205
/
66383
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm sân bay Biên Hòa nhằm hỗ trợ xử lý dioxin
bo-truong-quoc-phong-my-tham-san-bay-bien-hoa-nham-ho-tro-xu-ly-dioxin
news

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm sân bay Biên Hòa nhằm hỗ trợ xử lý dioxin

Thứ 4, 17/10/2018 | 14:32:56
1,030 lượt xem

Sáng 17/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đến thăm sân bay Biên Hòa, một điểm nóng dioxin trước đây là căn cứ quân sự Mỹ.

Việt - Mỹ ghi nhận ý định tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa

Thiếu tướng Bùi Anh Chung (thứ 5 từ trái sang) tiếp Bộ trưởng quốc phòng Mỹ James Mattis (thứ 2 từ phải sang) tại sân bay Biên Hoà sáng 17/10. Ảnh: Phước Tuấn

Thiếu tướng Bùi Anh Chung (thứ 5 từ trái sang) tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tại sân bay Biên Hòa sáng 17/10. Ảnh: Phước Tuấn.

Đi cùng Bộ trưởng James Mattis đến sân bay Biên Hòa (Đồng Nai) còn có Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink. Tiếp phái đoàn Mỹ có Thiếu tướng Bùi Anh Chung, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân. Hai bên có 10 phút trao đổi, tham khảo bản đồ sân bay Biên Hòa và công cuộc xử lý dioxin tại đây.

"Kết quả của chuyến thăm này là cơ sở để báo cáo Chính phủ và Quốc hội Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có dioxin", Bộ trưởng James Mattis cho biết.

Bộ trưởng Hoa Kỳ James Mattis, Thiếu tướng Bùi Anh Chung và các quan chức quân sự hai nước tham khảo bản đồ sân bay Biên Hoà sáng 17/10. Ảnh: Phước Tuấn

Bộ trưởng Mỹ James Mattis, Thiếu tướng Bùi Anh Chung và các quan chức quân sự hai nước tham khảo bản đồ sân bay Biên Hoà sáng 17/10. Ảnh: Phước Tuấn.

Hồi tháng 5, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và Quân chủng Phòng không - Không quân đã ký thỏa thuận hợp tác cho Dự án tổng thể xử lý triệt để dioxin tại sân bay Biên Hòa. Chi phí dự kiến để xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa là 390 triệu USD, nguồn vốn từ hỗ trợ của Chính phủ Mỹ và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Quá trình xử lý dự kiến hoàn thành trong 10 năm.

Sau khi rời sân bay, ông Mattis đã có cuộc gặp kéo dài gần một giờ với Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, tại TP HCM.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh trong hợp tác với Mỹ, Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung vào khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có tẩy độc môi trường nhiễm dioxin, đặc biệt là khu vực nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa. Bộ trưởng đề nghị Mỹ thời gian tới tích cực hợp tác với Việt Nam để sớm triển khai và hoàn thành Dự án tẩy độc môi trường nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, nhằm giải phóng đất đai bị ô nhiễm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ở Việt Nam.

Bộ trưởng quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch (trái) tiếp ông James Mattis, người cùng cấp phía Hoa Kỳ, tại TPHCM sáng 27/10. Ảnh: Phước Tuấn

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch tiếp ông James Mattis, người cùng cấp phía Mỹ, tại TP HCM sáng 27/10. Ảnh: Phước Tuấn.

Trước đó, ngày 23/5/2016, nhân chuyến thăm của Tổng thống Obama, Việt Nam và Mỹ đã đưa ra Tuyên bố chung bao gồm nội dung tăng cường quan hệ quốc phòng và hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, cụ thể là việc xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng và Biên Hoà.

Việt Nam và Mỹ đánh dấu hoàn thành dự án xử lý dioxin tại Đà Nẵng vào tháng 11 năm ngoái. Dự án khởi công năm 2012, đã xử lý trên 90.000 m3 đất và bùn ô nhiễm, đồng thời cô lập khoảng 60.000 m3 đất và bùn có nguy cơ thấp.

Sân bay quân sự Biên Hòa, cách TP HCM 30 km, từng là căn cứ của Không lực Mỹ trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam. Theo các chuyên gia, khu vực này nhiễm chất độc dioxin có nồng độ nặng nhất, lâu nhất và lớn nhất trên thế giới, với khoảng 500.000 m3 đất ô nhiễm dioxin.

Năm 2012, từ nguồn tài trợ của Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Quỹ môi trường toàn cầu, Việt Nam đã triển khai thực hiện dự án cô lập chống lan tỏa bằng cách xây dựng hồ điều hòa, đào đắp mương thu gom dòng chảy nước bề mặt, cô lập hơn 5 ha, với khối lượng đất ô nhiễm ước tính hơn 70.000 m3 tại phía Tây sân bay.

Về phía Bộ quốc phòng Việt Nam, từ năm 2010 đến 2016 đã chỉ đạo thực hiện chôn lấp cô lập 160.000 m3 đất bị nhiễm dioxin tại sân bay. Tháng 9/2017, Bộ khởi công Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng và tiền xử lý chất độc hóa học dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa với các nhiệm vụ rà phá bom mìn; xây dựng hạ tầng, đường giao thông; khoanh vùng chống lan tỏa chất độc dioxin; di dời doanh trại các đơn vị, công trình quân sự ra khỏi khu vực ô nhiễm. Tổng giá trị của dự án là 270 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến thăm TP HCM hôm 16/10, nhân dịp dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng tại Singapore. Ông đến Hà Nội hồi tháng 1 và chuyến thăm lần thứ hai trong năm được nhiều báo giới nhận xét là "hiếm hoi". Hôm qua, ông đã chào xã giao Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân.

Theo Vi Vũ - Phước Tuấn/VnExpress

  • Từ khóa

6 cán bộ thuộc diện Thành ủy Hà Nội quản lý liên quan vụ cháy 56 người chết

Sau vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân khiến 56 người tử vong, công an đã mời nhiều người liên quan lên làm việc, trong đó có 6 cán bộ thuộc diện Ban...
19:37 - 28/03/2024
184 lượt xem

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn đại biểu Liên đoàn Các tổ chức kinh tế Nhật Bản

Cho biết, đặt nhiều kỳ vọng với các nội dung trọng tâm của Giai đoạn 1 Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản trong kỷ nguyên mới, tại cuộc tiếp Liên đoàn...
16:34 - 28/03/2024
262 lượt xem

Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, sáng 28/3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung...
14:40 - 28/03/2024
298 lượt xem

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi bị bắt vì liên quan Tập đoàn Phúc Sơn

Ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra sai phạm liên quan vụ án xảy ra...
08:22 - 28/03/2024
468 lượt xem

Luật Đất đai có thể có hiệu lực sớm nửa năm

Thủ tướng thúc tiến độ ban hành các nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, để làm cơ sở đề xuất Quốc hội cho phép Luật Đất đai...
21:04 - 27/03/2024
750 lượt xem