9
/
65368
Cụ ông 93 tuổi xin từ con gái vì liên tục bị đòi trả nợ thay
cu-ong-93-tuoi-xin-tu-con-gai-vi-lien-tuc-bi-doi-tra-no-thay
news

Cụ ông 93 tuổi xin từ con gái vì liên tục bị đòi trả nợ thay

Thứ 3, 18/09/2018 | 07:39:07
807 lượt xem

Bán nhà trả nợ thay con gái hơn 30 tỷ đồng, lại vô tình kéo thêm nhiều kẻ đòi nợ đến, cụ Quang (TP HCM) đành xin từ con.

Hơn hai năm nay, vợ chồng cụ Hồ Tăng Quang (hiện 93 tuổi, phường 11, quận Tân Bình, TP HCM) phải sống trong cảnh bất an vì các nhóm đòi nợ liên tục đến nhà yêu cầu phải trả nợ thay cho con gái là chị Hồ Mỹ Phụng (44 tuổi). Trước đó, chị này vay nặng lãi nhưng không có khả năng trả và đã đi đâu không rõ. Sự việc xảy ra gần nhất vào ngày 8- 9/9 vừa qua. Một nhóm gần 20 người đến nhà xưng là "giang hồ Hải Phòng" đến đe dọa, ném sơn và phân vào nhà... yêu cầu ông Quang trả nợ.

Ông Quang cho biết, vợ chồng ông cùng quê Quảng Nam, vào Sài Gòn lập nghiệp bằng nghề dệt vải và tạo lập được nhiều nhà đất. Trong bốn người con, chị Phụng là con gái út, đã có gia đình riêng.

Từng là người con ngoan, tu chí làm ăn, năm 2015, chị Phụng kinh doanh thua lỗ dẫn đến đổ nợ, phải bán hết nhà, xe và các vật dụng giá trị vẫn không đủ trả. Thương con cháu ông đón về nhà ở, nhập hộ khẩu trong nhà mình. “Nó dại lắm, kinh doanh cái gì cũng lỗ mà nghe ai nói gì là bỏ vốn, mượn nợ, bán hết tài sản để đầu tư”, ông Quang tâm sự. 

Căn nhà ông Quang bị nhóm người đòi nợ tạt sơn vào. Ảnh: NVCC 

Lần đó, chị Phụng xin lỗi, hứa sẽ tu chí làm ăn. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một năm sau, ông Quang phải ngậm đắng bán đi căn nhà mặt tiền đường lớn để trả số nợ cho con gái gần 30 tỷ.

“Lúc đó, tôi nghĩ nó thế nào cũng là con mình. Xảy ra chuyện như vậy, nó cũng không muốn”, ông Quang nói buồn. Ông cũng mong chị Phụng biết sai mà dừng lại, song không được.

“Tôi không biết nó vay để làm gì, vay bao nhiêu tiền. Nó bỏ trốn, người ta tìm hai đứa con nó và vợ chồng tôi đòi. Tôi đã viết di chúc để hết tài sản cho bốn anh em nó, nhưng vì không đành nhìn thấy nó chịu khổ vì nợ nần mà đã sửa di chúc, bán nhà trả thay. Giờ vợ chồng tôi già rồi, không làm gì ra tiền cả, chỉ có căn nhà đang ở làm nơi thờ cúng", ông tâm sự.

Vợ chồng ông vẫn chưa được yên. "Nhà tôi phải đóng cửa cả ngày, không dám ra đường giao lưu với ai vì sợ người ta đến gây hấn", ông Quang nói. 

Ông Quang mong những người đòi nợ đừng đến tìm mình nữa. Ảnh: P.T 

Gần đây con nợ lại kéo đến đòi rát mặt, tuyệt vọng, ông tới tòa án quận xin làm thủ tục từ con để được yên ổn nhưng không được giải quyết. Ông muốn cắt khẩu của con gái nhưng chị Phụng bỏ đi đã lâu không liên lạc được nên cũng rơi vào bế tắc.

“Tôi xin tuyên bố, nó không phải con tôi. Từ giờ nó làm gì, ốm đau, bệnh tật hay bị người ta đe dọa tôi cũng kệ. Mấy người cho vay đừng cho người đến nhà tôi đòi nữa”, ông Quang tha thiết cầu xin.

Đại diện công an phường 11, quận Tân Bình, TP HCM cho biết, sự việc của nhà ông Quang xảy ra từ năm 2016 đến nay, phía công an đã đưa những người đòi nợ quá kích về trụ sở làm việc, tuy nhiên chưa thể kết luận, vì sự việc đang được điều tra, một phần vì chị Phụng vay quá nhiều tiền và đang đi đâu không rõ.

Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn luật sư TP HCM cho rằng, việc ông Quang xin từ con là thuộc về phạm trù đạo đức, chỉ có thể nói bằng miệng hay bằng tình cảm, còn về mặt pháp luật, họ vẫn duy trì mối quan hệ cha - con. Việc tòa không chấp nhận yêu cầu của ông Quang là đúng, vì hiện nay, chẳng có luật nào cho phép cha mẹ từ con hay con từ cha mẹ. 

Luật sư Hoan nhấn mạnh, chị Phụng đã 44 tuổi thì khi vay tiền ai phải có trách nhiệm, không liên quan đến những người trong gia đình. “Cụ Quang đứng trả thay con hơn 30 tỷ là thể hiện tình thương của người cha chứ cụ không có trách nhiệm. Việc chủ nợ đến khủng bố tinh thần, đe dọa, đập phá tài sản... buộc cụ Quang phải trả nợ thay là vi phạm pháp luật, gây mất trật tự xã hội và cần phải được xử lý hình sự”, luật sư Hoan nói. 

Giáo sư Vũ Gia Hiền, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Văn hóa Du lịch cho rằng, việc từ con của ông Quang chỉ là bước đường cùng.

"Cha mẹ ở tình cảnh này hãy dứt khoát từ chối trả hộ ngay từ đầu, vì trả thay một lần ắt có lần thứ hai. Dứt khoát với con là để con tự chịu trách nhiệm với việc làm của mình chứ không phải ghét bỏ”, giáo sư Hiền nói.

Theo Phan Thân/ Vnexpress

  • Từ khóa

WHO báo động: Quá nhiều người trẻ dùng rượu bia, thuốc lá điện tử

Dựa trên dữ liệu khảo sát từ 280.000 thiếu niên độ tuổi 11, 13 và 15 ở châu Âu, Trung Á và Canada, WHO cung cấp 'bức tranh đáng lo ngại' về việc sử dụng...
16:41 - 25/04/2024
291 lượt xem

Khủng hoảng tuổi trung niên: Hãy đón nhận cơ hội cuộc đời này để sang trang!

Nếu tất cả chúng ta đều sống mạnh khỏe và minh mẫn đến 80 tuổi thì 40 tuổi báo hiệu rằng ta đã đi được một nửa đường đời: tuổi trẻ đang qua, tuổi già ngấp...
16:40 - 25/04/2024
273 lượt xem

Trong 5 năm tới, những ngành này sẽ có cơ hội việc làm cao?

Nhiều người trẻ đang băn khoăn không biết lựa chọn ngành, nghề nào cho tương lai. Ngoài đam mê, năng lực bản thân… thì nhu cầu của thị trường lao động là...
13:01 - 25/04/2024
373 lượt xem

Hành trình đặc biệt của tuổi trẻ

Phát biểu tại Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông", kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang...
10:30 - 25/04/2024
439 lượt xem

Mượn 10 cây vàng sau 14 năm xin trả bằng tiền giá gốc

Câu chuyện đang được bàn luận rôm rả bậc nhất những ngày qua trên mạng xã hội xoay quanh bài đăng của một người với chủ đề mượn 10 cây vàng của người...
08:17 - 25/04/2024
474 lượt xem