11
/
63538
Chưa phát hiện sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia ở Lạng Sơn
chua-phat-hien-sai-pham-trong-ky-thi-thpt-quoc-gia-o-lang-son
news

Chưa phát hiện sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia ở Lạng Sơn

Chủ nhật, 22/07/2018 | 13:07:50
632 lượt xem

Tổ công tác kết luận tính thời điểm hiện tại chưa phát hiện dấu hiệu sai phạm trong công tác tổ chức thi ở Lạng Sơn

Tối 21/7, Tổ công tác của Bộ GD-ĐT đã công bố kết luận thanh tra kết quả điểm thi một số bài thi được cho là có điểm cao bất thường trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh Lạng Sơn.

Trong 3 ngày làm việc, tổ công tác của Bộ GD-ĐT đã triệu tập và làm việc với các thành viên thường trực Ban chỉ đạo thi cùng toàn bộ cán bộ liên quan đến Ban chấm thi của tỉnh Lạng Sơn để rà soát toàn bộ các quy trình coi thi, chấm thi tại điểm thi số 1 trường THPT chuyên Chu Văn An. 

Ông Soái Công Hồng công bố kết quả làm việc của Tổ công tác Bộ GD-ĐT 

Tổ công tác đã rà soát quy trình chấm thi trắc nghiệm và tự luận, kiểm tra túi đựng bài thi trắc nghiệm, file ảnh gốc, file ảnh lịch sử, rà soát các phiếu trả lời trắc nghiệm gốc các bài thi của toàn bộ thí sinh tự do có tổng điểm cao theo các tổ hợp của Toán, Ngữ văn của trường Chu Văn An. 

Tổ công tác cũng rà soát chữ ký của cán bộ coi thi, chữ ký của thí sinh trên các bài thi, môn thi và trên phiếu thu bài của các bài thi, môn thi, thực hiện chấm tay với 35 bài thi được cho là điểm cao bất thường. 

Kết quả cho thấy, Hội đồng thi Lạng Sơn đã thực hiện đầy đủ quy trình chấm thi theo quy chế hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Toàn bộ các bài thi được rà soát trùng khớp với bài thi đã công bố. 

Ông Sái Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nói: “Kết quả toàn bộ các bài thi đã rà soát có điểm thi trên bài thi, biên bản chấm thi trùng khớp với điểm thi đã công bố. Qua quá trình rà soát, xác minh và chấm thẩm định, tổ công tác kết luận tính thời điểm hiện tại chưa phát hiện dấu hiệu sai phạm trong công tác tổ chức thi của Sở GD-ĐT Lạng Sơn”./.

Theo VOV

  • Từ khóa

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…
10:46 - 20/04/2024
203 lượt xem

Cạnh tranh vào lớp 10 sẽ rất gay gắt

Năm học 2024-2025, 113 trường THPT công lập tại TP HCM tuyển hơn 71.000 học sinh lớp 10, so với năm học trước giảm gần 5.700 chỉ tiêu
15:57 - 19/04/2024
709 lượt xem

Hành trình 417 lần ứng tuyển việc làm thất bại của nữ sinh Việt ở Hà Lan

Nguyễn Lê Vy sinh năm 1996, hiện làm việc tại Hà Lan. Vy đã trải qua hành trình đầy gian nan để tìm được việc làm sau 417 lần ứng tuyển không thành...
11:35 - 19/04/2024
836 lượt xem

Điểm yếu trong đào tạo nhân lực ngành bán dẫn

Trong tương lai gần, nhu cầu về nhân lực ngành bán dẫn sẽ tăng đột biến, tuy nhiên công tác đào tạo nhân lực ngành này còn rời rạc và chưa đồng bộ.
09:41 - 19/04/2024
853 lượt xem

Hoa hậu bị đuổi học hay "cơn khát" thi nhan sắc của nữ sinh

Không còn cá biệt, đã không ít trường hợp nữ sinh viên đại học thi nhan sắc, giành danh hiệu rồi bị đuổi học. Phía sau đó, còn là "cơn khát" thành hoa...
07:35 - 19/04/2024
908 lượt xem