4
/
69759
Cành đào nhỏ đắt hàng trước Tết
canh-dao-nho-dat-hang-truoc-tet
news

Cành đào nhỏ đắt hàng trước Tết

Chủ nhật, 27/01/2019 | 11:13:36
1,026 lượt xem

Hơn một tuần trước Tết, những cành đào giá bình dân từ 50.000 đến 200.000 đồng được khá nhiều khách hàng ở Hà Nội lựa chọn.

Chiều 26/1, những cành đào nhỏ, cao từ 50 đến 150 cm rất hút khách và được bày bán nhiều tại các tuyến phố Giảng Võ, Láng Hạ, Thụy Khuê, Lạc Long Quân (Hà Nội)... Chị Thu Thuỷ - một tiểu thương ở Nhật Tân cho biết, chưa đầy một tiếng từ khi chở đào từ vườn xuống phố Giảng Võ, chị đã bán được 8 cành giá từ 80.000 đến 100.000 đồng.

"Nhà tôi cắt trước những cành nhỏ trong vườn đem bán để phục vụ khách chơi Tết sớm, cắm ở văn phòng hoặc bày bàn thờ. Những cành nhỏ, giá hợp túi tiền rất được ưa chuộng trước ông Công ông Táo", chị Thuỷ chia sẻ.

Những cành đào giá nhỏ, giá dưới 200.000 đồng là lựa chọn của nhiều khách hàng. Ảnh: Anh Tú

Những cành đào nhỏ, giá dưới 200.000 đồng là lựa chọn của nhiều khách hàng. Ảnh: Anh Tú

Theo tiểu thương này, chị đã bán đào khoảng một tuần nay nhưng hai ngày gần đây mới bắt đầu đắt hàng và cũng có nhiều người bán đào hơn. "Tuần trước, đường Giảng Võ chỉ lác đác vài xe chở đào đến, tuần này đã có cả chục xe", chị Thuỷ nói. Ngoài cành, chị còn bán thêm cả các bó đào với giá từ 20.000 đến 40.000 đồng để khách bày bàn thờ.

Chị Thuỳ Linh - một nhân viên văn phòng ở Cầu Giấy khá ưng ý khi mua được một cành đào phai giá 110.000 đồng trên đường Lạc Long Quân. "Tôi mua đào về cắm để cảm giác gia đình có không khí Tết. Tuy nhiên, tôi chỉ chọn cành nhỏ vì lo mua hơi sớm, chưa đến Tết hoa đã nở hết. Cuối tuần sau, tôi có thể sẽ đi mua một cành đào hoặc một loại cây khác để thay", chị Linh cho hay.

Cũng như chị Linh, anh Minh Quân trú tại phố Hoàng Quốc Việt chọn mua hai cành bích đào cao hơn 1 m, giá chưa đến 200.000 đồng mỗi cành. Anh Quân chia sẻ, mua đào sớm vì năm nào các con cũng háo hức khi nhà có cây cảnh Tết. "Tôi cắm ở nhà một cành, còn một cành sẽ gửi qua đường hàng không cho gia đình người thân tại TP HCM", anh Quân nói.

Hiện tại, các phố bán hoa Tết lớn ở Hà Nội như Lạc Long Quân, các cành đào lớn, đào đá, quất đẹp... vẫn chưa xuất hiện. Theo anh Văn Sơn - một người bán đào tại Lạc Long Quân, nhu cầu khách hàng những ngày này chủ yếu là cành nhỏ giá dưới 1 triệu đồng, còn cành hoặc cây lớn đa phần là cho các cơ quan, doanh nghiệp hoặc mang khách tặng, biếu... Sang tuần, những cành đào đẹp, cây quất lớn mới được các nhà vườn đánh ra chợ.

Theo Anh Tú/VnExpress

  • Từ khóa

Khuyến cáo người dân không mua bán ngoại tệ tự do

Ngày 23.4, Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh TP.HCM có công văn gửi các cơ quan ban ngành trên địa bàn thành phố đề nghị phối hợp tuyên truyền đến người dân...
20:19 - 23/04/2024
111 lượt xem

Kinh tế Nga được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh hơn Mỹ

Giữa chiến sự và bị hứng chịu trừng phạt liên tiếp của phương Tây, kinh tế Nga tiếp tục tạo đột phá. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo GDP Nga năm nay tăng...
16:10 - 23/04/2024
212 lượt xem

Rời Vingroup, thương hiệu Vincom liệu có bị ‘xóa sổ’?

Trả lời câu hỏi này, bà Phạm Thị Thu Hiền - tổng giám đốc Vincom Retail, khẳng định đến thời điểm này vẫn chưa có ý định đổi tên thương hiệu “Vincom”.
16:03 - 23/04/2024
219 lượt xem

2 đơn vị trúng thầu 3.400 lượng vàng miếng

2 thành viên trúng thầu trong phiên đấu thầu vàng sáng nay (23/4). Khối lượng trúng thầu là 3.400 lượng vàng trên tổng 16.800 lượng vàng được chào...
14:38 - 23/04/2024
249 lượt xem

Lo thiếu điện, đàm phán tăng nhập khẩu 1,8 tỉ kWh điện từ Trung Quốc

Sản lượng tiêu thụ điện tháng 4 tiếp tục tăng 2 con số. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lên 2 kịch bản nguồn chuẩn bị cho mùa nắng nóng, trong đó có kế...
14:09 - 23/04/2024
262 lượt xem