240
/
67201
Miền Bắc giảm mưa, ấm dần trước khi đón không khí lạnh vào cuối tuần
mien-bac-giam-mua-am-dan-truoc-khi-don-khong-khi-lanh-vao-cuoi-tuan
news

Miền Bắc giảm mưa, ấm dần trước khi đón không khí lạnh vào cuối tuần

Thứ 2, 12/11/2018 | 08:35:00
609 lượt xem

Từ ngày 12 đến 14/11, các tỉnh miền Bắc sẽ giảm mưa và có nhiệt độ tăng dần. Cho đến ngày 17 và 18/11, các tỉnh miền Bắc có khả năng đón đợt không khí lạnh.

Người dân với trang phục áo ấm đi trên cầu Long Biên, Hà Nội. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Từ ngày 12 đến 14/11, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa có cường độ suy yếu và lệch đông, kết hợp với hội tụ gió trên cao nên trong ngày vẫn có lúc có mưa và mưa rào nhưng nhìn chung mưa sẽ giảm và trưa chiều có nắng nhẹ, nhiệt độ sẽ tăng dần ở Bắc Bộ, mỗi ngày 1-2 độ C và đạt mức nhiệt cao nhất khoảng 30-32 độ C vào ngày thứ 5 và thứ 6 (15 và 16/11).

Khoảng ngày 17 và 18/11, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc mạnh khiến trời chuyển mưa trong chiều và đêm 17, kéo dài sang ngày 18/11 ở Bắc Bộ. Gió mùa đông bắc kèm theo mưa sẽ khiến trời chuyển lạnh, vùng núi và một số nơi ở trung du có xảy ra rét (nhiệt độ trung bình ngày xuống dưới 20 độ C). Tuy nhiên mưa sẽ kết thúc nhanh, nhiệt độ sẽ lại tăng dần trở lại và rét nhiều khả năng chỉ xuất hiện trong ngày 18/11.

Gió mùa đông bắc mạnh sẽ nhanh chóng dồn xuống các tỉnh miền Trung gây ra một đợt mưa vừa và trời trở lạnh cho các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh; đồng thời gây ra mưa to đến rất to cho các tỉnh trung Trung Bộ (từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi).

Theo dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, khoảng từ ngày 17/11, trên khu vực Nam Biển Đông có khả năng xuất hiện 1 vùng áp thấp, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới di chuyển về phía tây, kết hợp với không khí lạnh ở phía Bắc gây mưa to cho các tỉnh từ trung Trung Bộ trở vào phía Nam trong thời gian từ 18 đến 19/11, sau đó giảm dần. Đây là một trong những hình thế điển hình gây ra mưa lớn diện rộng ở khu vực phía Nam trong những tháng cuối năm.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 12/11 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ; ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ; cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế có mưa rào rải rác và có nơi có dông. trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trung bình từ 23-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa rào rải rác và có dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ trung bình từ 23-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ trung bình từ 24-30 độ.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ trung bình từ 24-32 độ C./. 

Theo TTXVN/Vietnam+

  • Từ khóa

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ chìm thuyền làm 4 người mất tích ở Quảng Ninh

Sự cố chìm thuyền xảy ra trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, khiến 4 người mất tích. Thủ tướng chỉ đạo điều tra nguyên nhân sự cố này và xử...
19:01 - 25/04/2024
67 lượt xem

Khi cô giáo mầm non "đeo mặt nạ", hôn hít đón trẻ, khép cửa là... đánh

Không chỉ đến sự việc chủ nhóm lớp Tí Bo đánh, đè lên người trẻ nhét đồ ăn gây bức xúc, đã quá nhiều vụ việc có chung mẫu số cô giáo mầm non cười tươi khi...
16:40 - 25/04/2024
124 lượt xem

Hà Nội đề xuất trông giữ ô tô dưới gầm cầu cạn

Trước tình trạng số lượng ô tô gia tăng nhanh chóng, ngành giao thông Hà Nội kiến nghị tiếp tục cho phép thành phố sử dụng vỉa hè, lòng đường, gầm cầu cạn...
15:53 - 25/04/2024
129 lượt xem

89% hành khách dùng buýt điện là người đi làm

Xe buýt thông thường tỉ lệ người đi làm sử dụng chiếm khoảng 25-30%, riêng đối với buýt điện tỉ lệ người đi làm chiếm 89%, gấp 3 lần xe buýt thường.
15:36 - 25/04/2024
163 lượt xem

Tin nổi không: Sân bay Tân Sơn Nhất ước giảm hàng vạn khách dịp cao điểm lễ

Dù Chính phủ đã kéo dài thời gian nghỉ lễ 30.4 - 1.5 cho người dân tới 5 ngày, song giá vé máy bay quá cao cùng số lượng máy bay của các hãng giảm mạnh là...
15:07 - 25/04/2024
166 lượt xem