24
/
65798
Triều Tiên tuyên bố "không đời nào" giải trừ hạt nhân đơn phương
trieu-tien-tuyen-bo-khong-doi-nao-giai-tru-hat-nhan-don-phuong
news

Triều Tiên tuyên bố "không đời nào" giải trừ hạt nhân đơn phương

Chủ nhật, 30/09/2018 | 11:19:53
800 lượt xem

Quá trình giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên nên tiến hành từng bước và đi kèm các biện pháp xây dựng lòng tin giữa Bình Nhưỡng và Washington, ngược lại, Bình Nhưỡng sẽ không giải trừ hạt nhân đơn phương trước, Ngoại trưởng Triều Tiên nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 29/9.

 Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho (Ảnh: Reuters)

"Lý do đằng sau bế tắc hiện nay (trong đàm phán giải trừ hạt nhân) là Mỹ dựa vào các biện pháp cưỡng ép ngăn cản việc xây dựng lòng tin", hãng tin RT dẫn lời Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho cho biết.

"Giải trừ hạt nhân hoàn toàn" trên bán đảo Triều Tiên là một phần trong tuyên bố chung giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ngoại trưởng Ri cho biết, Triều Tiên hoàn toàn tuân thủ cam kết giải trừ hạt nhân với các hoạt động như ngừng các vụ thử hạt nhân, phóng tên lửa, dỡ bỏ các bãi thử hạt nhân.

"Tuy nhiên, chúng tôi không thấy bất kì phản ứng tương ứng nào từ Mỹ. Không có bất kỳ niềm tin nào từ phía Mỹ thì sẽ không có sự tin tưởng đối với an ninh quốc gia của chúng tôi. Trong hoàn cảnh đó, không đời nào chúng tôi đơn phương giải trừ hạt nhân trước", Ngoại trưởng Ri nói.

Bình luận trên được đưa ra không lâu sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố trong hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 3 hồi giữa tháng này rằng, ông muốn giải trừ hạt nhân nhanh chóng. Tuyên bố được cho là khai thông phần nào bế tắc đàm phán giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều hồi tháng 6.

Tổng thống Trump đã hoan nghênh tuyên bố của ông Kim Jong-un và khẳng định sẽ sớm tiến hành hội nghị thượng đỉnh lần hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên để thúc đẩy tiến trình giải trừ hạt nhân. Tuy nhiên, Tổng thống Trump mặt khác cho biết, Mỹ vẫn duy trì các lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng cho tới khi phi hạt nhân hóa.

Minh Phương/Dân trí 

Theo RT

  • Từ khóa

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5,3% trong quý I/2024

Sáng 16/4, tại buổi họp báo do Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức, Cục Thống kê nhà nước Trung Quốc đã công bố các chỉ số phát triển kinh...
16:34 - 16/04/2024
237 lượt xem

Tâm trạng hoang mang của người dân Iran khi Israel thề trả đũa

Nhiều người dân Iran tỏ ra hoang mang trước khả năng Israel tấn công trả đũa vụ Tehran bắn UAV và tên lửa vào các mục tiêu tại Israel cuối tuần qua.
15:51 - 16/04/2024
254 lượt xem

Thủ tướng Đức thăm Trung Quốc, ông Tập nêu điều kiện phát triển quan hệ ổn định

Ngày 16-4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Thủ tướng Đức Olaf Scholz rằng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển ổn định, miễn là cả hai đều tôn...
14:49 - 16/04/2024
283 lượt xem

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck sẽ được "chào đón" nếu hồi hương

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã lên tiếng sau khi cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra nói muốn em gái mình, bà Yingluck Shinawatra, về nước trong năm...
11:17 - 16/04/2024
368 lượt xem

CEO Apple Tim Cook mang gì đến Việt Nam?

Làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm nay 16-4, dự kiến CEO Tim Cook sẽ đưa ra các đề xuất liên quan đầu tư của Apple tại Việt Nam.
09:22 - 16/04/2024
403 lượt xem