9
/
63438
Sau 30 tuổi, bạn nên thay đổi căn nhà của mình như thế nào?
sau-30-tuoi-ban-nen-thay-doi-can-nha-cua-minh-nhu-the-nao
news

Sau 30 tuổi, bạn nên thay đổi căn nhà của mình như thế nào?

Thứ 5, 19/07/2018 | 08:51:42
1,245 lượt xem

Mỗi lứa tuổi lại có sự khác biệt trong suy nghĩ, nên căn nhà cũng sẽ có những đổi thay nho nhỏ. Tuổi 30 của chúng ta sẽ ở trong một căn nhà như thế nào đây?

Đầu tư hơn cho chiếc giường:

Sau 30 tuổi, bạn nên thay đổi căn nhà của mình như thế nào? - Ảnh 1.

Đến khi 30, nghĩa là đã không còn ở lứa tuổi tạm bợ qua ngày và coi nhà chỉ là nơi để ghé lại ngủ qua đêm sau những giờ phút phấn đấu ngoài xã hội. Người ta bắt đầu hướng đến sự hưởng thụ, dù chưa cao cấp nhưng cũng đã trân trọng những phút giây nghỉ ngơi của mình hơn. Một chiếc giường đặc biệt thoải mái, chất liệu tốt, màu sắc nhã nhặn sẽ được người tuổi 30 đầu tư tự thưởng cho mình. Chăn ga sẽ cùng bộ, đệm chọn loạt tốt cho sức khỏe. Bởi đó không chỉ là nơi bạn ngủ mà chính là nơi bạn dành 1/3 cuộc đời mình tại đó.

Những đồ trang trí phòng ăn đồng bộ:

Sau 30 tuổi, bạn nên thay đổi căn nhà của mình như thế nào? - Ảnh 2.

Bạn của tuổi 30 có lẽ đã không phải ở nhà thuê nữa, hoặc đã tìm được một nửa của mình để có được một gia đình riêng, mái ấm riêng. Phòng ăn từ những đồ dùng chắp vá, tạm bợ mua tùy tiện ở chợ bắt đầu khiến bạn thấy chán nản với việc bếp núc, và suy nghĩ thiết kế lại một căn bếp tiện nghi với những đồ dùng đồng bộ, cùng tông đã xuất hiện. Chẳng tốn kém bao nhiêu đâu nhưng sẽ lại là khoản đầu tư hữu ích, giúp bữa ăn của bạn thoải mái dễ chịu, mọi người trong nhà cũng có thêm chỗ thoải mái để quây quần bên nhau.

Sau 30 tuổi, bạn nên thay đổi căn nhà của mình như thế nào? - Ảnh 3.

Thay giấy ăn bằng khăn ăn:

Sau 30 tuổi, bạn nên thay đổi căn nhà của mình như thế nào? - Ảnh 4.

Khi đã 30, bạn ít nhiều cũng đã có ý thức về việc bảo vệ môi trường. Việc dùng khăn ăn tưởng như chỉ xuất hiện trong nhà hàng khách sạn hay tiệc tùng, nay đã có thể xuất hiện trong nhà của bạn. Thực ra việc dùng khăn ăn rồi giặt chúng mỗi ngày với máy giặt cũng chẳng khó khăn gì, chỉ là suy nghĩ của bạn đổi thay thì cuộc sống cũng thay đổi mà thôi.

Gối đầu êm ái:

Sau 30 tuổi, bạn nên thay đổi căn nhà của mình như thế nào? - Ảnh 5.

Tuổi 30 đã là ngưỡng cửa lão hóa nên một giấc ngủ sâu, say càng đáng để đầu tư hơn. Ngoài chiếc giường tốt thì một cái gối chất lượng, êm ái cũng rất quan trọng. Hãy bỏ đi những chiếc gối mỏng dính cũ kỹ đi và thay vào đó một cái gối có độ lún vừa phải, tốt cho cổ và giấc ngủ của bạn nhé.

Sau 30 tuổi, bạn nên thay đổi căn nhà của mình như thế nào? - Ảnh 6.

Tính năng của đồ dùng:

Khi điều kiện còn eo hẹp, bạn để ý nhiều đến tính năng của đồ đạc trong gia đình. Bạn cần những đồ dùng gọn gàng, đa chức năng và thật tiện dụng. Khi đã 30, có điều kiện hơn thì tính thẩm mỹ, chất lượng và nhãn hiệu đồ đạc lại được quan tâm nhiều hơn.

Ghế lười hạt xốp:

Sau 30 tuổi, bạn nên thay đổi căn nhà của mình như thế nào? - Ảnh 7.

Tưởng rằng là một sản phẩm hoàn hảo cho việc thư giãn nghỉ ngơi nhưng trái lại, chiếc ghế này không hề tiện dụng chút nào, chúng đã không còn phù hợp với căn nhà đang đẹp lên từng ngày của bạn. Và nếu gia đình có trẻ con thì sẽ càng nguy hiểm hơn nhiều bởi những hạt nhỏ lồng trong đó có thể rơi ra bất cứ lúc nào.

Theo Bảo Ninh/ Helino

  • Từ khóa

Người trẻ trước 'biển' thẻ tín dụng: Du lịch, mua sắm 'cà' thả ga

Thẻ tín dụng ngày càng phổ biến vì tính hữu dụng, ích lợi của nó nếu người dùng tỉnh táo, biết lựa chọn đúng với phương thức thanh toán này.
19:21 - 19/04/2024
220 lượt xem

Nữ ngôi sao bị "ném đá" vì cho con 508 triệu đồng/tháng tiền tiêu vặt

Li Xiang - cựu người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng ở Trung Quốc - thường khoe khoang sự giàu có của mình bằng cách mua sắm quần áo hàng hiệu cho...
16:40 - 19/04/2024
290 lượt xem

Phụ nữ thích chụp hình thuộc nhóm 'thương chồng yêu con'?

Đàn ông hay phụ nữ đều có sở thích của riêng mình. Vì thế, đừng bao giờ định kiến cho rằng sở thích chụp hình của phụ nữ là một vấn nạn.
10:25 - 19/04/2024
435 lượt xem

'Vé số tình thương' gây quỹ giúp người nghèo

"Vé số tình thương" là mô hình gây quỹ giúp người nghèo, được chị Lê Thị Mỹ Chi, Bí thư Xã đoàn Mỹ Tú (H.Mỹ Tú, Sóc Trăng) thực hiện suốt 6 năm qua.
07:35 - 19/04/2024
515 lượt xem

Tuổi còn trẻ phải xông pha, đừng tối ngày lo chữa lành

Chính những cách sống và suy nghĩ núp dưới mỹ từ "chữa lành" sẽ khiến cho chúng ta có thể phí hoài tuổi trẻ và phải hối tiếc về sau này.
20:39 - 18/04/2024
791 lượt xem