19
/
63459
Nguyễn Quang Thiều nhận giải thưởng văn học Hàn Quốc
nguyen-quang-thieu-nhan-giai-thuong-van-hoc-han-quoc
news

Nguyễn Quang Thiều nhận giải thưởng văn học Hàn Quốc

Thứ 5, 19/07/2018 | 15:11:28
508 lượt xem

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều xác nhận với Tiền Phong được Hội đồng giải thưởng văn học Changwon KC International literary Prize (Giải thưởng Văn học quốc tế Hàn Quốc Changwon) 2018 lựa chọn trao giải thưởng trị giá 5.000 USD.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Ảnh: TOAN TOAN. 

Nguyễn Quang Thiều cho biết, giải thưởng này được xét dựa trên tác phẩm đã xuất bản, in trên các tạp chí văn chương ở Hàn Quốc. Trong hồ sơ của các ứng viên cung cấp thông tin tác phẩm in bằng tiếng Anh, thông tin hoạt động văn chương của tác giả, tác phẩm được chuyển ngữ cũng như các giải thưởng đạt được trong và ngoài nước. Hội đồng bỏ phiếu chọn người thắng giải, dành cho tác giả 50-65 tuổi.

Hàn Quốc có một số giải thưởng văn chương quốc tế có uy tín. Bảo Ninh với Nỗi buồn chiến tranhnhận giải Sim Hun năm 2016, Lê Minh Khuê với tuyển tập Những ngôi sao, trái đất, dòng sông nhận giải thưởng mang tên Byeong-ju Lee năm 2008. Nguyễn Quang Thiều là nhà thơ đầu tiên của Việt Nam nhận giải thưởng văn chương quốc tế của Hàn Quốc. Dù chưa in trọn vẹn tập thơ nào ở Hàn Quốc, nhưng một số bài trong các tập Sự mất ngủ của lửa, Người đàn bà gánh nước sông, Cây ánh sáng của Nguyễn Quang Thiều được dịch và in ở Hàn Quốc. Ngoài ra, một số bài Những người đàn bà gánh nước sông, Bài hát về cố hương, Linh hồn những con bò, Nhà thơ, Những cánh bướm được in ở hơn 40 tạp chí trên thế giới. Anh từng in và nhận giải thưởng tập thơ tại Mỹ 1998, in một tập thơ tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhận giải bài thơ dịch hay nhất trên báo Nga năm 2011.

“Văn học nói chung và đặc  biệt thơ ca, đó là công việc của chỉ một người. Ðôi khi tác giả viết để cho mình đọc nhưng một cách nào đó nó sẽ ra ngoài xã hội. Chỉ cần một bạn tâm giao chia sẻ là vui và hạnh phúc rồi huống hồ hàng trăm, nghìn người trong nước rồi bạn đọc, đồng nghiệp nước ngoài chia sẻ và đón nhận. Trong thời đại ngập tràn biết bao điều khác, những điều chỉ có đời sống một ngày, một tuần hay một tháng, thơ ca có đời sống dài lâu. Con người trên thế gian này vẫn kiếm tìm vẻ đẹp của thơ ca, văn chương và nghệ thuật không chỉ của dân tộc họ mà các dân tộc khác biệt về chính trị, văn hoá nữa”, Nguyễn Quang Thiều nói. “ “Nhiều người cho rằng trong xã hội hiện nay dường như thơ bị chìm khuất, tuy nhiên nó vẫn đọng lại trong dòng chảy mạnh mẽ đó. Giải thưởng vừa cho tôi động lực, lại tạo thêm trách nhiệm và thách thức hơn ở những sáng tác tiếp theo”, anh nói.

Theo Toan Toan/ Tiền Phong

  • Từ khóa

Chuyện của Pao dự Liên hoan phim ASEAN ở London

Tối 22-4 (giờ địa phương), Liên hoan phim ASEAN 2024 khai mạc tại London, với sự tham dự của gần 200 khách mời là đại diện các phái đoàn ngoại giao tại...
09:35 - 24/04/2024
14 lượt xem

220 năm quốc hiệu Việt Nam, nhiều lần thay đổi và 'hồi sinh'

Cách đây 220 năm, vua Gia Long đã chọn quốc hiệu Việt Nam để đặt tên đất nước thống nhất sau nhiều năm chiến tranh loạn lạc.
08:28 - 24/04/2024
42 lượt xem

Tìm thấy đồ denim, iPhone, giày Nike trong tranh cổ hàng trăm năm tuổi

Công chúng liên tục nhìn ra những món đồ của cuộc sống đương đại, như đồ denim, điện thoại iPhone hay giày Nike, xuất hiện trong các tác phẩm hội họa có...
15:59 - 23/04/2024
448 lượt xem

Phó Thủ tướng Vũ Khoan và những tâm tình gửi lại

NXB Hội Nhà văn phối hợp Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Liên Việt vừa ra mắt "Vũ Khoan tâm tình gửi lại", khắc họa chân dung của ông với tình cảm sâu...
15:15 - 23/04/2024
476 lượt xem

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp rời ghế nóng Nam vương Thế giới Việt Nam, BTC nói gì?

Phía ban tổ chức xác nhận thông tin Quốc Cơ - Quốc Nghiệp lỡ hẹn với cuộc thi Mr World Vietnam - Nam vương Thế giới Việt Nam 2024.
15:30 - 23/04/2024
435 lượt xem