18
/
64394
Báo Nhật Bản lo ngại sức mạnh của Olympic Việt Nam
bao-nhat-ban-lo-ngai-suc-manh-cua-olympic-viet-nam
news

Báo Nhật Bản lo ngại sức mạnh của Olympic Việt Nam

Thứ 6, 17/08/2018 | 10:39:29
685 lượt xem

Tạp chí Qoly (Nhật Bản) đã thừa nhận sự đáng sợ của Olympic Việt Nam. Họ đánh giá chúng ta đang có những lợi thế nhất định so với Olympic Nhật Bản.

Ở lượt đấu cuối bảng D, Olympic Việt Nam sẽ chạm trán với Olympic Nhật Bản trong trận đấu tranh ngôi đầu. Cần nhấn mạnh đây là trận đấu rất quan trọng bởi vị trí đầu bảng sẽ giúp một trong hai đội bóng tránh được Olympic Hàn Quốc (nhiều khả năng đứng đầu bảng E) ở vòng đấu sau.


Báo Nhật Bản đánh giá cao Olympic Việt Nam

Báo Nhật Bản đánh giá cao Olympic Việt Nam

Trước trận đấu này, giới truyền thông Nhật Bản đã giành sự tôn trọng nhất định với Olympic Việt Nam. Tạp chí Qoly (Nhật Bản) đã thừa nhận sự đáng sợ của đoàn quân HLV Park Hang Seo. Họ đánh giá chúng ta đang có những lợi thế nhất định so với Olympic Nhật Bản.

Tác giả viết: “Olympic Việt Nam sở hữu kinh nghiệm hơn hẳn so với Olympic Nhật Bản. Lực lượng có trong tay HLV Moriyasu Hajime thực chất là lứa U21, nòng cốt để chuẩn bị cho Olympic 2020.

Olympic Việt Nam, với bộ khung là đội U23 Việt Nam đã giành vị trí á quân ở giải U23 châu Á vào đầu năm nay. Họ đặt mục tiêu rất cao. Vì vậy, chúng ta không thể đánh giá thấp đối thủ này”.

Bên cạnh đó, tờ Qoly cũng chỉ ra hai gương mặt nguy hiểm của Olympic Việt Nam. Tác giả viết: “Lương Xuân Trường từng có kinh nghiệm thi đấu ở Hàn Quốc, còn Công Phượng cũng chinh chiến ở giải hạng Hai Nhật Bản. Họ là những tài năng đáng để chờ đợi”.

Trong khi đó, sau trận gặp Olympic Nepal, HLV Moriyasu Hajime tự tin đánh bại Olympic Việt Nam. Ông cho biết: “Olympic Việt Nam đến Asiad 2018 với nhiều cầu thủ trẻ tài năng nhưng chúng tôi đang chơi đầy chững chạc hiệu quả. Tôi tin toàn đội sẽ tiến bộ qua từng trận đấu.

Tôi có xem Olympic Việt Nam thi đấu nhưng lúc này, tôi chưa muốn bình luận nhiều. Trận đấu sắp tới vẫn ở trước mắt. Dù đã giành vé đi tiếp, nhưng Olympic Nhật Bản vẫn muốn giành thêm 3 điểm trước Olympic Việt Nam. Chúng tôi luôn chơi hết sức và nỗ lực tối đa trong mọi trận đấu”.

Theo Dân trí

  • Từ khóa

Bóng chuyền đông khán giả vẫn khó tìm tài trợ

Năm 2024, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam áp dụng nhiều thay đổi tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia, trong đó sẽ có chín đội nam và chín đội nữ đấu vòng...
10:39 - 24/04/2024
5 lượt xem

Futsal Việt Nam săn vé dự World Cup

Phải đánh bại Uzbekistan, chủ nhà vòng chung kết World Cup futsal 2024, futsal Việt Nam mới mong có lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở ngày hội lớn của futsal...
09:35 - 24/04/2024
47 lượt xem

Vì sao bóng đá Đông Nam Á sa sút?

Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia là 4 đội bóng khu vực Đông Nam Á tham dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024 ở Qatar.
08:23 - 24/04/2024
77 lượt xem

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Uzbekistan quá mạnh'

Tung đội hình dự bị, HLV Hoàng Anh Tuấn không ngạc nhiên khi U23 Uzbekistan phô diễn thực lực vượt trội trước U23 Việt Nam.
07:45 - 24/04/2024
100 lượt xem

Vì Messi, hãng Apple chi 1 tỉ USD phát sóng giải FIFA Club World Cup 2025

Theo tờ New York Times (Mỹ), hãng công nghệ Apple sẽ chi đến 1 tỉ USD để giành quyền phát sóng giải FIFA Club World Cup 2025 trên ứng dụng Apple TV, nhờ...
15:32 - 23/04/2024
478 lượt xem