18
/
71570
Bảng K vòng loại U23 châu Á: U23 Việt Nam tranh ngôi đầu với Indonesia
bang-k-vong-loai-u23-chau-a-u23-viet-nam-tranh-ngoi-dau-voi-indonesia
news

Bảng K vòng loại U23 châu Á: U23 Việt Nam tranh ngôi đầu với Indonesia

Thứ 5, 21/03/2019 | 10:06:17
1,150 lượt xem

Brunei quá yếu, trong khi Thái Lan vẫn dành khá nhiều chỗ cho các cầu thủ còn rất trẻ, nên chưa chắc họ đạt sức mạnh tối đa tại vòng loại giải U23 châu Á. Thế nên, chủ nhà U23 Việt Nam chủ yếu vẫn sẽ cạnh tranh với Indonesia để giành ngôi đầu bảng K.

Theo thể thức thi đấu mới của vòng loại U23 châu Á 2020, thành tích với đội đứng cuối cùng trong bảng sẽ không được tính cho các đội hạng nhì, khi so sánh điểm số và chỉ số phụ của các đội nhì bảng với nhau, hòng tìm ra 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại.

Chính vì vậy, trận đấu với Brunei bỗng nhiên không còn quá quan trọng với các đội U23 Việt Nam, Indonesia hay Thái Lan. Dĩ nhiên, để thắng Brunei không khó, nhưng các nền bóng đá mạnh có đại diện tại bảng K không nhất thiết phải thắng đậm nữa.

Brunei chắc chắn vẫn là đội bóng yếu nhất bảng K vòng loại U23 châu Á, và đội bóng này khó mà giành bất cứ điểm nào ở cả 3 trận đấu sắp tới của mình.

Bảng K vòng loại U23 châu Á: U23 Việt Nam tranh ngôi đầu với Indonesia - 1

U23 Việt Nam sẽ cạnh tranh ngôi đầu bảng K - vòng loại U23 châu Á, với Indonesia? (ảnh: Gia Hưng)

Trong khi đó, Thái Lan dù mang đến Hà Nội khá nhiều cầu thủ có kinh nghiệm, có chất lượng chuyên môn cao, đặc biệt là ngôi sao Supachai Jaided, nhưng đội bóng đất Chùa Vàng vẫn dành nhiều chỗ cho nhóm các cầu thủ còn rất trẻ, mà có người chỉ vừa bước qua tuổi… 16.

Điều này cũng không khó lý giải, bởi Thái Lan đã chắc chắn có vé dự VCK U23 châu Á vào đầu năm sau, với tư cách chủ nhà của VCK, nên họ sẽ không đá theo kiểu một mất một còn tại vòng loại.

Có thể Thái Lan trước các đội mạnh sẽ sử dụng lực lượng mạnh, nhưng trước đội bóng yếu Brunei, họ sẽ ưu tiên sử dụng đội hình trẻ. Thậm chí, trong cùng một trận đấu, không loại trừ việc đội bóng đất Chùa Vàng sẽ sử dụng lực lượng cầu thủ khác nhau, tuỳ từng thời điểm và kết quả trên sân.

Thái Lan không có chủ trương buông xuôi tại vòng loại U23 châu Á, nhưng họ cũng không có nhu cầu tranh vị trí đầu bảng bằng mọi giá, bằng chứng là họ vẫn đưa cầu thủ trẻ măng đến với vòng loại.

Chính vì thế, việc cạnh tranh những chiếc vé đi tiếp chủ yếu là giữa U23 Việt Nam và Indonesia. Với cả 2 đội, sẩy chân ở đâu thì sẩy chân, chứ đôi bên không muốn sẩy chân trước đối thủ trực tiếp, bởi như thế cũng đồng nghĩa với việc tự loại mình khỏi VCK.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia vào ngày 24/3 tới đây vì thế sẽ rất căng thẳng, khi U23 Indonesia mang sang Việt Nam đội hình mạnh nhất trong lứa tuổi của họ, đặc biệt là bộ đôi tiền đạo lực lưỡng Ezra Walian và Marinus Wanewar.

Lịch thi đấu bảng K vòng loại U23 châu Á

Ngày 22/3

17h, Thái Lan – Indonesia

20h, Việt Nam – Brunei

Ngày 24/3

17h, Thái Lan – Brunei

20h, Việt Nam – Indonesia

Ngày 26/3

17h, Indonesia – Brunei

20h, Việt Nam – Thái Lan

Theo Dân trí

  • Từ khóa

Lên phương án đối đầu U23 Iraq

U23 Việt Nam vừa phải nhận thất bại đầu tiên ở vòng chung kết U23 châu Á 2024 song trận thua trước U23 Uzbekistan chưa phản ánh thực lực của đoàn quân HLV...
11:04 - 25/04/2024
20 lượt xem

HLV Giustozzi: ‘Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Kyrgyzstan, cửa đến World Cup còn nguyên’

HLV Diego Giustozzi của đội tuyển Việt Nam tin rằng cơ hội dự futsal World Cup 2024 vẫn rất rộng mở, dù toàn đội vừa thua Uzbekistan ở tứ kết châu Á.
08:43 - 25/04/2024
72 lượt xem

Messi giúp Copa America sớm ‘cháy vé’, EURO 2024 cho đăng ký 26 cầu thủ

Theo tờ Miami Herald, tác động của danh thủ Messi với bóng đá nước Mỹ đã giúp Copa America tổ chức tại đây sớm bán 'cháy vé' nhiều trận đấu. Trong khi, kỳ...
14:54 - 24/04/2024
500 lượt xem

Thể thao Việt Nam còn những hy vọng nào tranh vé Olympic Paris?

Đặt chỉ tiêu đoạt từ 12 đến 15 suất tham dự Olympic Paris 2024, thể thao VN hiện có được 9 suất và đang tăng tốc trong giai đoạn quyết định.
13:29 - 24/04/2024
533 lượt xem

Bóng chuyền đông khán giả vẫn khó tìm tài trợ

Năm 2024, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam áp dụng nhiều thay đổi tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia, trong đó sẽ có chín đội nam và chín đội nữ đấu vòng...
10:39 - 24/04/2024
614 lượt xem