19
/
70323
Bảo tàng Mỹ trưng bày bản thảo viết tay của Bob Dylan
bao-tang-my-trung-bay-ban-thao-viet-tay-cua-bob-dylan
news

Bảo tàng Mỹ trưng bày bản thảo viết tay của Bob Dylan

Thứ 5, 14/02/2019 | 17:33:08
670 lượt xem

Một đợt trưng bày lớn và kéo dài nhiều tháng các bản thảo tác phẩm, trong đó có nhiều bản thảo văn chương, của nghệ sĩ cao niên Bob Dylan đang được trưng bày tại Bảo tàng nhà văn Mỹ.

Bộ sưu tập các bản thảo thơ viết tay của nhạc sĩ, ca sĩ, nhà văn Bob Dylan được bán đấu giá năm 2005 tại nhà đấu giá Christie’s - Ảnh: GETTY IMAGES 

Theo tạp chí Mentalfloss (Mỹ), không chỉ là tác giả của những bài hát nổi tiếng nhất như Like a Rolling Stone, Tangled Up in Blue, Blowin’ in the Wind và The Times They Are a-Changin’, nghệ sĩ 77 tuổi Bob Dylan còn là tác giả của nhiều bài thơ, tác phẩm văn xuôi, một cuốn tự truyện và một bộ phim kéo dài gần 4 tiếng.

Tại Bảo tàng nhà văn Mỹ (American Writers Museum) tại thành phố Chicago đang diễn ra đợt trưng bày các bản thảo ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật của nghệ sĩ cao niên Bob Dylan với tên gọi ""Bob Dylan: Electric".

Triển lãm sẽ còn kéo dài tới ngày 30-4 năm nay sẽ là cơ hội để người xem tận mắt chứng kiến hàng loạt bản thảo viết tay của Bob Dylan trong sự nghiệp sáng tạo trải rộng trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật: âm nhạc, thơ ca, văn chương, điện ảnh.

Trong thông cáo về sự kiện, chủ tịch bảo tàng, ông Carey Cranston, nói: "Thế giới đều đã biết ông Bob Dylan là một nhạc sĩ của rất nhiều ca khúc. Đợt trưng bày 'Bob Dylan: Electric’ sẽ mang lại cho công chúng cơ hội để thấy những tác phẩm viết ra của ông đã định hình không chỉ nền âm nhạc Mỹ, mà còn cả với nền văn chương Mỹ nói chung như thế nào".

Nội dung trưng bày bao gồm cả sự nghiệp "điện tử" của Bob Dylan với việc ông có chương trình biểu diễn đầu tiên với chiếc guitar điện tại sự kiện Lễ hội âm nhạc dân gian Newport năm 1965. Chiếc đàn này đã được trưng bày tại Bảo tàng nhà văn Mỹ.

Năm 2016, khi Ủy ban Nobel quyết định trao giải thưởng văn chương cho nghệ sĩ Bob Dylan, một nhạc sĩ, thay vì một nhà văn, một tiểu thuyết gia như thông lệ, dư luận quốc tế đã từng dấy lên nhiều tranh cãi.

Báo New York Times vào thời điểm ấy đã gọi việc trao giải của Ủy ban Nobel là một "lựa chọn thất vọng". Sau những lùm xùm, rốt cuộc ông Dylan cũng đã nhận giải thưởng và công bố một đoạn video chia sẻ lại những tác phẩm từng tạo cảm hứng và ảnh hưởng văn chương đáng kể nhất với ông, trong đó có các tiểu thuyết Moby-Dick, All Quiet on the Western Front (Phía tây không có gì lạ) và sử thi Odyssey.

Theo Đỗ Dương/ Tuổi Trẻ

  • Từ khóa

Đà Lạt, Thái Lan đứng đầu điểm đến trong nước và nước ngoài dịp lễ 30/4 và 1/5

Đà Lạt và Đà Nẵng là hai trong số những điểm du lịch trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất, trong khi Bangkok (Thái Lan) và Singapore là những...
11:56 - 18/04/2024
48 lượt xem

Ra mắt cuốn sách tri ân chiến sĩ Điện Biên anh hùng

Tập hợp danh sách các anh hùng, liệt sĩ, bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến của 53 tỉnh, thành phố trên cả nước đã tham gia chiến dịch Điện...
10:09 - 18/04/2024
80 lượt xem

'Độc lạ' văn hóa Khmer được tái hiện sinh động trên núi Bà Đen, Tây Ninh

Diễn ra vào tất cả các ngày cuối tuần đến hết dịp lễ 30.4 năm nay, một loạt các loại hình nghệ thuật trình diễn là đặc sản của văn hóa Khmer sẽ được tái...
10:45 - 17/04/2024
616 lượt xem

Sẽ tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật Việt Nam từ khi đất nước thống nhất

Nền văn học, nghệ thuật Việt Nam trong 50 năm sau ngày đất nước thống nhất sẽ được đánh giá sâu sắc, toàn diện để chỉ ra những thành tựu cũng như hạn chế,...
09:35 - 17/04/2024
687 lượt xem

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 39/2024/NĐ-CP quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách...
08:30 - 17/04/2024
705 lượt xem