18
/
66427
Thủ tướng đồng ý cho Thứ trưởng Lê Khánh Hải tranh cử chủ tịch VFF
thu-tuong-dong-y-cho-thu-truong-le-khanh-hai-tranh-cu-chu-tich-vff
news

Thủ tướng đồng ý cho Thứ trưởng Lê Khánh Hải tranh cử chủ tịch VFF

Thứ 5, 18/10/2018 | 15:06:55
795 lượt xem

Thủ tướng đồng ý để Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải tranh cử Chủ tịch LĐBĐVN (VFF) nhiệm kỳ 8.

Đây là thông tin ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, xác nhận với Tiền Phong ngày 17/10. Theo ông Thắng, Thứ trưởng Lê Khánh Hải hiện chỉ còn đợi sự phê chuẩn của Ban Bí thư Trung ương Đảng. “Nếu được Ban Bí thư phê chuẩn, Thứ trưởng Lê Khánh Hải sẽ chính thức ra tranh cử tại Đại hội 8 VFF”, ông Thắng cho biết.

Trong trường hợp trên, ông Hải sẽ là ứng viên duy nhất cho vị trí Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 8. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong trước đó, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, đại hội VFF chắc chắn sẽ được tổ chức trong năm 2018. Tin hôm qua cho biết, thời gian dự kiến có thể ngay tháng 11 tới. Đây là thời điểm bóng đá Việt Nam chuẩn bị bước vào chiến dịch tranh cúp vô địch AFF Cup 2018.

Thu tuong dong y cho Thu truong Le Khanh Hai tranh cu chu tich VFF hinh anh 1

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải sẽ ra tranh cử vị trí Chủ tịch LĐBĐVN.

Trước thời điểm ra tranh cử, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã đề cập trên báo chí một loạt vấn đề của bóng đá Việt Nam, như có hay không tình trạng một người thao túng nhiều đội bóng, bạo lực ở V-League hoặc dàn xếp tỉ số… Ông Hải cũng khẳng định ứng viên Chủ tịch VFF cần có đề án tranh cử, có “tâm và tầm” để đưa bóng đá Việt Nam phát triển.

Nhân sự ứng viên lãnh đạo chủ chốt VFF nhiệm kỳ 8 lâu nay bị đánh giá là “đông nhưng chưa tinh”. Thời gian vừa qua, vị trí gây bàn tán nhiều nhất là trường hợp của nguyên Giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa. Di sản để lại của ông Nghĩa khi lãnh đạo Mỹ Đình là việc đơn vị này đang vướng vào chuyện nợ tiền thuê đất lên tới hơn 314 tỷ đồng, chưa kể tiền thuế.

Bộ VH-TT&DL nhiều tháng trước đã chỉ đạo Khu LHTTQG thu hồi đất cho thuê ngắn hạn. Sau nhiều tháng lần lữa, hạn chót gần nhất đặt ra là ngày 30/9 vừa qua. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, đến nay công việc này cũng chưa được Khu LHTTQG hoàn thành do vấp phải phản ứng từ phía các doanh nghiệp thuê đất.

Một lãnh đạo ngành thể thao hôm qua nói với phóng viên Tiền Phong, trước mắt Khu LHTTQG phải đối thoại với doanh nghiệp, tìm giải pháp để tháo gỡ. Cách đây không lâu, đã có thông tin Bộ VH-TT&DL sẽ rút ông Nghĩa khỏi danh sách tranh cử đại hội 8 VFF dù ông Nghĩa đã nghỉ hưu. Tuy nhiên, hiện Bộ VH-TT&DL chưa có động thái cụ thể nào.

Theo VTC New

  • Từ khóa

HLV Shin Tae-yong bất ngờ được gia hạn hợp đồng ngay trước trận đại chiến U.23 Hàn Quốc

Trưa 25.4, trên trang cá nhân mạng xã hội Instagram, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir thông báo đã đồng ý gia hạn hợp đồng...
15:21 - 25/04/2024
90 lượt xem

Futsal Thái Lan được Madam Pang thưởng lớn cho vé dự World Cup

Sau trận đấu tứ kết hôm qua (24-4), tuyển futsal Thái Lan được chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) - Madam Pang nâng thưởng thêm 1 triệu baht (hơn 700 triệu) cho...
14:28 - 25/04/2024
118 lượt xem

Lên phương án đối đầu U23 Iraq

U23 Việt Nam vừa phải nhận thất bại đầu tiên ở vòng chung kết U23 châu Á 2024 song trận thua trước U23 Uzbekistan chưa phản ánh thực lực của đoàn quân HLV...
11:04 - 25/04/2024
201 lượt xem

HLV Giustozzi: ‘Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Kyrgyzstan, cửa đến World Cup còn nguyên’

HLV Diego Giustozzi của đội tuyển Việt Nam tin rằng cơ hội dự futsal World Cup 2024 vẫn rất rộng mở, dù toàn đội vừa thua Uzbekistan ở tứ kết châu Á.
08:43 - 25/04/2024
248 lượt xem

Messi giúp Copa America sớm ‘cháy vé’, EURO 2024 cho đăng ký 26 cầu thủ

Theo tờ Miami Herald, tác động của danh thủ Messi với bóng đá nước Mỹ đã giúp Copa America tổ chức tại đây sớm bán 'cháy vé' nhiều trận đấu. Trong khi, kỳ...
14:54 - 24/04/2024
674 lượt xem