16
/
67273
Cú lừa 110 thẻ cào qua mạng làm lộ đường dây đánh bạc chục nghìn tỷ
cu-lua-110-the-cao-qua-mang-lam-lo-duong-day-danh-bac-chuc-nghin-ty
news

Cú lừa 110 thẻ cào qua mạng làm lộ đường dây đánh bạc chục nghìn tỷ

Thứ 4, 14/11/2018 | 08:07:43
1,105 lượt xem

Hai cựu tướng công an cùng nhiều doanh nhân bị phát giác hành vi phạm tội từ vụ lừa đảo 55 triệu đồng của một thanh niên.

Chiều 13/11, bốn kiểm sát viên của VKSND tỉnh Phú Thọ thay nhau đọc bản cáo trạng buộc tội cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh cùng 91 bị cáo trong đường dây đánh bạc chục nghìn tỷ xuyên quốc gia. Ông Vĩnh cùng các bị cáo chăm chú nghe. Có lúc ông rời khu vực xét xử tới gần một tiếng, khi trở lại trông mệt mỏi.

16h, việc công bố cáo trạng kết thúc, phiên tòa chuyển sang phần thẩm vấn, bắt đầu từ nhóm tội: sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản, đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

HĐXX trong phiên làm việc chiều 13/11. Ảnh: Phạm Dự. 

Lê Văn Huy (21 tuổi) bị thẩm vấn đầu tiên. Theo cáo trạng, vụ án bị phát giác từ hành vi Huy chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook. Cụ thể, giữa tháng 5/2017, Huy bí tiền chơi bạc bèn lên mạng Internet tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook của một phụ nữ ở tỉnh Phú Thọ, lừa bạn của bà này chuyển 110 thẻ cào với giá trị 55 triệu đồng. Số thẻ này Huy dùng để chơi bạc ở cổng game Rikvip/Tip.Club và cho bạn chơi cùng.

Khi hành vi lừa đảo bị phát giác, từ lời khai của Huy, cơ quan điều tra phát hiện đường dây đánh bạc qua mạng núp bóng game bài do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam tổ chức. Kết quả, 92 người phải hầu tòa về 7 tội danh.

Lê Văn Huy tại tòa chiều 13/1. Ảnh: Phạm Dự. 

Trước tòa, Huy khai khi chiếm được quyền truy cập tài khoản Facebook có tên Hằng Nhữ đã giả làm chủ tài khoản nói chuyện với chị Võ Minh Phương để nhờ mua 110 thẻ cào mệnh giá 500.000 đồng. 

Nói ấp úng, lúc ngẩng lúc cúi trước bục khai báo, Huy lí nhí khai lên mạng tìm hóa đơn chuyển tiền của một ngân hàng quốc tế rồi chỉnh sửa tên chủ tài khoản, số tiền rồi gửi đi để chị Phương tin rằng anh ta đã chuyển tiền thật.

Lừa được 110 thẻ cào, Huy nạp vào game Rikvip sau đó bán cho đại lý ở địa phương. Khai xong, Huy cúi đầu nói đã nhận thức được hành vi của mình là sai.

Chị Phương là bị hại duy nhất của vụ án không đến tòa và có đơn xin vắng mặt. Chủ tọa công bố lời khai của chị Phương cho thấy khi đang ngồi uống cà phê, chị nhận được tin nhắn hỏi thăm từ Facebook của bác gái là Hằng Như đang du lịch nước ngoài. Bác nói sắp về Việt Nam và nhờ mua thẻ cào mệnh giá 500.000 đồng. Trong ngày, chị mua 110 thẻ cào, chụp mã số nạp tiền và gửi đi theo yêu cầu. 

Nghe có người cảnh báo giờ thủ đoạn lừa đảo nhiều, chị sinh nghi gọi qua Facebook thì không thấy bác trả lời. Liên hệ với người trong gia đình, chị mới biết Facebook của bà Hằng Như đã bị hacker chiếm quyền sử dụng. Sự việc được báo công an.

Đầu tư 300 triệu đồng chơi game đánh bạc để nghiên cứu công việc

Người thứ hai bị thẩm vấn là Nguyễn Quốc Tuấn (36 tuổi, ở Hà Nội), truy tố về hai tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Tuấn là cựu phó giám đốc kỹ thuật Trung tâm thanh toán Công ty CNC, cũng chính người xây dựng cổng thanh toán cho game Rikvip/Tip.Club.

Tuấn hầu tòa hôm này còn vì đã trực tiếp chơi bạc trên hệ thống với số tiền được nhà chức trách xác định hơn 300 triệu đồng. Tuấn khai có hàng chục trò nhưng chỉ chọn thứ dễ nhất là game tài xỉu, bắt đầu chơi từ tháng 4/2016. 

Khi luật sư Trần Hồng Phúc (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Dương) hỏi: "Bị cáo tham gia đánh bạc để ăn thua hay phục vụ công tác nghiên cứu sản phẩm cho công ty?", Tuấn nói chơi để phục vụ nghiên cứu.

"Bị cáo có báo cáo với CNC để công ty có đánh giá hoạt động chơi bạc không?", luật sư hỏi tiếp. Tuấn đáp: Bị cáo báo cáo anh Dương mỗi tháng một lần, còn việc báo cáo C50 cũng do bị cáo xây dựng rồi chuyển cho sếp để gửi đi.

Chơi game đánh bạc để giải trí

Bị cáo Hoàng Văn Duy nằm trong danh sách những người chơi bạc bị thẩm vấn chiều 13/11. Anh ta mặc áo sơ mi nhiều họa tiết sặc sỡ, khi đứng ở bục khai báo vừa cười vừa chào HĐXX song đã bị nhắc nhở "không cần chào". 

Duy khai mới đầu chơi để giải trí, sử dụng 5 tài khoản ngân hàng, nhưng sau đó thua thì càng chơi càng không gỡ được. Duy chơi từ khoảng tháng 6/2016 đến 9/2016 thì dừng và không nhớ đã thua bao nhiêu tiền. Vừa khai vừa cười, Duy tiếp tục bị chủ tọa nhắc vì thái độ không nghiêm túc.

Bị cáo Lê Anh Dũng, đại lý cấp một, là người tiếp theo lên bục khai báo. Để làm đại lý, Dũng khai chỉ cần chuẩn bị một tài khoản game trên Rikvip, một số điện thoại hotline, một tài khoản Facebook để quảng cáo.

Qua việc làm đại lý, Dũng được hưởng số tiền Rik hơn 3 tỷ đồng. Nói về hơn 4 tỷ đang bị cơ quan điều tra tạm giữ, Dũng nói muốn dùng để khắc phục hậu quả, nếu còn thừa bị cáo xin được nhận lại.

Theo cơ quan công tố, sau 27 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài mang các tên gọi RikVip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen, đường dây do Dương và Phan Sào Nam xây dựng hệ thống gồm 25 đại lý cấp một, gần 6.000 đại lý cấp hai để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại.

Mạng lưới đã lôi kéo được gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc trực tuyến. Tổng doanh thu bất chính lên tới gần 10.000 tỷ đồng. Trong 92 bị cáo hầu tòa có 80 người tham gia đánh bạc.

Theo VnExpress

  • Từ khóa

Người phụ nữ bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của 2 đại gia

Bằng các thủ đoạn vẽ ra kế hoạch kinh doanh xăng dầu, góp vốn mở ngân hàng, bị cáo Phùng Thị Nghệ đã chiếm đoạt của 2 đại gia tại TPHCM hơn 1.000 tỷ...
15:36 - 19/04/2024
698 lượt xem

Bắt 2 kẻ giết người, tạo hiện trường giả rồi gọi người dân đến cứu nạn nhân

Sau khi mai phục, dùng hung khí sát hại nạn nhân, L. và Tiến đã tạo hiện trường giả là một vụ tai nạn giao thông rồi hô hoán người dân đến cứu.
08:52 - 19/04/2024
870 lượt xem

Bắt ổ nhóm chuyên làm giả sản phẩm an cung

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả quy mô lớn, thu giữ hơn 4.000 sản phẩm với giá trị lên tới...
09:13 - 18/04/2024
1,457 lượt xem

Hoàn thiện chính sách thuế giá trị gia tăng - thúc đẩy 3 động lực góp phần tăng trưởng kinh tế

Hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) phù hợp với thực tiễn Việt Nam và thông lệ quốc tế; đồng thời thúc đẩy 3 động lực chủ yếu góp...
08:13 - 19/04/2024
905 lượt xem

Tín chỉ các-bon là gì? Điều kiện để được cấp tín chỉ các-bon?

BGTV- Vừa qua, một số doanh nghiệp, tổ chức có hỏi muốn tham gia vào thị trường tín chỉ Các-bon hiện pháp luật quy định như thế nào? Điều kiện để được cấp...
08:30 - 19/04/2024
885 lượt xem