24
/
63231
Cổ động viên Croatia giăng khẩu hiệu khổng lồ cảm ơn nước Nga
co-dong-vien-croatia-giang-khau-hieu-khong-lo-cam-on-nuoc-nga
news

Cổ động viên Croatia giăng khẩu hiệu khổng lồ cảm ơn nước Nga

Thứ 5, 12/07/2018 | 13:57:06
1,008 lượt xem

Cổ động viên Croatia bày tỏ lòng biết ơn với sự hiếu khách của nước chủ nhà World Cup sau sự cố của một cầu thủ đội tuyển này.

Hàng trăm cổ động viên Croatia hôm qua đã đưa một tấm vải khổng lồ in khẩu hiệu "Cảm ơn nước Nga!" tới trung tâm thủ đô Moskva, ngay gần Quảng trường Đỏ, theo Sputnik.

Tấm vải rộng 50 m trang trí bằng hai màu xanh đỏ giống với quốc kỳ Croatia bao phủ trên diện tích lớn. Các cổ động viên cũng mang khẩu hiệu này tới Quảng trường Chiến thắng, gần đài tưởng niệm nhà thơ Mayakovsky.

Đây được coi là nỗ lực của các cổ động viên Croatia nhằm xin lỗi Nga sau tranh cãi liên quan đến cầu thủ Domagoj Vida. Sau chiến thắng trước đội tuyển Nga tại trận tứ kết hôm 8/7, trung vệ Croatia cùng trợ lý huấn luyện viên Ognjen Vukojevic đăng lên Twitter video quay lại cảnh họ hô vang "Vinh quang cho Ukraine".

Hành động này bị giới chức Nga lên án kịch liệt do quan hệ giữa Kiev với Moskva vẫn căng thẳng xung quanh vấn đề bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014 và xung đột ở miền đông Ukraine. Nhiều người Nga cũng tuyên bố ủng hộ đội tuyển Anh trong trận bán kết vì đoạn video này.

Vukojevic bị sa thải sau sự cố, còn Vida bị Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cảnh cáo, nhưng vẫn được thi đấu trận bán kết. Cầu thủ này cho biết hành động của anh không mang thông điệp chính trị mà chỉ là lời cảm ơn tới Ukraine, nơi anh từng thi đấu vài năm. Liên đoàn Bóng đá Croatia đã gửi lời xin lỗi và Vida cũng bày tỏ sự hối hận vì hành vi của mình.

Trong trận bán kết tối qua với Anh, đội tuyển Croatia đã chiến thắng với tỉ số 2-1 nhờ bàn quyết định của Mandzukic trong hiệp phụ thứ hai, giúp nước này lần đầu tiên góp mặt tại chung kết World Cup.

Theo Ánh NgọcVnExpress

  • Từ khóa

Hà Lan chi 2,5 tỉ euro để giữ chân người khổng lồ ngành sản xuất chip ASML

Chính phủ Hà Lan quyết định chi 2,5 tỉ euro để cải thiện nhiều thứ nhằm giữ chân ASML, vốn chuyên cung cấp máy sản xuất chip hàng đầu thế giới hiện...
17:11 - 29/03/2024
93 lượt xem

Thủ tướng Đức nêu điều kiện cho hòa đàm Nga - Ukraine

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh, hòa bình có thể đạt được bất cứ lúc nào nếu Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine.
16:00 - 29/03/2024
124 lượt xem

Tòa Công lý quốc tế buộc Israel có trách nhiệm ngăn nạn đói ở Dải Gaza

Tòa Công lý quốc tế (ICJ) buộc Israel, nước bị Nam Phi cáo buộc diệt chủng ở Dải Gaza, phải bảo đảm thực phẩm cho người Palestine và ngăn nạn đói lan...
14:11 - 29/03/2024
166 lượt xem

Chính quyền Myanmar và lá bài bầu cử

Đối mặt với sức ép lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền sau cuộc chính biến năm 2021, quân đội Myanmar tiếp tục nêu cam kết sẽ tổ chức bầu cử để kêu gọi người...
12:00 - 29/03/2024
239 lượt xem

Đông Nam Á bùng nổ tội phạm mạng

Thống kê mới ở Thái Lan cho thấy chỉ trong năm 2023, người dân nước này đã nhận được tới 79 triệu tin nhắn và cuộc gọi lừa đảo.
09:51 - 29/03/2024
284 lượt xem