205
/
66498
Hôm nay Quốc hội nghe giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước
hom-nay-quoc-hoi-nghe-gioi-thieu-nhan-su-de-bau-chu-tich-nuoc
news

Hôm nay Quốc hội nghe giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước

Thứ 2, 22/10/2018 | 08:16:42
671 lượt xem

Chiều nay Quốc hội nghe giới thiệu nhân sự và tiến hành quy trình bầu tân Chủ tịch nước trong ngày mai.

Quy trình 10 bước bầu Chủ tịch nước

9h sáng nay thứ hai, ngày 22/10, kỳ họp thứ sáu Quốc hội khoá XIV khai mạc tại Hội trường Diên Hồng trong phiên làm việc được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Tại phiên họp trù bị, Quốc hội sẽ dành một phút mặc niệm nguyên Tổng bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười (đại biểu Quốc hội khóa II, IV, V, VI, VII, VIII và IX); Chủ tịch nước Trần Đại Quang (Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM); ông Lê Minh Thông (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa).

Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XIV khai mạc sáng nay 22/10 và làm việc trong 24 ngày. Ảnh: Q.H

Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XIV khai mạc sáng nay 22/10 và làm việc trong 24 ngày. Ảnh: Q.H

Sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (bao gồm cả việc đánh giá giữa kỳ 5 năm 2016-2020). Bản thẩm tra nội dung này sẽ do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đọc trước Quốc hội.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn sẽ trình bày bản tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong khoảng 20 phút.

Chiều cùng ngày, Quốc hội họp về dự toán ngân sách nhà nước, các kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Vào cuối giờ làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ trình bày dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Trước đó ngày 23/9, sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được phân công giữ chức Quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu nhân sự mới.

Đến ngày 3/10, Hội nghị Trung ương 8, khóa XII đã thống nhất 100% giới thiệu ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại Kỳ họp thứ 6.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTX

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTX

Sáng mai thứ ba, ngày 23/10, các đại biểu thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Theo quy trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về nội dung trên.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử; sau đó thành lập Ban kiểm phiếu và bầu Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín.

Kết quả bầu Chủ tịch nước sẽ được công bố trong chiều mai. Tân Chủ tịch nước tuyên thệ trước Quốc hội trong buổi lễ truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Trong tuần làm việc này, ngoài nội dung bầu Chủ tịch nước; các đại biểu sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn và thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội.

Đây là lần đầu tiên Quốc hội yêu cầu Chính phủ báo cáo kết quả 3 năm thực hiện các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, kế hoạch tài chính, đầu tư công trung hạn (trước đây là báo cáo kết quả 5 năm). Trong quá trình thảo luận tại hội trường, các thành viên Chính phủ sẽ phát biểu, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu.

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV sẽ làm việc trong 24 ngày, dự kiến bế mạc vào 21/11. Ngoài nội dung nêu trên, các đại biểu còn tiến hành hoạt động chất vấn; xem xét, thông qua 9 dự án luật và cho ý kiến vào 6 dự án luật khác, trong đó có: Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước...

Kỳ họp này dự kiến có số phiên họp được tường thuật trực tiếp nhiều nhất từ trước đến nay với 15 phiên, chiếm khoảng 31,25% toàn thời lượng.

Theo Hoàng Thùy/VnExpress

  • Từ khóa

Báo cáo nhân quyền của Mỹ tiếp tục nhận định không khách quan về Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan dựa...
19:45 - 25/04/2024
264 lượt xem

Hiệp định Geneve năm 1954: Mốc son trong lịch sử ngoại giao Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh Hiệp định Geneve được ký năm 1954 đã khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng...
15:05 - 25/04/2024
383 lượt xem

"Chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn, quan trọng là quản lý thế nào"

Theo đại biểu Quốc hội, chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn mà quan trọng là công tác quản lý thế nào. Nếu quản lý chặt chẽ khối lượng giao dịch...
14:17 - 25/04/2024
392 lượt xem

Kỷ luật Ban cán sự Đảng tỉnh Vĩnh Phúc 2 nhiệm kỳ cùng loạt cán bộ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định nhiều tổ chức, cá nhân ở tỉnh Vĩnh Phúc vi phạm nghiêm trọng quy định trong một số dự án đầu tư, trong đó có các dự án...
16:37 - 24/04/2024
905 lượt xem

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an mở rộng các tiện ích trên ứng dụng VneID

Để thúc đẩy chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục mở rộng các tiện ích trên ứng dụng VNeID, tập trung thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp...
14:25 - 24/04/2024
988 lượt xem