4
/
69241
Trái cây tăng giá trước Tết
trai-cay-tang-gia-truoc-tet
news

Trái cây tăng giá trước Tết

Thứ 3, 15/01/2019 | 08:24:13
348 lượt xem

Còn hơn hai tuần nữa đến Tết Nguyên đán, nhưng giá các loại trái cây trong mâm ngũ quả đã tăng 5-10%.

Khảo sát của VnExpress tại các chợ ở TP HCM, bưởi da xanh đắt thêm 10.000 đồng lên 45.000 - 60.000 đồng một kg (tùy loại ). Mãng cầu (na) tăng từ 20.000 đồng lên 30.000 đồng một kg, sầu riêng ở tỉnh Tiền Giang từ 30.000 đồng một kg tăng lên hơn 60.000 đồng, thanh long ruột đỏ trên 40.000 đồng một kg. Đặc biệt, xoài cát Hòa Lộc ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đang được bán với giá 60.000 - 80.000 đồng một kg, nhưng số lượng không nhiều.

Bên cạnh trái cây nội, các sản phẩm ngoại cũng có nhiều biến động. Riêng các sản phẩm cao cấp như nho, cherry, kiwi đều tăng giá 20.0000 -100.000 đồng một kg so với trước đó.

Chị Hòa, tiểu thương tại chợ Tân Định (quận 1) cho biết, hai ngày nay khi lấy sỉ trái cây, hầu hết thương lái đều báo tăng 5-7%. Nguyên nhân là do các loại chi phí đi kèm tăng. Mặt khác, chỉ còn hơn 2 tuần nữa là Tết Nguyên đán nên giá tăng theo nhu cầu tiêu dùng. Đặc biệt, giá trái cây loại 1 tăng cao vì nhiều nhà vườn giữ hàng hoặc bán cho các đơn vị kinh doanh trang trí trái cây.

Theo các doanh nghiệp thu mua trái cây, từ nay đến Tết, nhiều loại trái cây sẽ được tiêu thụ rất mạnh, đặc biệt là các sản phẩm có trong mâm ngũ quả đang thiếu hàng. Do đó, giá trái cây sẽ khó hạ nhiệt cho tới hết rằm tháng Giêng năm 2019.

Nhiều doanh nghiệp cũng cho biết, lượng xoài cát chính hiệu Hòa Lộc năm nay không nhiều. Nếu ở thời điểm này năm ngoái lượng hàng lên kệ đã rất nhiều thì năm này rất ít sạp có hàng, đa phần là xoài Campuchia và Thái Lan. Tuy nhiên, chất lượng các sản phẩm này không cao, không có mùi thơm đặc trưng như hàng Việt. Hiện, các thương lái, siêu thị và điểm thu mua đã tiến hành đặt hàng xoài Tết nhưng số lượng năm nay không nhiều và không đủ đáp ứng các đơn đặt hàng. Xoài cát Hòa Lộc loại 1 được các thương lái tìm mua tại vườn với giá hơn 60.000 đồng một kg, tăng khoảng 30% so với trước đó một tháng.

Trao đổi với VnExpress, đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho biết, hiện số lượng trái cây về chợ chưa tăng do nhà vườn đang giữ hàng và tuyển hàng cho Tết khiến lượng hàng cung ứng ra thị trường ít, nhiều tiểu thương tăng giá bán. Vị này cũng dự báo, từ 23 âm lịch trở đi lượng hàng sẽ tăng mạnh và lúc đó, giá sản phẩm cũng sẽ được điều chỉnh nhiều hơn so với hiện tại.

Theo Hồng Châu/ Vnexpress

  • Từ khóa

Cơ hội cho hàng Việt xuất khẩu trực tiếp vào kênh phân phối nước ngoài

Việc xuất khẩu trực tiếp vào kênh phân phối nước ngoài không chỉ giúp nhà sản xuất có thêm lợi nhuận mà còn giúp hàng Việt Nam có cơ hội bằng chính thương...
11:08 - 18/04/2024
38 lượt xem

Điều gì đẩy giá xăng tăng vượt 25.000 đồng/lít?

Trong vòng một tháng, sau 5 phiên điều chỉnh, giá xăng tăng một mạch vượt 25.000 đồng/lít, lên mức cao nhất tính từ đầu năm.
08:28 - 18/04/2024
159 lượt xem

Mở rộng thị trường, doanh nghiệp hái quả ngọt

Liên tục tìm cách đa dạng hóa thị trường và khách hàng, linh hoạt thích ứng, nhiều doanh nghiệp đã hái quả ngọt khi có đủ đơn hàng cho cả năm 2024.
20:00 - 17/04/2024
426 lượt xem

Nhiều ngân hàng 'rục rịch' tăng lãi suất tiết kiệm, vì sao?

Nguyên nhân của việc tăng lãi suất một phần do tiền gửi có xu hướng giảm (-0,76% tính đến 25/3), trong khi tín dụng bắt đầu tăng trưởng dương (0,26%).
14:20 - 17/04/2024
539 lượt xem

Giá USD ngân hàng kịch trần ngày thứ 2 liên tiếp

Hôm nay, 17-4, giá USD tại nhiều ngân hàng chạm mốc 25.442 đồng/USD, cũng là mức kịch trần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
11:13 - 17/04/2024
642 lượt xem