xem