18
/
68205
‘Biển người’ chào đón tuyển Việt Nam về nước, Malaysia phải nỗ lực gấp đôi
bien-nguoi-chao-don-tuyen-viet-nam-ve-nuoc-malaysia-phai-no-luc-gap-doi
news

‘Biển người’ chào đón tuyển Việt Nam về nước, Malaysia phải nỗ lực gấp đôi

Thứ 5, 13/12/2018 | 14:45:50
733 lượt xem

‘Biển người’ chào đón tuyển Việt Nam về nước, Malaysia phải nỗ lực gấp đôi ở trận chung kết lượt về là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 13/12.

Biển người chào đón tuyển Việt Nam. ảnh: Vietnam Football

Tuyển Việt Nam trong vòng vây CĐV khi về Hà Nội

Đã có rất đông người hâm mộ ngóng chờ đội tuyển Việt Nam trở về nước tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) trong buổi tối hôm qua 12/12. Sau trận hòa 2-2 trên sân của Malaysia ở trận chung kết lượt đi, tuyển Việt Nam trở về Hà Nội trong sự chào đón đông đảo giới truyền thông và người hâm mộ.

Đáp lại tình cảm, thầy trò HLV Park luôn nở nụ cười rất tươi và sẵn sàng chụp hình lưu niệm với CĐV. Do lượng người quá đông “bao vây” tuyển Việt Nam tại sân bay nên lực lượng an ninh phải rất vất vả mới có thể hộ tống được thầy trò HLV Park Hang Seo ra xe bus trở về địa điểm đóng quân tại Hà Nội.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 ngày tập luyện để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về diễn vào vào lúc 19h30 ngày 15/12.

Chú thích ảnh

Tuyển Việt Nam hòa 2-2 trên sân của Malaysia ở trận chung kết lượt đi

Malaysia phải nỗ lực gấp đôi

Phát biểu trên tờ Goal Malaysia, hậu vệ trái Azlin thừa nhận 2-2 là tỷ số bất lợi cho đội bóng của mình nên đội tuyển Malaysia phải nỗ lực gấp đôi ở trận chung kết lượt về: “Tuyển Malaysia cần thi đấu nỗ lực hơn nữa với 200% phong độ. Nếu toàn đội làm được điều đó, chiến thắng ở Mỹ Đình và lên ngôi vô địch là điều khả thi.

Đội tuyển Malaysia vẫn còn cơ hội để vô địch, dù 90 phút sắp tới rất khó khăn. Chúng tôi phải thắng ở trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình bằng mọi giá. Điều quan trọng là Malaysia phải chơi với tinh thần như ở Bukit Jalil”.

Trong trận chung kết lượt đi diễn ra ở sân Bukit Jalil, Azlin lần đầu có cơ hội được ra sân tại AFF Cup 2018. Theo đó, tài năng 22 tuổi vào sân ở cuối hiệp 1, thay cho Nazirul Naim Che Hashim bị chấn thương.

Tuyển Malaysia vẫn còn nguyên cơ hội vô địch

Cựu HLV trưởng tuyển Malaysia Ong Kim Swee cho rằng Malaysia còn nhiều cơ hội vô địch, dù phải chạm trán Việt Nam trên sân Mỹ Đình ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2018. HLV Ong Kim Swee cho biết: “Tỷ số hoà 2-2 có một chút ưu thế cho Việt Nam vì đấu trận lượt về ở sân nhà, cùng 2 bàn thắng sân khách.

Nhưng theo tôi cục diện hiện nay vẫn 50-50 như tôi nói trước trận. Vì mọi điều đều có thể xảy ra ở trận lượt về tại Mỹ Đình, và Malaysia cũng có nhiều cơ hội để vô địch. Lịch sử AFF Cup, ít nhất trong 10 năm trở lại đây rõ ràng đây là trận chung kết hết sức cân não và khó đoán ai vô địch, khi đội nào cũng xứng đáng", HLV Ong Kim Swee từng dẫn dắt Malaysia tham dự AFF Cup 2016.

U21 Việt Nam giành chiến thắng

Các cầu thủ trong đội tuyển chọn U21 Việt Nam đã thể hiện sức mạnh của ƯCV nặng ký cho chức vô địch khi giành chiến thắng 5-2 trước U21 Myanmar trong ngày khai mạc Giải Bóng đá U21 quốc tế 2018.

Được nhận định là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch của giải đấu kỳ này nhưng đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Hoàng Hùng bất ngờ bị đối thủ dẫn trước đến 2 bàn sau những sai lầm đáng trách ở hàng thủ. Nhưng lần lượt Lê Văn Xuân rồi Tống Anh Tỷ giúp Việt Nam gỡ hòa trước khi hiệp 1 khép lại.

Những phút giải lao quý giá giữa hai hiệp chính đã giúp HLV Hoàng Hùng xốc lại tinh thần các học trò và có những thay đổi nhân sự hợp lý trong hiệp 2. Hiệu quả nhanh chóng xuất hiện đầu hiệp thi đấu thứ 2 khi Trần Đức Nam ghi bàn và Đinh Thanh Bình lập cú đúp ấn định chiến thắng 5-2 sau 90 phút thi đấu khá vất vả cho cả 2 đội.

Theo Thể thao văn hóa

  • Từ khóa

Messi giúp Copa America sớm ‘cháy vé’, EURO 2024 cho đăng ký 26 cầu thủ

Theo tờ Miami Herald, tác động của danh thủ Messi với bóng đá nước Mỹ đã giúp Copa America tổ chức tại đây sớm bán 'cháy vé' nhiều trận đấu. Trong khi, kỳ...
14:54 - 24/04/2024
68 lượt xem

Thể thao Việt Nam còn những hy vọng nào tranh vé Olympic Paris?

Đặt chỉ tiêu đoạt từ 12 đến 15 suất tham dự Olympic Paris 2024, thể thao VN hiện có được 9 suất và đang tăng tốc trong giai đoạn quyết định.
13:29 - 24/04/2024
113 lượt xem

Bóng chuyền đông khán giả vẫn khó tìm tài trợ

Năm 2024, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam áp dụng nhiều thay đổi tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia, trong đó sẽ có chín đội nam và chín đội nữ đấu vòng...
10:39 - 24/04/2024
172 lượt xem

Futsal Việt Nam săn vé dự World Cup

Phải đánh bại Uzbekistan, chủ nhà vòng chung kết World Cup futsal 2024, futsal Việt Nam mới mong có lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở ngày hội lớn của futsal...
09:35 - 24/04/2024
209 lượt xem

Vì sao bóng đá Đông Nam Á sa sút?

Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia là 4 đội bóng khu vực Đông Nam Á tham dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024 ở Qatar.
08:23 - 24/04/2024
227 lượt xem