240
/
69305
Chở mùa Xuân cho những người lính ngoài biển xa
cho-mua-xuan-cho-nhung-nguoi-linh-ngoai-bien-xa
news

Chở mùa Xuân cho những người lính ngoài biển xa

Thứ 4, 16/01/2019 | 11:40:21
620 lượt xem

Tôi là một trong những người may mắn có mặt trên chuyến tàu mang số hiệu Trường Sa 08 đến với 10 nhà giàn DKI ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc dịp Xuân Kỷ Hợi. Đi để cảm nhận được và ngưỡng mộ trước những gian khổ mà người lính phải vượt qua để hướng đến nhiệm vụ canh giữ biển trời Tổ quốc.

Chuyến tàu mang số hiệu Trường Sa 08 do Vùng 2 Hải quân tổ chức đoàn cán bộ đi thăm, chúc mừng năm mới cán bộ, nhân viên Nhà giàn DKI và các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển. Chuyến tàu mang số hiệu Trường Sa 08 do Vùng 2 Hải quân tổ chức đoàn cán bộ đi thăm, chúc mừng năm mới cán bộ, nhân viên Nhà giàn DKI và các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển.

Các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ chuyển quà Tết trên tàu Trường Sa 08 đến các nhà giàn trên biển. Các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ chuyển quà Tết trên tàu Trường Sa 08 đến các nhà giàn trên biển.Nhà giàn DKI/19 là một trong 10 điểm trao quà của tàu Trường Sa 08. Nhà giàn DKI/19 là một trong 10 điểm trao quà của tàu Trường Sa 08.Nhu yếu phẩm theo tiêu chuẩn Tết của Bộ Quốc phòng cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết nguyên đán gồm: lợn, gà, gạp nếp, lá dong, đậu xanh, hoa mai, hoa đào, mứt, bánh kẹo… Trong ảnh, các chiến sĩ phải đưa hàng lên ca -nô mang đến các nhà giàn vì sóng to, gió lớn tàu không thể tiếp cận. Nhu yếu phẩm theo tiêu chuẩn Tết của Bộ Quốc phòng cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết nguyên đán gồm: Lợn, gà, gạo nếp, lá dong, đậu xanh, hoa mai, hoa đào, mứt, bánh kẹo… Trong ảnh: Các chiến sĩ phải đưa hàng lên ca-nô mang đến các nhà giàn vì sóng to, gió lớn, tàu không thể tiếp cận.Hàng Tết được buộc vào cần cẩu để chuyển lên các nhà giàn. Hàng Tết được buộc vào cần cẩu để chuyển lên các nhà giàn.Trung uý Phạm Văn Quý trong phút thảnh thơi sau khi chuyển quà Tết cùng đồng đội. Trung úy Phạm Văn Quý trong phút thảnh thơi sau khi chuyển quà Tết cùng đồng đội.

Nhiều điểm trưởng đoàn phải chúc Tết qua bộ đàm vì không thể tiếp cận các nhà giàn do sóng to, gió lớn. Nhiều điểm, trưởng đoàn phải chúc Tết qua bộ đàm vì không thể tiếp cận các nhà giàn do sóng to, gió lớn.Lễ  tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại thềm lục địa phía Nam được tổ chức cạnh nhà giàn DKI/8. Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại thềm lục địa phía Nam được tổ chức cạnh nhà giàn DKI/8.Vòng hoa và lễ được thả trên biển  sau khi đoàn đã làm lễ tưởng niệm. Đây là nghi lễ quen thuộc trong các chuyến đi thăm, chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ngoài biển, đảo. Vòng hoa và lễ được thả trên biển sau khi đoàn đã làm lễ tưởng niệm. Đây là nghi lễ quen thuộc trong các chuyến đi thăm, chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ngoài biển, đảo.Trung uý Vũ Văn Biển và cành mai đã được trang trí sẵn từ đất liền mang lên tàu Trường Sa 08. Trung úy Vũ Văn Biển và cành mai đã được trang trí sẵn từ đất liền mang lên tàu Trường Sa 08.Hình ảnh các phóng viên, nhà báo được đưa lên thực địa tại nhà giàn DKI/19. Hình ảnh các phóng viên, nhà báo được đưa lên thực địa tại nhà giàn DKI/19. Trên tàu Trường Sa 08, có tất cả hơn 20 nhà báo, phóng viên đến từ các báo, đài từ Trung ương và các địa phương. Những hình ảnh đưa hàng lên các nhà giàn là một trải nghiệm đáng nhớ với những người lần đầu trải nghiệm chuyến đi.Những hình ảnh đưa hàng lên các nhà giàn là một trải nghiệm đáng nhớ với những người lần đầu tham gia chuyến đi.Hàng Tết đã được chuyển lên nhà giàn DKI/19.Hàng Tết đã được chuyển lên nhà giàn DKI/19.Hình ảnh tàu Trường Sa 08 nhìn từ nhà giàn DKI/19. Hình ảnh tàu Trường Sa 08 nhìn từ nhà giàn DKI/19.Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DKI sắp bàn thờ Tết. Nhiều người sẽ đón Tết trên những nhà giàn thay vì bên cạnh người thân. Có những người cũng đã gắn cả thanh xuân trên những nhà giàn vì nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ biển trời tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DKI sắp bàn thờ Tết. Nhiều người sẽ đón Tết trên những nhà giàn thay vì bên cạnh người thân. Có những người cũng đã gắn cả thanh xuân trên những nhà giàn vì nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ biển trời Tổ quốc.Chuyến đi  là trải nghiệm đáng nhớ với tất cả những nhà báo, phóng viên góp mặt, đặc biệt là những người trẻ.Chuyến đi là trải nghiệm đáng nhớ với tất cả những nhà báo, phóng viên góp mặt, đặc biệt là những người trẻ.

Theo Đăng Huỳnh/Báo Lao động

  • Từ khóa

Cận cảnh đường ống ngầm khổng lồ, thu gom toàn bộ nước thải làm sống lại sông Tô Lịch

Đường ống ngầm dài khoảng 15km với đường kính lớn nhất đạt 2,2m có nhiệm vụ thu gom toàn bộ nước thải đổ ra sông Tô Lịch.
18:31 - 19/04/2024
237 lượt xem

Shipper chạy ẩu, lấn chiếm vỉa hè: Đừng viện cớ mưu sinh

Đa số bạn đọc cho rằng một khi tham gia giao thông thì ai cũng phải tuân thủ luật giao thông và chịu chế tài nếu vi phạm.
15:42 - 19/04/2024
302 lượt xem

Du khách nước ngoài: Nếu biết vịnh Hạ Long ô nhiễm như vậy sẽ không đến

Một du khách nước ngoài đã phàn nàn về tình trạng rác thải trôi nổi trên mặt nước ở vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ trên mạng xã hội, sau khi vừa kết thúc...
10:48 - 19/04/2024
414 lượt xem

Cải thiện quyền lợi của lao động nữ

Theo chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, dự án Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ được Quốc hội thông qua vào cuối năm 2024; trong đó, có nhiều nội...
10:05 - 19/04/2024
451 lượt xem

Nắng nóng lan rộng khắp miền Bắc

Miền Bắc nắng nóng diện rộng trở lại từ ngày 19/4, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng ghi nhận mức nhiệt cao nhất trên 35 độ C. Tình trạng này khả năng kéo dài...
06:30 - 19/04/2024
519 lượt xem