4
/
92621
Chợ đầu mối lợn hơi ế ẩm, tiểu thương ngồi "đuổi ruồi" vì giá quá cao
cho-dau-moi-lon-hoi-e-am-tieu-thuong-ngoi-duoi-ruoi-vi-gia-qua-cao
news

Chợ đầu mối lợn hơi ế ẩm, tiểu thương ngồi "đuổi ruồi" vì giá quá cao

Thứ 6, 05/06/2020 | 09:34:34
330 lượt xem

Nhiều ngày nay, giá lợn lên cao quá khiến người dân không mặn mà với thịt lợn khiến tiểu thương ế hàng rất nhiều. Tình trạng này xảy ra cả với các chợ đầu mối lợn hơi lớn

Chợ đầu mối lợn hơi ế ẩm, tiểu thương ngồi đuổi ruồi vì giá quá cao - 1

Chợ đầu mối gia súc, gia cầm Hà Nam là nơi tiêu thụ chuyên về lợn nhất miền Bắc

Chợ đầu mối lợn hơi ế ẩm, tiểu thương ngồi đuổi ruồi vì giá quá cao - 2

Thế nhưng, nhiều ngày gần đây, tình trạng ế lợn đang xảy ra ở khu chợ vốn dĩ luôn nhộn nhịp này.

Chợ đầu mối lợn hơi ế ẩm, tiểu thương ngồi đuổi ruồi vì giá quá cao - 3

Lợn ế, nhiều người chỉ biết cầm que đuổi ruồi cho hết giờ làm việc

Chợ đầu mối lợn hơi ế ẩm, tiểu thương ngồi đuổi ruồi vì giá quá cao - 4

Thời tiết nắng nóng, lợn tồn nhiều nên các lái buôn phải liên tục bơm nước hạ nhiệt cho lợn. 

Chợ đầu mối lợn hơi ế ẩm, tiểu thương ngồi đuổi ruồi vì giá quá cao - 5

Giá lợn vài ngày gần đây biến động nhiều. Không ít người nhập về trên 100 nghìn đồng/kg, nhưng khi bán ra chỉ dao động 85 - 95 nghìn đồng/kg.

Chợ đầu mối lợn hơi ế ẩm, tiểu thương ngồi đuổi ruồi vì giá quá cao - 6

Lợn ế thường là các con mông nhỏ, bụng nhiều mỡ, da sần đỏ. Giá của nó chỉ khoảng 85 nghìn đồng/kg. 

Chợ đầu mối lợn hơi ế ẩm, tiểu thương ngồi đuổi ruồi vì giá quá cao - 7

Lượng lợn vào tại chợ đầu mối Hà Nam mỗi ngày khoảng 600 - 700 con. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Xuân Lộc, trưởng ban quản lý chợ, gần đây, lượng tiêu thụ trung bình mỗi ngày chỉ khoảng 400 con. 

Chợ đầu mối lợn hơi ế ẩm, tiểu thương ngồi đuổi ruồi vì giá quá cao - 8

Cả chủ chuồng lẫn người làm đều ngồi chơi, dù đang vào khung giờ cao điểm mua bán

Chợ đầu mối lợn hơi ế ẩm, tiểu thương ngồi đuổi ruồi vì giá quá cao - 9

Lợn ngon, đẹp mới được thu mua. 

Chợ đầu mối lợn hơi ế ẩm, tiểu thương ngồi đuổi ruồi vì giá quá cao - 10

Lợn nhập về nếu bán luôn thì sẽ chỉ bị hao 1 - 2 kg. Nhưng nếu để quá lâu, lợn sẽ hao tới 5kg, thiệt hại mỗi con khoảng 500 nghìn đồng.

Chợ đầu mối lợn hơi ế ẩm, tiểu thương ngồi đuổi ruồi vì giá quá cao - 11

Cân phải xếp kho vì không cần dùng đến.

Chợ đầu mối lợn hơi ế ẩm, tiểu thương ngồi đuổi ruồi vì giá quá cao - 12

Cả một xe tải lớn 2 tầng cũng chỉ thu mua 3 con lợn

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cho-dau-moi-lon-hoi-e-am-tieu-thuong-ngoi-duoi-ruoi-vi-gia-qua-cao-20200604135353825.htm

  • Từ khóa

Khuyến cáo người dân không mua bán ngoại tệ tự do

Ngày 23.4, Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh TP.HCM có công văn gửi các cơ quan ban ngành trên địa bàn thành phố đề nghị phối hợp tuyên truyền đến người dân...
20:19 - 23/04/2024
280 lượt xem

Kinh tế Nga được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh hơn Mỹ

Giữa chiến sự và bị hứng chịu trừng phạt liên tiếp của phương Tây, kinh tế Nga tiếp tục tạo đột phá. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo GDP Nga năm nay tăng...
16:10 - 23/04/2024
378 lượt xem

Rời Vingroup, thương hiệu Vincom liệu có bị ‘xóa sổ’?

Trả lời câu hỏi này, bà Phạm Thị Thu Hiền - tổng giám đốc Vincom Retail, khẳng định đến thời điểm này vẫn chưa có ý định đổi tên thương hiệu “Vincom”.
16:03 - 23/04/2024
379 lượt xem

2 đơn vị trúng thầu 3.400 lượng vàng miếng

2 thành viên trúng thầu trong phiên đấu thầu vàng sáng nay (23/4). Khối lượng trúng thầu là 3.400 lượng vàng trên tổng 16.800 lượng vàng được chào...
14:38 - 23/04/2024
404 lượt xem

Lo thiếu điện, đàm phán tăng nhập khẩu 1,8 tỉ kWh điện từ Trung Quốc

Sản lượng tiêu thụ điện tháng 4 tiếp tục tăng 2 con số. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lên 2 kịch bản nguồn chuẩn bị cho mùa nắng nóng, trong đó có kế...
14:09 - 23/04/2024
424 lượt xem