24
/
71440
Hơn 2,6 triệu cử tri Thái Lan đi bầu cử sớm
hon-2-6-trieu-cu-tri-thai-lan-di-bau-cu-som
news

Hơn 2,6 triệu cử tri Thái Lan đi bầu cử sớm

Chủ nhật, 17/03/2019 | 16:31:11
676 lượt xem

 Bắt đầu từ 8h sáng 17/3, 350 khu vực bầu cử trên khắp Thái Lan mở cửa tới 17h để đón khoảng 2,6 triệu cử tri đi bầu cử sớm theo đăng ký.

Những cử tri này sẽ thực hiện quyền công dân của mình sớm hơn 1 tuần so với ngày bầu cử chính thức vào 24/3 tới. Theo thống kê của Uỷ ban bầu cử Thái Lan, có khoảng hơn 2,6 triệu cử tri đăng ký bầu cử sớm chiếm khoảng 5% số lượng cử tri trên cả nước. Tính riêng tại Thủ đô Bangkok có 900.000 người, ngoài ra còn có các cử tri tại nước ngoài đã bầu cử trước đó. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm, cử tri Thái Lan lại được cầm lá phiếu để bầu ra một chính quyền dân sự.

hon 2,6 trieu cu tri thai lan di bau cu som hinh 1

Các cử tri bỏ phiếu sớm.

“Do chủ nhật tới tôi bận công việc nên đăng ký bầu cử sớm.Tôi hy vọng sẽ dùng lá phiếu này để chọn ra đúng người giúp cho đất nước phát triển” – một cử tri tại Bangkok chia sẻ.

Một cử tri khác nói: “Tôi đăng ký đi bỏ phiếu sớm. Tôi mong muốn có một điều gì đó mới hơn sau cuộc bầu cử này. Đã từ khá lâu người dân không có quyền đi bỏ phiếu vì vậy tôi cũng thấy khá vui mừng vì cuộc bầu cử cuối cùng cũng diễn ra”.

Cử tri Thái Lan sẽ bầu tổng cộng 500 ghế nghị sĩ, trong đó 350 nghị sĩ ứng cử theo danh sách cá nhân và 150 nghị sĩ theo danh sách đảng. Trong tháng 2, tổng cộng 11.181 người đã nộp đơn ứng cử vào Quốc hội Thái Lan với tư cách cá nhân, trong đó 10.792 người được kiểm tra và 389 người còn lại bị loại do không đủ tư cách. Trong khi đó, tổng cộng có 68 ứng cử viên đã được kiểm tra tư cách để ứng cử vào chức Thủ tướng, trong đó có đương kim Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, người được đảng Palang Pracharath đề cử, và cựu Thủ tướng, lãnh đạo đảng Dân chủ Abhisit Vejjajiva.

Trong các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử, Thủ tướng đương nhiệm Pra-dút Chan-ô-cha dẫn đầu với 26% số người được hỏi ủng hộ. Người đứng thứ hai là bà Sudarat Keyuraphan của đảng Pheu Thai với tổng số 24% số người được thăm dò ủng hộ. Cựu thủ tướng Abihit Vejjajiva chỉ giành được 11,43% tỷ lệ ủng hộ. Về tỷ lệ ủng hộ đảng, Đảng Pheu Thai (phe áo đỏ) đứng đầu với 36,49%, tiếp đó là Palang Pracharath ủng hộ ông Prayuth với 22,57% và thứ 3 là đảng Dân chủ với 15,21%.


Cuộc bầu cử tại Thái Lan diễn ra sắp tới được dư luận đánh giá là phức tạp bởi theo các cuộc thăm dò thì không có đảng nào có thể  giành được quá bán ghế trong hạ viện qua đó có thể tự thành lập được chính phủ. Chính vì vậy, các đảng buộc phải để ngỏ khả năng liên minh./.


Quang Trung, Đức Giang/VOV-Bangkok

  • Từ khóa

Hà Lan chi 2,5 tỉ euro để giữ chân người khổng lồ ngành sản xuất chip ASML

Chính phủ Hà Lan quyết định chi 2,5 tỉ euro để cải thiện nhiều thứ nhằm giữ chân ASML, vốn chuyên cung cấp máy sản xuất chip hàng đầu thế giới hiện...
17:11 - 29/03/2024
81 lượt xem

Thủ tướng Đức nêu điều kiện cho hòa đàm Nga - Ukraine

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh, hòa bình có thể đạt được bất cứ lúc nào nếu Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine.
16:00 - 29/03/2024
110 lượt xem

Tòa Công lý quốc tế buộc Israel có trách nhiệm ngăn nạn đói ở Dải Gaza

Tòa Công lý quốc tế (ICJ) buộc Israel, nước bị Nam Phi cáo buộc diệt chủng ở Dải Gaza, phải bảo đảm thực phẩm cho người Palestine và ngăn nạn đói lan...
14:11 - 29/03/2024
155 lượt xem

Chính quyền Myanmar và lá bài bầu cử

Đối mặt với sức ép lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền sau cuộc chính biến năm 2021, quân đội Myanmar tiếp tục nêu cam kết sẽ tổ chức bầu cử để kêu gọi người...
12:00 - 29/03/2024
225 lượt xem

Đông Nam Á bùng nổ tội phạm mạng

Thống kê mới ở Thái Lan cho thấy chỉ trong năm 2023, người dân nước này đã nhận được tới 79 triệu tin nhắn và cuộc gọi lừa đảo.
09:51 - 29/03/2024
270 lượt xem